Quyết định bất ngờ của Hải quân Mỹ với chỉ huy tàu sân bay từng là ổ dịch

Lê Thanh Hà |

Hải quân Mỹ mới đây đã bác bỏ đề xuất phục chức cho cựu hạm trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vì cho rằng ông đã phạm sai lầm khi để dịch COVID-19 bùng phát trên tàu.

Theo CNN, sau khi tiến hành điều tra nội bộ, hải quân Mỹ hôm 19.6 đã thông báo giữ nguyên quyết định cách chức đại tá Brett Crozier, cựu hạm trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

"Kết quả điều tra cho thấy đại tá Crozier, hạm trưởng của tàu sân bay, và chuẩn đô đốc Stuart Baker, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã mắc lỗi nghiêm trọng trong phán đoán và đã không hành động đủ để ngăn đà lây nhiễm virus trên tàu", Đô đốc Mike Gilday, quan chức của hải quân Mỹ, tuyên bố trong một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc.

Thông báo này được xem là một bất ngờ vì Đô đốc Gilday đã đề nghị phục chức cho đại tá Crozier cách đây chưa đầy hai tháng sau một cuộc điều tra ban đầu. Tuy nhiên, theo Đô đốc Gilday, đại tá Crozier và chuẩn đô đốc Baker đã không giải quyết được vấn đề này và phải chịu trách nhiệm, hành động của họ "không được như mong đợi" khi đang gánh vác vai trò của những người chỉ huy.

Từ kết quả điều tra này, ông Crozier và ông Baker vẫn có thể ở lại hải quân Mỹ nhưng sẽ phải chuyển qua các công việc khác cùng cấp bậc. Đánh giá về lỗi lầm trong vụ dịch nhiều khả năng sẽ chấm dứt sự nghiệp của họ, Đô đốc Gilday nói ông Crozier sẽ không đủ điều kiện làm chỉ huy trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đồng tình với quyết định của hải quân. Theo Business Insider, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết: "Bộ trưởng Esper tin rằng cuộc điều tra đã được thực hiện kỹ lưỡng, công bằng và ủng hộ các quyết định của hải quân. Chúng tôi tự hào về các thành viên của USS Theodore Roosevelt và rất vui khi họ trở lại trên biển phía tây Thái Bình Dương tiếp tục củng cố sức mạnh của Mỹ".

Hải quân Mỹ lần đầu tiên xác nhận có một ổ dịch trên tàu USS Theodore Roosevelt vào ngày 24.3. Số lượng thủy thủ dương tính với virus SARS-CoV-2 đã gia tăng nhanh chóng và có tới hơn 1,000 trường hợp được phát hiện, biến con tàu trở thành ổ dịch lớn nhất trong quân đội Mỹ.

Đại tá Crozier bị miễn nhiệm hôm 2.4 dù đã gửi bức thư dài bốn trang hôm 30.3, cảnh báo rằng tình hình trên tàu đang xấu đi và kêu gọi hải quân nhanh chóng sơ tán thủy thủ đoàn.

Chiếc tàu sân bay đã buộc phải cập cảng ở đảo Guam và neo đậu tại đó gần 2 tháng để loại bỏ hoàn toàn virus.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia tiếp theo sau Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Hải Anh |

Brazil đã vượt ngưỡng 1 triệu ca COVID-19 và có khả năng vượt Mỹ trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hành tinh bởi đại dịch COVID-19.

Cảnh báo mới nhất của WHO: Dịch COVID-19 sang "giai đoạn mới và nguy hiểm"

Hải Anh |

Đại dịch COVID-19 đã bước vào "giai đoạn mới và nguy hiểm" khi số ca COVID-19 hàng ngày đạt mức cao kỷ lục, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 19.6.

Phát hiện virus gây COVID-19 ở Italia từ lâu qua hệ thống cảnh báo sớm

Thanh Hà |

Virus gây COVID-19 đã có mặt ở Italia từ tháng 12 năm ngoái, nghiên cứu hệ thống nước thải chỉ ra.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Quốc gia tiếp theo sau Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Hải Anh |

Brazil đã vượt ngưỡng 1 triệu ca COVID-19 và có khả năng vượt Mỹ trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hành tinh bởi đại dịch COVID-19.

Cảnh báo mới nhất của WHO: Dịch COVID-19 sang "giai đoạn mới và nguy hiểm"

Hải Anh |

Đại dịch COVID-19 đã bước vào "giai đoạn mới và nguy hiểm" khi số ca COVID-19 hàng ngày đạt mức cao kỷ lục, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 19.6.

Phát hiện virus gây COVID-19 ở Italia từ lâu qua hệ thống cảnh báo sớm

Thanh Hà |

Virus gây COVID-19 đã có mặt ở Italia từ tháng 12 năm ngoái, nghiên cứu hệ thống nước thải chỉ ra.