Quy định phải dắt chó đi dạo 2 lần/ngày ở Đức khiến người dân bối rối

Phương Linh |

Một quy định mới buộc các chủ nuôi dắt chó đi dạo hai lần một ngày đang khiến nhiều người Đức dân bối rối.

Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Đức, Julia Kloeckner, cho biết, bà đã lấy lời khuyên của các chuyên gia và đang đưa ra luật để đảm bảo chó được đi dạo hoặc chạy trong vườn ít nhất hai lần một ngày trong tổng thời gian một giờ.

Bà Kloeckner nói: “Thú cưng không phải là đồ chơi để âu yếm, nhu cầu của chúng phải được xem xét”, bổ sung thêm rằng thú cưng phải được vận động đầy đủ và không bị bỏ mặc quá lâu.

Với gần 1/5 số hộ gia đình ở Đức sở hữu chó săn, "Quy định phúc lợi động vật cho chó" mới, cũng đặt ra các giới hạn đối với việc vận chuyển động vật trong trang trại khi thời tiết nóng, ảnh hưởng đến một tỷ lệ dân số đáng kể.

Một phát ngôn viên của Hiệp hội Chó Đức VDH cho biết, hầu hết các chủ sở hữu đều cười nhạo quy định mới vì họ đã dành đủ thời gian để dắt người bạn bốn chân của mình. “Một quy tắc cho tất cả các loài chó có thể có ý nghĩa tốt nhưng không thực tế'', người phát ngôn phát biểu.

Tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung dẫn lời chuyên gia huấn luyện chó, Anja Striegel, cho biết, lượng vận động mà một con chó cần còn phụ thuộc vào sức khỏe, độ tuổi và giống chó. “Đối với một chú chó Labrador trẻ, khỏe mạnh, hai giờ đi bộ có lợi cho sức khỏe hơn là một chú pug bị viêm khớp và có vấn đề về tim'', bà Anja Striegel nói.

Các giống chó phổ biến nhất của Đức hiện nay là chó chăn cừu Đức German Shepherd và chó xúc xích Dachshund chân ngắn, thân dài, tiếp theo là chó tha mồi Labradors, chó sục Jack Russell Terriers và chó mặt xệ Pug.

Giải đáp câu hỏi quy định này sẽ được thực thi ra sao, Bộ Nông nghiệp Đức cho biết, 16 bang thuộc liên bang sẽ chịu trách nhiệm thực thi quy định này. Tuy nhiên, Bộ này không nêu rõ sẽ thực thi bằng cách nào.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chó nghiệp vụ của Đức đánh hơi được gần 300.000 USD giấu kín

HỒNG HẠNH |

Một con chó nghiệp vụ của Đức đã giúp các nhà chức trách tịch thu gần 300.000 USD được nhiều hành khách ở sân bay Frankfurt cất giấu.

Thực hư thông tin Đức có vaccine COVID-19 tiếp sau Nga

Thanh Hà |

Viện Robert Koch (RKI) của Đức đã rút lại tuyên bố lạc quan về vaccine COVID-19.

Đức đang ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức đại diện cho các bác sĩ Đức nhận định, nước này đang trong làn sóng thứ hai của dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chó nghiệp vụ của Đức đánh hơi được gần 300.000 USD giấu kín

HỒNG HẠNH |

Một con chó nghiệp vụ của Đức đã giúp các nhà chức trách tịch thu gần 300.000 USD được nhiều hành khách ở sân bay Frankfurt cất giấu.

Thực hư thông tin Đức có vaccine COVID-19 tiếp sau Nga

Thanh Hà |

Viện Robert Koch (RKI) của Đức đã rút lại tuyên bố lạc quan về vaccine COVID-19.

Đức đang ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức đại diện cho các bác sĩ Đức nhận định, nước này đang trong làn sóng thứ hai của dịch COVID-19.