Quốc gia đầu tiên tại Châu Âu tuyên bố hết dịch

Lê Thanh Hà |

Slovenia đã trở thành quốc gia Châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch COVID-19.

Theo CNBC, chính phủ Slovenia đã tuyên bố hôm 15.5 rằng dịch COVID-19 tại nước này đã chấm dứt, sau khi Viện Y tế Công cộng Quốc gia Slovenia kết luận "tất cả các chỉ số cho thấy sự lây lan của virus trong cộng đồng đều giảm".

Dữ liệu từ Bộ Y tế Slovenia cho biết chỉ có 1 ca nhiễm mới được xác nhận và không có ca tử vong nào trong 24 giờ qua. Trong hai tuần gần nhất, có 35 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và tỉ lệ lây lan cộng đồng (thường được gọi là R0) đang ở mức dưới 1. Mức này được coi là an toàn vì trung bình 1 bệnh nhân mắc COVID-19 truyền virus cho chưa tới 1 người.

Thủ tướng Slovenia Janez Janša hôm 15.5 đã phát biểu trước Quốc hội nước này rằng: "Tình hình dịch bệnh ở Slovenia có bức tranh tươi sáng nhất Châu Âu, điều này giúp chúng ta có thể tuyên bố đã hết dịch".

Mặc dù vậy, Slovenia vẫn duy trì xét nghiệm diện rộng, truy vết bệnh nhân COVID-19 và cấm các cuộc tụ họp công cộng cho tới khi được xem xét lại vào 31.5. Việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng vẫn là bắt buộc, ít nhất cho tới cuối tháng 5.

Tuy nhiên, Slovenia sẽ nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới mà trước đó được triển khai để ngăn chặn các ca nhiễm virus "nhập khẩu". Công dân các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) nhập cảnh vào Slovenia sẽ không phải cách ly với điều kiện không rời khỏi EU trong 2 tuần gần nhất. Tất cả các công dân nước ngoài khác nhập cảnh vào Slovenia sẽ được yêu cầu cách ly trong 14 ngày.

Với dân số chỉ hơn 2 triệu người, Slovenia có chung biên giới với Italia, Áo, Hungary và Croatia. Tính đến chiều 16.5, Slovenia đã ghi nhận tổng cộng 1.465 ca mắc COVID-19 và 103 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ thành "điểm nóng" về dịch bệnh COVID-19 tại Châu Á

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã trở thành 1 "điểm nóng" về dịch COVID-19 tại Châu Á, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang ngày càng chịu nhiều áp lực, thậm chí bị đẩy đến bên bờ vực sụp đổ.

Tổng thống Trump công bố dự án chế vaccine COVID-19 thần tốc

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump công bố Chiến dịch Thần tốc sản xuất vaccine COVID-19 trước năm 2021 tương tự như "Dự án Manhattan" để phát triển vũ khí hạt nhân.

COVID-19 ngày 16.5: WHO cảnh báo làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 16.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 308.021 ca tử vong và 1.749.603 người hồi phục.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ấn Độ thành "điểm nóng" về dịch bệnh COVID-19 tại Châu Á

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã trở thành 1 "điểm nóng" về dịch COVID-19 tại Châu Á, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang ngày càng chịu nhiều áp lực, thậm chí bị đẩy đến bên bờ vực sụp đổ.

Tổng thống Trump công bố dự án chế vaccine COVID-19 thần tốc

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump công bố Chiến dịch Thần tốc sản xuất vaccine COVID-19 trước năm 2021 tương tự như "Dự án Manhattan" để phát triển vũ khí hạt nhân.

COVID-19 ngày 16.5: WHO cảnh báo làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 16.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 308.021 ca tử vong và 1.749.603 người hồi phục.