Theo AP, lực lượng cảnh sát và quân đội ở Cộng hòa Czech ngày 1.3 đã thiết lập 500 trạm kiểm soát trên khắp đất nước, đồng thời triển khai 30.000 sĩ quan tham gia vào một hoạt động chưa từng có nhằm thực thi hạn chế mới, cấm người dân di chuyển giữa các quận khác trừ khi đi làm hoặc chăm sóc người thân.
Đây là một trong loạt các biện pháp hạn chế có hiệu lực kể từ 1.3 khi quốc gia Trung Âu này tìm cách kiềm chế lây lan biến thể COVID-19 mới, được phát hiện lần đầu tiên ở Vương quốc Anh.
Thủ tướng Czech Andrej Babis cho biết, mục tiêu của biện pháp này là ngăn chặn tình trạng quá tải bệnh nhân COVID-19 tại hệ thống bệnh viện.
Trong bối cảnh gia tăng các nhiễm biến thể Anh, ngày 28.2, Czech ghi nhận 7.049 bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện, trong đó có 1.507 người cần được chăm sóc đặc biệt. Cả hai con số đều gần với kỷ lục được thiết lập vào đầu tuần trước. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, cũng trong ngày 28.2, số ca mắc mới hàng ngày tính trung bình trong 7 ngày ở nước này đã tăng lên 109,82 ca/100.000 người, là tỉ lệ bình quân đầu người tồi tệ nhất thế giới.
Kể từ lần đầu ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 vào 1.3.2020, Cộng hòa Czech với dân số 10,7 triệu người đến nay đã chứng kiến hơn 1,24 triệu ca mắc và 20.469 ca tử vong.
Bắt đầu từ 1.3, người dân Czech có thể ra ngoài tập thể dục nhưng không được rời khỏi thành phố. Các trường mẫu giáo và trường học dành cho trẻ khuyết tật cũng bị đóng cửa. Chỉ có các cửa hàng bán các mặt hàng thiết yếu vẫn được phép hoạt động.
Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng các biện pháp này không đủ mạnh để ngăn chặn virus.
Chính phủ Czech cũng thông qua kế hoạch yêu cầu xét nghiệm bắt buộc hàng loạt người lao động, bắt đầu từ các công ty có quy mô hơn 250 công nhân vào 3.3, tiếp theo là những công ty nhỏ hơn với ít nhất 50 nhân viên vào 5.3.
Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Karel Havlicek cho hay, khoảng 10.000 doanh nghiệp và công ty dự kiến sẽ xét nghiệm cho 2,1 triệu công nhân trong hai tuần tới.
Trong khi đó, Czech cũng đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng với hơn 650.000 liều vaccine đã được tiêm. Theo Thủ tướng Babis, 1 triệu mũi vaccine COVID-19 dự kiến sẽ được cung cấp thông qua một chương trình của Liên minh Châu Âu vào tháng 3 và 2,6 triệu mũi khác vào tháng 4.
Để thể hiện tình đoàn kết, ba tiểu bang ở nước láng giềng Đức đã gửi tặng Cộng hòa Czech 15.000 liều vaccine AstraZeneca để cố gắng kiểm soát lây lan dịch bệnh ở biên giới.
Thủ tướng Babis và Tổng thống thân Nga Milos Zeman cũng cho biết sẽ sử dụng vaccine Sputnik V của Nga ngay cả khi vaccine COVID-19 này không được Cơ quan Dược phẩm Châu Âu chấp thuận.