Quốc gia hạn chế ra đường theo giới tính để chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Là 1 trong những biện pháp chống dịch COVID-19, tại Colombia, đàn ông được phép ra đường ngày lẻ và ngày chẵn sẽ đến lượt phụ nữ.

Bogotá, thủ đô và là thành phố lớn nhất tại Colombia đã áp dụng phương án cách ly theo giới tính để chống dịch COVID-19, Straits Times đưa tin. Theo đó, vào những ngày số lẻ, đàn ông được phép ra khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm, vào những ngày số chẵn, đến lượt phụ nữ.

Tuy nhiên, có những trường hợp được miễn thực thi đối với những người làm việc trong các ngành công nghiệp quan trọng như cung cấp nhu yếu phẩm, chăm sóc sức khỏe và một số miễn trừ khác cho các trường hợp đặc biệt.

Bên cạnh đó, người dắt chó đi dạo thuộc bất kỳ giới tính nào cũng được phép rời đi trong 20 phút. Ngoài ra, bất cứ ai vi phạm quy tắc đều bị phạt 240 USD, tương đương mức lương tối thiểu hằng tháng ở Colombia.

Biện pháp này được đưa ra khi nhiều thành phố trên khắp châu Mỹ Latinh đang "vật lộn" để ngăn nhiều người dân vẫn di chuyển đông đúc trên các con phố, bất chấp các lệnh cách ly xã hội đã ban bố trong nhiều tuần qua.

Với hầu hết số ca tập trung ở Bogotá, Colombia chiếm khoảng 3.200 ca mắc COVID-19 trong số hơn 60.000 trường hợp được ghi nhận ở khu vực Mỹ Latinh. Để ngăn chặn sự lây lan của virus, một số quốc gia trong khu vực đã bắt đầu bắt giữ những người vi phạm cách ly, một số khác thiết lập giờ giới nghiêm. Còn tại thủ đô của Colombia, giới chức đã quyết định cách ly theo giới tính.

Theo thị trưởng Bogotá Claudia López, trong hai ngày đầu tiên thực thi, cảnh sát đã xử phạt hơn 700 người vi phạm. Họ sẽ phải trả một nửa tiền phạt trong vòng năm ngày hoặc đối mặt với tòa án.

Biện pháp trên đã gợi nhớ đến chính sách giao thông nổi tiếng nhất của Bogotá khi các xe được phép lưu thông vào ngày nhất định tùy thuộc vào số cuối cùng của biển số. Với tám triệu dân, Bogotá là 1 trong số những thành phố nổi tiếng với tình hình giao thông đông đúc nhất trên thế giới.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 17.4: Hơn 145.000 ca tử vong

HỒNG HẠNH |

Thế giới ghi nhận hơn 145.000 ca tử vong do COVID-19. Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch mở lại nền kinh tế Mỹ theo 3 giai đoạn, Canada tăng đột biến số ca tử vong, Nga hoãn Duyệt binh Chiến thắng là những tin tức đáng chú ý trong sáng ngày 17.4.

Lãnh đạo các nước sống, làm việc trong đại dịch COVID-19 thế nào?

Ngọc Vân |

COVID-19 lan rộng khắp thế giới khiến ít nhất 100 chính trị gia cao cấp nhiễm bệnh khi virus "xâm chiếm" xương sống chính trị của nhiều quốc gia.

Lý do bệnh nhân COVID-19 tại Hàn Quốc dương tính trở lại

Lê Thanh Hà |

Các chuyên gia lý giải về bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hàn Quốc có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi khỏi bệnh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

COVID-19 thế giới ngày 17.4: Hơn 145.000 ca tử vong

HỒNG HẠNH |

Thế giới ghi nhận hơn 145.000 ca tử vong do COVID-19. Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch mở lại nền kinh tế Mỹ theo 3 giai đoạn, Canada tăng đột biến số ca tử vong, Nga hoãn Duyệt binh Chiến thắng là những tin tức đáng chú ý trong sáng ngày 17.4.

Lãnh đạo các nước sống, làm việc trong đại dịch COVID-19 thế nào?

Ngọc Vân |

COVID-19 lan rộng khắp thế giới khiến ít nhất 100 chính trị gia cao cấp nhiễm bệnh khi virus "xâm chiếm" xương sống chính trị của nhiều quốc gia.

Lý do bệnh nhân COVID-19 tại Hàn Quốc dương tính trở lại

Lê Thanh Hà |

Các chuyên gia lý giải về bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hàn Quốc có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi khỏi bệnh.