Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

HỒNG HẠNH |

Bhutan - vương quốc được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, công bố ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 5.3.

Theo một bài đăng trên Facebook từ văn phòng Thượng viện, bệnh nhân là du khách Mỹ, 76 tuổi, nhập cảnh vào Bhutan hồi đầu tháng 3 sau khi đi du lịch ở Ấn Độ.

Trước đó, 16 du khách Italia cũng dương tính với COVID-19 sau khi đi du lịch ở Ấn Độ.

Ấn Độ xác nhận 3 trường hợp nhiễm COVID-19 từ cuối tháng 1 và đầu tháng 2, tất cả đều đến từ Trung Quốc và đã được xuất viện.

Ấn Độ đã không có thêm trường hợp nhiễm virus mới trong nhiều tuần cho đến khi có một người đàn ông nước này từ Italia về thủ đô New Delhi dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân đã lây nhiễm cho 6 thành viên trong gia đình ở Agra, phía nam thủ đô và là nơi có điểm du lịch nổi tiếng Taj Mahal.

Trong khi đó ở New York, Mỹ, Văn phòng Thị trưởng Bill de Blasio cho hay, ít nhất 2.773 người đang cách ly tại nhà do lo sợ COVID-19. Họ đều đã đi du ở nước ngoài và đang tự theo dõi xem có các biểu hiện của virus hay không.

CNN dẫn lời thị trưởng cho hay, đội ngũ y tế đang liên lạc với từng cá nhân để theo dõi thể trạng của họ.

Tính đến sáng ngày 6.3, Ấn Độ có 30 ca nhiễm COVID-19, chưa xuất hiện ca tử vong. Trong khi đó, Mỹ có 12 ca tử vong và 197 ca nhiễm - tăng gấp đôi chỉ sau 1 đêm.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Australia: Trường học đầu tiên bị đóng cửa do học sinh nhiễm COVID-19

Phương Linh |

Ngày 6.3, Australia đã ra lệnh đóng cửa trường học đầu tiên sau khi phát hiện một học sinh 16 tuổi xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Hàn Quốc: Ca nhiễm COVID-19 tăng từng giờ, thêm 10 quốc gia cấm nhập cảnh

HỒNG HẠNH |

So với 27 quốc gia cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc ngày 28.2, số lượng này đã tăng lên 37 tính đến 15h ngày 3.3.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm COVID-19 ở tuổi vị thành niên tăng mạnh

HỒNG HẠNH |

Yonhap dẫn dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc cho biết, số  bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở tuổi vị thành niên đã tăng 37 người chỉ chưa đầy 1 ngày, nâng lên 201 ca tính đến 10h sáng ngày 2.3.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Australia: Trường học đầu tiên bị đóng cửa do học sinh nhiễm COVID-19

Phương Linh |

Ngày 6.3, Australia đã ra lệnh đóng cửa trường học đầu tiên sau khi phát hiện một học sinh 16 tuổi xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Hàn Quốc: Ca nhiễm COVID-19 tăng từng giờ, thêm 10 quốc gia cấm nhập cảnh

HỒNG HẠNH |

So với 27 quốc gia cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc ngày 28.2, số lượng này đã tăng lên 37 tính đến 15h ngày 3.3.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm COVID-19 ở tuổi vị thành niên tăng mạnh

HỒNG HẠNH |

Yonhap dẫn dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc cho biết, số  bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở tuổi vị thành niên đã tăng 37 người chỉ chưa đầy 1 ngày, nâng lên 201 ca tính đến 10h sáng ngày 2.3.