Quốc đảo Thái Bình Dương đối mặt ca COVID-19 đầu tiên

Anh Vũ |

Quốc đảo Cook ở Nam Thái Bình Dương đang đối mặt với ca mắc COVID-19 đầu tiên sau khi nối lại du lịch không cách ly với New Zealand.

Theo Reuters, quần đảo Cook, một quốc gia nhỏ ở Nam Thái Bình Dương chưa từng phát hiện ca mắc COVID-19 cộng đồng nào trong suốt hơn 2 năm đại dịch. Tuy vậy, đảo quốc này đang tìm kiếm và chuẩn bị sẵn sàng cho những ca mắc đầu tiên sau khi một du khách bị nhiễm bệnh đến thăm, Thủ tướng Mark Brown cho biết hôm 13.2.

Thủ tướng Mark Brown cho hay, du khách mắc COVID-19 đến từ New Zealand đã dành tám ngày sống trong cộng đồng ở quần đảo Cook và nhận kết quả dương tính với biến thể Omicron khi trở về vào tuần trước.

"Có khả năng là người đó đã mắc bệnh khi ở đây và virus đang tồn tại trong cộng đồng của chúng tôi. Có thể 'sự lây truyền thầm lặng' đang diễn ra do tỷ lệ tiêm chủng cao của chúng tôi có giúp những người mắc COVID-19 chỉ có các triệu chứng nhẹ và không nhận ra mình bị bệnh”, thủ tướng nói.

Dữ liệu chính thức cho thấy 99,6% trong số khoảng 17.000 người trên 12 tuổi của quốc đảo nam Thái Bình Dương đã được tiêm vaccine đầy đủ và 70% trong đó đã tiêm mũi vaccine tăng cường.

Quần đảo Cook áp dụng quy định du lịch không cách ly với New Zealand một tháng trước, sau khi đóng cửa vì đại dịch ập đến vào đầu năm 2020.

Vào tháng 12.2021, quốc gia này đã báo cáo một trường hợp mắc COVID-19, là một người bị cách ly sau khi đến trên chuyến bay hồi hương và không tiếp xúc với cộng đồng.

“Thực tế là chúng tôi có một tỷ lệ tiêm chủng cao, thứ sẽ giúp bảo vệ người dân của chúng tôi khỏi bệnh tật nghiêm trọng”, Thủ tướng Mark Brown cho biết.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tứ cam kết duy trì ổn định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tuyên bố, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ “định hình thế kỷ” khi tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực. Ông Blinken cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với lợi ích của Mỹ.

Thủ tướng New Zealand cảnh báo về đại dịch COVID-19 năm 2022

Nguyễn Hạnh |

Thủ tướng New Zealand cảnh báo nhiều biến thể COVID-19 hơn sẽ xuất hiện vào năm 2022.

Phát hiện rạn san hô khổng lồ hình hoa hồng tuyệt đẹp ở Thái Bình Dương

Nguyễn Hạnh |

Một thợ lặn đã mô tả rạn san hô tuyệt đẹp mới được phát hiện là "một tác phẩm nghệ thuật".

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Bộ Tứ cam kết duy trì ổn định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tuyên bố, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ “định hình thế kỷ” khi tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực. Ông Blinken cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với lợi ích của Mỹ.

Thủ tướng New Zealand cảnh báo về đại dịch COVID-19 năm 2022

Nguyễn Hạnh |

Thủ tướng New Zealand cảnh báo nhiều biến thể COVID-19 hơn sẽ xuất hiện vào năm 2022.

Phát hiện rạn san hô khổng lồ hình hoa hồng tuyệt đẹp ở Thái Bình Dương

Nguyễn Hạnh |

Một thợ lặn đã mô tả rạn san hô tuyệt đẹp mới được phát hiện là "một tác phẩm nghệ thuật".