Quốc gia đầu tiên thử nghiệm ứng dụng phát hiện sớm COVID-19 ở biên giới

Bảo Châu |

Các nhân viên ở biên giới New Zealand bắt đầu được thử nghiệm một ứng dụng giám sát giúp sớm phát hiện COVID-19.

Theo AFP, ứng dụng giám sát giúp phát hiện sớm COVID-19 mang tên elarm đã được New Zealand bắt đầu triển khai thử nghiệm cho nhân viên biên giới từ ngày 15.4.

Elarm có thể kết nối được với các thiết bị đeo trên người như máy theo dõi thể dục hoặc đồng hồ thông minh, hoạt động trên cơ chế sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để kiểm tra các biến số như nhịp tim và nhiệt độ để nhận biết các dấu hiệu COVID-19. Ứng dụng sẽ thiết lập một dữ liệu sức khỏe cơ bản cho mỗi người dùng và cảnh báo nếu có các thay đổi sinh lý liên quan đến COVID-19.

Nhà phát triển Datamine có trụ sở tại New Zealand tuyên bố họ có thể phát hiện virus với độ chính xác 90% trong vòng 3 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng như ho, khó thở và mệt mỏi.

Theo thông tin từ cơ quan y tế, ứng dụng này có thể đưa ra cảnh báo sớm cực kỳ quan trọng cho những người làm việc ở biên giới - những người phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm virus cao nhất - hiện hầu như chỉ được áp dụng đối với khách quốc tế nhập cảnh.

"Nếu ứng dụng elarm phát huy hết tiềm năng, nó có thể cung cấp cảnh báo sớm cho các lao động làm việc ở biên giới của chúng tôi nếu họ có vấn đề về sức khỏe" - Phó Giám đốc Cơ quan y tế Shayne Hunter cho biết.

"Điều này giúp họ có thể kịp thời áp dụng các biện pháp thích hợp như cách ly và xét nghiệm COVID-19'' - ông Hunter nói thêm.

New Zealand đã thành công trong việc đẩy lùi đại dịch COVID-19, với chỉ 26 ca tử vong trong tổng dân số 5 triệu người.

Chỉ có một vài ca mắc cộng đồng xảy ra ở New Zealand, thường liên quan đến các nhân viên làm việc ở khu vực biên giới bị phơi nhiễm virus từ các khách du lịch nhập cảnh đang kiểm dịch.

Ông Hunter cho hay, khoảng 500 người lao động làm việc tại biên giới sẽ tham gia đợt thử nghiệm ứng dụng elarm kéo dài một tháng. Quyền riêng tư của người dùng cũng được đảm bảo và chỉ họ mới có quyền truy cập vào dữ liệu sức khỏe của chính mình.

Elarm hiện đã cung cấp dịch vụ cho các cá nhân và công ty đăng ký sử dụng. Tuy nhiên, thử nghiệm ở New Zealand được cho là lần đầu tiên một chính phủ triển khai sử dụng ở biên giới - nơi được coi là tuyến đầu trong việc ngăn chặn virus.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chế tạo vi chíp dưới da phát hiện COVID-19

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố đã tạo ra một vi chíp (vi mạch) có thể phát hiện COVID-19 nếu chúng được cấy dưới da.

“Bong bóng du lịch” New Zealand-Australia chính thức được triển khai

Ngọc Khánh |

Ngày 6.4, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, từ ngày 19.4 New Zealand sẽ cho phép người Australia đến quốc gia này mà không cần kiểm dịch, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển “bong bóng du lịch” nối lại các chuyến du lịch giữa 2 nước.

ASEAN - New Zealand đối thoại lần thứ 28

Thanh Hà |

Ngày 23.3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, đã cùng các Trưởng SOM các nước ASEAN và New Zealand tham dự Đối thoại ASEAN- New Zealand lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mỹ chế tạo vi chíp dưới da phát hiện COVID-19

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố đã tạo ra một vi chíp (vi mạch) có thể phát hiện COVID-19 nếu chúng được cấy dưới da.

“Bong bóng du lịch” New Zealand-Australia chính thức được triển khai

Ngọc Khánh |

Ngày 6.4, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, từ ngày 19.4 New Zealand sẽ cho phép người Australia đến quốc gia này mà không cần kiểm dịch, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển “bong bóng du lịch” nối lại các chuyến du lịch giữa 2 nước.

ASEAN - New Zealand đối thoại lần thứ 28

Thanh Hà |

Ngày 23.3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, đã cùng các Trưởng SOM các nước ASEAN và New Zealand tham dự Đối thoại ASEAN- New Zealand lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến.