Quốc gia thứ 3 trên thế giới vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc COVID-19.

Theo Reuters, hôm 17.7, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, chỉ đứng sau Mỹ và Brazil, trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Ấn Độ đang lây lan rộng tới vùng nông thôn và các thị trấn nhỏ.

Với đất nước 1,3 tỉ dân, các chuyên gia nhận định 1 triệu không phải là con số lớn, tuy nhiên, các ca nhiễm sẽ tăng đáng kể trong những tháng tới khi việc xét nghiệm được mở rộng, tạo thêm nhiều áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đang quá tải.

Đại dịch tấn công mạnh mẽ Ấn Độ trong những tuần gần đây và tiếp tục lan rộng khỏi các thành phố lớn. Giới chức đã áp đặt lệnh phong tỏa và chỉ định các khu vực được kiểm soát chặt chẽ trong tuần này, bao gồm phần lớn vùng nông thôn ở bang Bihar phía đông và trung tâm công nghệ Bengaluru phía nam, nơi các trường hợp tăng vọt.

Tính đến chiều 17.7, theo Worldometers, Ấn Độ đã ghi nhận 1.005.871 ca mắc COVID-19 và 25.622 người tử vong, trong khi Mỹ có hơn 3,6 triệu ca và Brazil báo cáo hơn 2 triệu ca. Tuy nhiên, các nhà dịch tễ học dự báo Ấn Độ vẫn còn nhiều tháng nữa mới đạt tới đỉnh dịch.

"Trong những tháng tới, Ấn Độ sẽ tiếp tục chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm mới và đó là tiến triển tự nhiên của bất kì đại dịch nào. Khi đương đầu với nó, mục tiêu sẽ là giảm tỉ lệ tử vong. Một thách thức quan trọng là làm thế nào để phân bổ hợp lý số giường bệnh", Giridhar Babu, nhà dịch tễ học tại Tổ chức Y tế công phi lợi nhuận Ấn Độ, nhận định.

Chính phủ Ấn Độ đã áp đặt lệnh phong tỏa lớn nhất hành tinh vào tháng 3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus và giữ tỉ lệ tử vong thấp, cho phép cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe có thêm thời gian được tăng cường. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế công cho biết, tình trạng thiếu hụt vẫn còn và có thể sẽ gây ảnh hưởng nặng nề trong những tháng tới.

"Các đợt tăng đang dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác, vì vậy chúng tôi không thể nói trước được cả nước sẽ có chung thời điểm đạt đỉnh dịch. Đường biểu hiện dịch tại Ấn Độ có thể sẽ đi ngang trong một thời gian sau đó mới dần hạ xuống", ông Babu nói.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lo bùng dịch, thành phố 3,5 triệu dân ở Trung Quốc tái phong tỏa

Lê Thanh Hà |

Urumqi, thành phố 3,5 triệu dân ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã tái phong tỏa sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19.

Mỹ: Đại dịch COVID-19 tấn công, 2 bang đặt mua xe đông lạnh trữ xác

Phương Linh |

Máy làm mát và thùng xe đông lạnh đang được các tiểu bang Arizona và Texas ở Mỹ đặt mua để trữ thi thể trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tấn công mạnh khiến các nhà xác quá tải.

COVID-19 tăng vọt kỉ lục, Tokyo nâng cảnh báo đại dịch lên mức cao nhất

Bảo Châu |

Ngày 15.7, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã nâng cảnh báo đại dịch lên mức cao nhất sau khi ghi nhận số ca COVID-19 gần đây tăng vọt kỉ lục, theo tin từ tờ Asahi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lo bùng dịch, thành phố 3,5 triệu dân ở Trung Quốc tái phong tỏa

Lê Thanh Hà |

Urumqi, thành phố 3,5 triệu dân ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã tái phong tỏa sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19.

Mỹ: Đại dịch COVID-19 tấn công, 2 bang đặt mua xe đông lạnh trữ xác

Phương Linh |

Máy làm mát và thùng xe đông lạnh đang được các tiểu bang Arizona và Texas ở Mỹ đặt mua để trữ thi thể trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tấn công mạnh khiến các nhà xác quá tải.

COVID-19 tăng vọt kỉ lục, Tokyo nâng cảnh báo đại dịch lên mức cao nhất

Bảo Châu |

Ngày 15.7, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã nâng cảnh báo đại dịch lên mức cao nhất sau khi ghi nhận số ca COVID-19 gần đây tăng vọt kỉ lục, theo tin từ tờ Asahi.