"Quý bà mũ hồng" chỉ dẫn vụ xâm nhập Điện Capitol bị bắt

Hải Anh |

"Quý bà mũ hồng" hay "quý bà loa phóng thanh" tham gia vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6.1 đã bị bắt giữ.

Rachel Powell, bà mẹ đơn thân có 8 người con, bị tình nghi đóng vai trò trong vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, đã bị bắt giam ở Pennsylvania tối 4.2, chính quyền liên bang xác nhận với CBS News hôm 5.2.

Theo CBS Pittsburgh, FBI đã đột kích nhà nghi phạm xâm nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ để tìm kiếm bằng chứng. Hàng xóm nói rằng, họ không nhìn thấy Rachel Powell và một số người con nhỏ hơn ở nhà trong khoảng 1 tuần hoặc hơn 1 tuần. Hàng xóm của Powell bị bất ngờ về cuộc đột kích của FBI vào nhà bà mẹ đơn thân cũng như nguyên nhân của cuộc đột kích.

Rachel Powell phải đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có xâm nhập bạo lực hoặc hành vi gây rối, cản trở và tước đoạt tài sản của chính quyền.

Nghi phạm tham gia xâm nhập Điện Capitol đã xuất hiện nhanh trước thẩm phán liên bang vào chiều 5.2 bằng hình thức trực tuyến. "Quý bà mũ hồng" hay "quý bà loa phóng thanh" bị tòa lệnh giam giữ cho đến phiên xử tiếp theo vào ngày 9.2.

Michael Engle - luật sư của Powell - nói rằng, thân chủ đã tự thú sau khi biết bản thân đang đối mặt với các cáo buộc hình sự. "Thân chủ của tôi muốn tự thú để đối mặt với những cáo buộc này và giải quyết chúng một cách trực tiếp" - luật sư nói.

Người phụ nữ 40 tuổi ở Sandy Lake, hạt Mercer, bang Pennsylvania tự thú với FBI ở New Castle trong đêm 4.2 sau đó bị đưa đến nhà tù hạt Butler vào khoảng 1h sáng 5.2.

Cho đến ngày 4.2, FBI chưa gọi Rachel Powell là nghi phạm mà chỉ ra thông báo ngắn gọn rằng cơ quan đã có lệnh khám xét cho cuộc đột kích vào ngôi nhà và đang tìm kiếm tung tích của Powell.

Có thể thấy rõ, Rachel Powell trong các video tràn vào Điện Capitol hôm 6.1. Thường được gọi là "quý bà mũ hồng" hoặc "quý bà loa phóng thanh", Powell dường như biết về sơ đồ của tòa nhà Quốc hội Mỹ. Trong video, Powell sử dụng loa để chỉ dẫn những người biểu tình về cách di chuyển.

Rachel Powell là mối quan tâm đặc biệt của các nhà điều tra liên bang vì nếu Powell thực sự biết về cấu trúc trong Điện Capitol là dấu hiệu cho thấy, cuộc xâm nhập đã được lên kế hoạch trước. Tuy nhiên, Powell đã phủ nhận thông tin này trong chia sẻ với The New Yorker.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông đeo sừng ở Capitol được chuyển nhà tù để đáp ứng chế độ ăn

Phương Linh |

Người đàn ông đeo sừng ở Điện Capitol Mỹ đã được chuyển đến nhà tù ở Virginia hôm 4.2.

Kết cục cho kẻ gây rối ở Capitol nhịn ăn đòi thực phẩm hữu cơ

Hải Anh |

Một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết, phần tử bạo loạn ở Điện Capitol Jacob Chansley nên được cung cấp thực phẩm hữu cơ khi bị giam giữ tại nhà tù ở Washington, D.C.

Nghi phạm tham gia bạo loạn Capitol xin tòa án Mỹ cho đi nghỉ ở nước ngoài

Hải Anh |

Một phụ nữ bị cáo buộc tham gia vào vụ bạo loạn ngày 6.1 tại Điện Capitol xin thẩm phán liên bang cho phép rời khỏi Mỹ để đi nghỉ cuối tháng này và đã được thẩm phán chấp thuận.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người đàn ông đeo sừng ở Capitol được chuyển nhà tù để đáp ứng chế độ ăn

Phương Linh |

Người đàn ông đeo sừng ở Điện Capitol Mỹ đã được chuyển đến nhà tù ở Virginia hôm 4.2.

Kết cục cho kẻ gây rối ở Capitol nhịn ăn đòi thực phẩm hữu cơ

Hải Anh |

Một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết, phần tử bạo loạn ở Điện Capitol Jacob Chansley nên được cung cấp thực phẩm hữu cơ khi bị giam giữ tại nhà tù ở Washington, D.C.

Nghi phạm tham gia bạo loạn Capitol xin tòa án Mỹ cho đi nghỉ ở nước ngoài

Hải Anh |

Một phụ nữ bị cáo buộc tham gia vào vụ bạo loạn ngày 6.1 tại Điện Capitol xin thẩm phán liên bang cho phép rời khỏi Mỹ để đi nghỉ cuối tháng này và đã được thẩm phán chấp thuận.