Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ

Hà Liên |

Ngày 4.12, Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ về việc cắt giảm thuế với nông sản và hàng công nghiệp. Với động thái này, thỏa thuận thương mại giữa hai quốc gia đồng minh sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Thỏa thuận được Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống Donald Trump nhất trí hồi tháng 9 và được hạ viện Nhật Bản thông qua hồi tháng trước. 

Về phía Nhà Trắng cho biết, thỏa thuận thương mại với Nhật bản không cần tham vấn của Quốc hội Mỹ, điều này có nghĩa là tiến trình thủ tục ở cả 2 nước đã hoàn tất suôn sẻ.

Thỏa thuận thương mại với Nhật Bản được ông Donald Trump thúc đẩy nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại lớn với Nhật Bản cũng như xoa dịu nông dân Mỹ trước những khó khăn sau quyết định rút khỏi thỏa thuận tự do thương mại khu vực TPP.

Theo thỏa thuận vừa được Quốc hội thông qua, Nhật Bản sẽ giảm hoặc xóa bỏ thuế với nông sản Mỹ trị giá 7,2 tỉ USD, trong đó có giảm dần thuế 28,5% của nước này với thịt bò Mỹ xuống còn 9%.

Các mặt hàng khác của Mỹ gồm thịt lợn, rượu và phô mai cũng sẽ tiếp cận thị trường lớn hơn, giúp Mỹ có sân chơi bình đẳng như các thành viên TPP như Australia, Canada.

Ngược lại, Mỹ sẽ xóa bỏ hoặc giảm thuế với các mặt hàng công nghiệp Nhật Bản như thiết bị sản xuất và linh kiện điều hòa.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không xóa bỏ thuế suất 2,5% của Mỹ với ôtô Nhật Bản. Vấn đề thuế với mặt hàng này, Mỹ tuyên bố 2 bên sẽ đàm phán thêm.

Kyodo nhận định, ông Donald Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tự do đầy đủ, trong đó bao trùm các lĩnh vực gồm dịch vụ và đầu tư có khả năng sẽ gây sức ép lên Tokyo khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 cận kề. Trong khi đó, Nhật Bản hy vọng thuyết phục Mỹ trở lại TPP và không muốn nhượng bộ sẽ ngăn cản động thái này.

Hạ viện Nhật Bản ngày 4.12 cũng phê chuẩn một thỏa thuận với Mỹ về thương mại kỹ thuật số, trong đó đặt ra các quy định về các luồng dữ liệu xuyên biên giới và thiết lập rằng thuế sẽ không bị áp với những nội dung được truyền tải kiểu điện tử. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Song Minh |

Ngày 20.11 vừa qua, ông Abe Shinzo phá kỷ lục về thời gian cầm quyền, trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, với những dấu ấn thành công khả quan về kinh tế, chính trị, xã hội.

Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ

THANH HÀ |

Ngày 19.11, Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó giảm thuế với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp. Động thái này là bước tiến để thỏa thuận có thể đi vào thực thi trong năm tới, theo Kyodo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Nhật Bản 8 tỉ USD/năm tiền chi phí đóng quân

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tokyo tăng gấp 4 lần khoản thanh toán hàng năm cho các lực lượng Mỹ đóng quân ở Nhật Bản lên mức 8 tỉ USD.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Dấu ấn cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Song Minh |

Ngày 20.11 vừa qua, ông Abe Shinzo phá kỷ lục về thời gian cầm quyền, trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, với những dấu ấn thành công khả quan về kinh tế, chính trị, xã hội.

Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ

THANH HÀ |

Ngày 19.11, Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó giảm thuế với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp. Động thái này là bước tiến để thỏa thuận có thể đi vào thực thi trong năm tới, theo Kyodo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Nhật Bản 8 tỉ USD/năm tiền chi phí đóng quân

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tokyo tăng gấp 4 lần khoản thanh toán hàng năm cho các lực lượng Mỹ đóng quân ở Nhật Bản lên mức 8 tỉ USD.