Quốc gia được Mỹ viện trợ nhiều vaccine COVID-19 nhất

Hải Anh |

Mỹ đang vận chuyển hơn 2,2 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer/BioNTech đến Nam Phi.

Quan chức Nhà Trắng cho biết, 2.217.150 liều vaccine đang được quyên góp thông qua chương trình COVAX. Tổng cộng, Mỹ viện trợ gần 8 triệu liều vaccine COVID-19 cho Nam Phi.

Lần tài trợ 2,2 triệu liều vaccine mới nhất cho Nam Phi diễn ra khoảng một tháng sau khi Mỹ gửi 5,7 triệu liều vaccine Pfizer. Đây là khoản viện trợ song phương lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại, theo CNN.

Những liều vaccine mới nhất là một phần trong cam kết của Tổng thống Joe Biden về việc tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer cho các quốc gia trên thế giới.  Đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Mỹ tặng 1 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech cho Việt Nam.

Ông Joe Biden cam kết tại hội nghị thượng đỉnh G7 đầu năm nay rằng sẽ mua và tặng 500 triệu liều vaccine Pfizer cho các quốc gia trên thế giới. Những liều đầu tiên trong số này đã được chuyển cho Rwanda hồi đầu tháng 8.

Theo các quan chức Mỹ, 200 triệu trong số 500 triệu liều vaccine Pfizer sẽ được chuyển giao trước cuối năm nay và 300 triệu liều còn lại sẽ giao trong nửa đầu năm 2022. Khoảng 75% số vaccine này sẽ được chia sẻ với COVAX và khoảng 25% được chia sẻ trực tiếp cho các quốc gia có nhu cầu.

Chính quyền ông Joe Biden cũng đã phân phối 80 triệu liều vaccine mà tổng thống cam kết tặng từ nguồn cung dư của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết sẽ đóng góp 2 tỉ USD cho sáng kiến ​​vaccine toàn cầu và cung cấp sự hỗ trợ cho COVAX. Ông cũng cam kết tài trợ thêm 2 tỉ USD tùy thuộc vào sự đóng góp của các quốc gia khác.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc có vaccine COVID-19 mới, hiệu quả cao

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 của công ty sản phẩm sinh học Zhifei Trùng Khánh của Trung Quốc cho thấy hiệu quả 82% với các lây nhiễm COVID-19 nặng.

Mỹ tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh

Hải Anh |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đánh giá cao nỗ lực kiểm soát đại dịch của Việt Nam và tái khẳng định cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh.

CEO Pfizer cảnh báo về biến thể SARS-CoV-2 kháng vaccine

Hải Anh |

CEO Pfizer Albert Bourla tin rằng "có khả năng" một biến thể SARS-CoV-2 kháng vaccine cuối cùng sẽ xuất hiện.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trung Quốc có vaccine COVID-19 mới, hiệu quả cao

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 của công ty sản phẩm sinh học Zhifei Trùng Khánh của Trung Quốc cho thấy hiệu quả 82% với các lây nhiễm COVID-19 nặng.

Mỹ tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh

Hải Anh |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đánh giá cao nỗ lực kiểm soát đại dịch của Việt Nam và tái khẳng định cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh.

CEO Pfizer cảnh báo về biến thể SARS-CoV-2 kháng vaccine

Hải Anh |

CEO Pfizer Albert Bourla tin rằng "có khả năng" một biến thể SARS-CoV-2 kháng vaccine cuối cùng sẽ xuất hiện.