Quốc gia Bắc Âu ghi nhận hàng trăm ca mắc biến thể COVID-19

Phương Linh |

Tính đến nay, Đan Mạch đã phát hiện hơn 200 ca mắc biến thể COVID-19 mới.

Reuters dẫn nguồn tin từ cơ quan y tế Đan Mạch ngày 16.1 cho biết, đã phát hiện ca đầu tiên mắc biến thể COVID-19 từ Nam Phi, trong khi vẫn đang chứng kiến tình trạng gia tăng số ca nhiễm virus biến thể B117 có khả năng lây truyền cao bắt nguồn ở Anh.

Quốc gia Bắc Âu này đã gia hạn lệnh phong tỏa thêm ba tuần kể từ 13.1 trong nỗ lực hạn chế sự lây lan biến thể mới từ Anh. Các nhà chức trách Đan Mạch cũng dự đoán, tới giữa tháng 2, biến chủng mới sẽ chiếm số lượng áp đảo ở nước này.

Đan Mạch đã trở thành quốc gia đi đầu trong việc theo dõi các biến thể COVID-19 bằng cách thực hiện phân tích trình tự gene hầu hết các xét nghiệm dương tính.

Trong một báo cáo được công bố ngày 16.1, Viện Huyết thanh Nhà nước (SSI) cho biết, từ giữa tháng 11.2020 đến ngày 10.2021, 256 người Đan Mạch đã bị nhiễm biến thể mới của Anh.

Số liệu này tương ứng với tỉ lệ 1,3% tất cả các xét nghiệm dương tính được phân tích gene trong khoảng thời gian đó.

Trong tuần đầu tiên của tháng 1, tỉ lệ phần trăm các xét nghiệm dương tính phát hiện đột biến là 3,6%, con số gia tăng khiến các nhà chức trách lo lắng và buộc phải gia hạn phong tỏa.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy, 11 trong số những người bị nhiễm virus biến thể đã đi du lịch trước khi bị lây nhiễm, trong đó có 5 người ở Anh, nhưng theo SSI, vẫn chưa rõ những người này đã bị nhiễm bệnh ở nước ngoài hay tại Đan Mạch.

Ngày 16.1, SSI thông báo ca đầu tiên nhiễm biến thể Nam Phi được ghi nhận ở Đan Mạch, là một người đã đi du lịch đến Dubai.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Biến thể COVID-19 mới của Anh có thể thống trị Mỹ vào tháng 3.2021

Phương Linh |

Biến thể COVID-19 mới của Anh có khả năng sẽ trở thành chủng virus chiếm ưu thế ở Mỹ vào tháng 3.2021.

Đài Loan có ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus ở Nam Phi

Hải Anh |

Cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền cao ở Nam Phi.

Nhật Bản phát hiện biến thể COVID-19 mới, khác ở Anh và Nam Phi

Khánh Minh |

Một biến thể COVID-19 mới đã được phát hiện ở bốn du khách đến từ bang Amazonas của Brazil, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hôm 10.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Biến thể COVID-19 mới của Anh có thể thống trị Mỹ vào tháng 3.2021

Phương Linh |

Biến thể COVID-19 mới của Anh có khả năng sẽ trở thành chủng virus chiếm ưu thế ở Mỹ vào tháng 3.2021.

Đài Loan có ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus ở Nam Phi

Hải Anh |

Cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền cao ở Nam Phi.

Nhật Bản phát hiện biến thể COVID-19 mới, khác ở Anh và Nam Phi

Khánh Minh |

Một biến thể COVID-19 mới đã được phát hiện ở bốn du khách đến từ bang Amazonas của Brazil, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hôm 10.1.