Quốc hội Mỹ tiếp tục bác bỏ việc phản đối kết quả bầu cử ở 4 bang chiến địa

Khánh Minh |

Quốc hội Mỹ tiếp tục bác phản đối kết quả bầu ông Joe Biden ở 4 bang chiến địa Pennsylvania, Nevada, Michigan và Georgia.

Theo CNN, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác thách thức kết quả bầu cử ở bang Pennsylvania với tỉ lệ 92-7. Khác với lần thách thức trước, lần này Thượng viện biểu quyết mà không có bất kỳ tranh luận nào.

Bảy thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà phản đối bao gồm thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz; thượng nghị sĩ bang Missouri Josh Hawley, thượng nghị sĩ bang Wyoming Cynthia Lummis, thượng nghị sĩ bang Kansas Roger Marshall, thượng nghị sĩ bang Florida Rick Scott, thượng nghị sĩ bang Alabama Tommy Tuberville và thượng nghị sĩ bang Mississippi Cindy Hyde-Smith.

Đơn phản đối được hạ nghị sĩ bang Pennsylvania Scott Perry và thượng nghị sĩ Josh Hawley đệ trình.

Trước đó, thách thức của đảng Cộng hoà về kết quả bầu cử của bang Nevada đã bị Phó Tổng thống Mike Pence bác bỏ, do phản đối chỉ có chữ ký của hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mo Brooks mà không có chữ ký từ một thượng nghị sĩ theo quy định.

Hạ nghị sĩ Mo Brooks cho biết, họ phản đối các lá phiếu đại cử tri của Nevada "nhằm bảo vệ các lá phiếu hợp pháp của Nevada và tất cả các công dân Mỹ khác”. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng, "rất tiếc" không có thượng nghị sĩ nào tham gia vào nỗ lực của họ.

Các lá phiếu của Nevada đã được chứng nhận cho Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tương tự, nỗ lực của đảng Cộng hòa để phản đối kết quả bầu cử của Michigan chứng nhận chiến thắng cho Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng đã thất bại trong một phiên họp chung của Quốc hội.

Sự phản đối bằng văn bản đã được hạ nghị sĩ bang Georgia Marjorie Taylor Greene đưa ra, nhưng cũng không có chữ ký của một thượng nghị sĩ. Vì đơn phản đối thiếu chữ ký, Phó Tổng thống Mike Pence đã bác bỏ thách thức này, kết quả là phản đối thất bại.

Trong một diễn biến có liên quan, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa phản đối kết quả bầu cử của bang Georgia chứng nhận chiến thắng cho Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hoà bang Georgia Jody Hice phản đối kết quả bầu cử ở bang này, cho rằng kết quả "bị lỗi và gian lận”.

Khi được Phó Tổng thống Mike Pence hỏi liệu những phản đối này có được trình bày bằng văn bản và có chữ ký của một thượng nghị sĩ hay không, hạ nghị sĩ Hice nói: "Thưa Phó Tổng thống, trước những hành động và sự kiện hôm nay, chúng tôi đã có văn bản, nhưng sau những sự kiện hôm nay, có vẻ như một số thượng nghị sĩ đã rút lại ý kiến ​​phản đối của họ”.

"Trong trường hợp đó, sự phản đối này không thể được xem xét” - Phó Tổng thống Mike Pence nói.

Thượng nghị sĩ bang Georgia Kelly Loeffler trước đó tuyên bố sẽ phản đối, nhưng đã rút lại sau hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ khi những người biểu tình xông vào Điện Capitol.

Như vậy, tính đến 3h ngày 7.1 theo giờ Mỹ (15h ngày 7.1 theo giờ Việt Nam), Quốc hội Mỹ đã bác phản đối kết quả bầu cử ở 5 tiểu bang: Pennsylvania, Nevada, Michigan, Georgia và Arizona.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell nói, ông tin sẽ không có phiếu bầu nào của các bang khác bị thách thức nữa. Điều đó có nghĩa việc Quốc hội chính thức xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden có thể sớm kết thúc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội Mỹ bác bỏ phản đối đầu tiên về kết quả bầu ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Quốc hội Mỹ bác bỏ phản đối về kết quả chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden ở bang Arizona với tỉ lệ áp đảo.

Một loạt trợ lý Nhà Trắng định từ chức sau hỗn loạn tại Quốc hội Mỹ

Khánh Minh |

Một loạt trợ lý hàng đầu của Tổng thống Donald Trump đang xem xét từ chức sau vụ hỗn loạn tại Quốc hội Mỹ trong phiên họp kiểm phiếu đại cử tri hôm 6.1.

Phiên họp Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của ông Biden bị gián đoạn vì bạo động

Khánh Minh |

Phiên họp của Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden bị gián đoạn khi đám đông bạo động xông vào Điện Capitol.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Quốc hội Mỹ bác bỏ phản đối đầu tiên về kết quả bầu ông Joe Biden

Ngọc Vân |

Quốc hội Mỹ bác bỏ phản đối về kết quả chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden ở bang Arizona với tỉ lệ áp đảo.

Một loạt trợ lý Nhà Trắng định từ chức sau hỗn loạn tại Quốc hội Mỹ

Khánh Minh |

Một loạt trợ lý hàng đầu của Tổng thống Donald Trump đang xem xét từ chức sau vụ hỗn loạn tại Quốc hội Mỹ trong phiên họp kiểm phiếu đại cử tri hôm 6.1.

Phiên họp Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của ông Biden bị gián đoạn vì bạo động

Khánh Minh |

Phiên họp của Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden bị gián đoạn khi đám đông bạo động xông vào Điện Capitol.