Quên S-500 hay Su-57 đi, Nga có kế hoạch vũ khí tương lai "khủng" hơn

Song Minh |

Nga đã bắt đầu lên kế hoạch phát triển loại vũ khí thế hệ tiếp theo sau Sukhoi Su-57 PAK-FA và hệ thống siêu phòng thủ tên lửa S-500.

Những loại vũ khí "khủng" chưa được đặt tên này sẽ được phát triển trong Chương trình Vũ khí quốc gia tiên tiến trong tương lai.

"Một vấn đề quan trọng và chủ chốt trong chương trình nghị sự của chúng ta là xác định sự khởi đầu của chương trình trang bị vũ khí quốc gia tiên tiến khác" - TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng hôm 19.9.

Ông Putin cho biết, Nga phải bắt đầu lên kế hoạch cho các nhu cầu quốc phòng trong tương lai ngay từ bây giờ, khi Nga đang thực hiện chương trình phát triển trong Kế hoạch Vũ khí quốc gia hiện tại (GPV-2027).

"Điều quan trọng là chúng ta phải tiến xa hơn và bắt đầu lên kế hoạch cho việc phát triển và sản xuất vũ khí hiện đại trong tương lai, xác định hình ảnh của các lực lượng vũ trang Nga trong dài hạn, trong vài thập kỷ tới" - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Chương trình hiện tại, GPV-2027, được công bố hồi đầu năm nay và sẽ kéo dài đến năm 2027. Chương trình này kết hợp xu hướng phát triển vũ khí của thế giới hiện đại và kinh nghiệm sử dụng vũ khí Nga trên chiến trường Syria.

"Kết quả là, các lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ được nhận những hệ thống vũ khí mới nhất, vượt trội so với nước ngoài" - ông Putin nói.

Tổng thống Nga đã đề cập đến hệ thống tên lửa Sarmat, tiêm kích thế hệ 5 Sukhoi-57, xe tăng chiến đấu chính trên nền tảng Armata, hệ thống phòng không S-500 và tàu ngầm thuộc dự án 677.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga "tố" Mỹ tấn công Syria bằng vũ khí cấm

Vân Anh |

Hai tiêm kích của Mỹ dội bom phốt pho trắng xuống tỉnh Deir Ezzor ở Syria, gây hỏa hoạn lớn - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Ngấm đòn" trừng phạt của Mỹ, Nga mất bạn hàng mua vũ khí lớn nhất

Khánh Minh |

Ấn Độ, từng là nước mua vũ khí lớn nhất của Nga, đã tạm ngừng thanh toán các hợp đồng hiện có và từ chối ký hợp đồng mới, trong đó có thương vụ S-400.

Mỹ vượt "lằn ranh đỏ", nghị sĩ Nga đề xuất đưa vũ khí hủy diệt kinh khủng nhất đến Syria

Thanh Hà |

Nhà lập pháp Nga đề nghị triển khai vũ khí hạt nhân đến Syria để đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nga "tố" Mỹ tấn công Syria bằng vũ khí cấm

Vân Anh |

Hai tiêm kích của Mỹ dội bom phốt pho trắng xuống tỉnh Deir Ezzor ở Syria, gây hỏa hoạn lớn - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Ngấm đòn" trừng phạt của Mỹ, Nga mất bạn hàng mua vũ khí lớn nhất

Khánh Minh |

Ấn Độ, từng là nước mua vũ khí lớn nhất của Nga, đã tạm ngừng thanh toán các hợp đồng hiện có và từ chối ký hợp đồng mới, trong đó có thương vụ S-400.

Mỹ vượt "lằn ranh đỏ", nghị sĩ Nga đề xuất đưa vũ khí hủy diệt kinh khủng nhất đến Syria

Thanh Hà |

Nhà lập pháp Nga đề nghị triển khai vũ khí hạt nhân đến Syria để đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ.