Quốc gia đầu tiên trên thế giới phát hành "thẻ miễn dịch COVID-19"

Lê Thanh Hà |

Chile sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phát hành "thẻ miễn dịch COVID-19" cho những người đã khỏi bệnh hoàn toàn và được đánh giá là có xác suất cao không lây nhiễm virus.

Theo Bloomberg, người được cấp "thẻ miễn dịch COVID-19" tại Chile sẽ được phép quay trở lại làm việc và tiếp tục các hoạt động thường ngày sau khoảng thời gian phong tỏa đã kéo dài hơn 1 tuần qua. Người được cấp thẻ này phải được xác nhận khỏi bệnh hoàn toàn và có xác suất cao không lây nhiễm virus.

Bộ Y tế Chile cho hay, 14 ngày sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không biểu hiện triệu chứng, bệnh nhân được coi là không còn lây truyền virus. Với những người có hệ thống miễn dịch yếu, thời gian để được coi là không còn lây truyền virus là 28 ngày.

Ngoài ra, bệnh nhân được xuất viện sau khi hồi phục từ tình trạng bệnh nghiêm trọng cũng sẽ được Bộ Y tế Chile xếp vào nhóm không còn khả năng lây truyền virus.

Chile đã ghi nhận 9.252 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn nửa trong số đó tập trung tại thủ đô Santiago. 116 người đã tử vong, tính đến sáng 18.4. Bộ trưởng Bộ Y tế Chile Jaime Mañalich cho biết chính phủ sẽ bắt đầu phát hành thẻ vào tuần tới.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục có kết quả dương tính trở lại tại Hàn Quốc đang có chiều hướng gia tăng. Tính đến hết ngày 17.4, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), số trường hợp này đã lên tới 163 ca.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO lên tiếng về động thái chỉnh sửa số liệu tử vong vì COVID-19 của Vũ Hán

Lê Thanh Hà |

Việc chỉnh sửa số liệu số người tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc hôm 17.4 là "một nỗ lực thống kê đầy đủ" của giới chức Vũ Hán - nơi dịch bệnh bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết.

COVID-19 thế giới ngày 18.4: Hơn 150.000 ca tử vong

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca tử vong vì COVID-19 toàn cầu vượt mốc 150.000, gần 100.000 công dân thuộc Liên minh Châu Âu vẫn mắc kẹt ở nước ngoài, Đức tuyên bố đã kiểm soát được dịch... là những tin đáng chú ý trong sáng 18.4.

Có thể tìm ra người miễn dịch COVID-19 nhờ xét nghiệm mới của Mỹ

Thanh Hà |

Đại học Stanford, Mỹ hi vọng xét nghiệm COVID-19 mới do họ phát triển có thể giúp nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

WHO lên tiếng về động thái chỉnh sửa số liệu tử vong vì COVID-19 của Vũ Hán

Lê Thanh Hà |

Việc chỉnh sửa số liệu số người tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc hôm 17.4 là "một nỗ lực thống kê đầy đủ" của giới chức Vũ Hán - nơi dịch bệnh bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết.

COVID-19 thế giới ngày 18.4: Hơn 150.000 ca tử vong

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca tử vong vì COVID-19 toàn cầu vượt mốc 150.000, gần 100.000 công dân thuộc Liên minh Châu Âu vẫn mắc kẹt ở nước ngoài, Đức tuyên bố đã kiểm soát được dịch... là những tin đáng chú ý trong sáng 18.4.

Có thể tìm ra người miễn dịch COVID-19 nhờ xét nghiệm mới của Mỹ

Thanh Hà |

Đại học Stanford, Mỹ hi vọng xét nghiệm COVID-19 mới do họ phát triển có thể giúp nới lỏng các biện pháp phong tỏa.