Quầy đồ ăn nhanh 2.000 tuổi ở thành phố La Mã cổ đại

Hải Anh |

Một quầy thức ăn nhanh 2.000 năm tuổi được các nhà khảo cổ học phát hiện ở thành phố La Mã cổ đại sẽ mở cửa trở lại với công chúng vào mùa hè này.

Quầy thức ăn nhanh 2.000 năm tuổi được khai quật năm ngoái trên đường phố của thành phố La Mã cổ đại Pompeii dự kiến mở cửa ngày 12.8, theo Insider.

Quầy đồ ăn cổ đại này được gọi là "thermopolium", trong tiếng Latin có nghĩa là "quầy đồ uống nóng".

Quầy hàng và khu vực xung quanh được phát hiện tại khu vực Regio V của công viên khảo cổ Pompeii.

Quầy hàng này từng phục vụ những vị khách La Mã thời cổ đại các món ăn đặc sản, trong đó có thịt lợn, cá, ốc và thịt bò. Những mảnh xương vịt, đậu răng ngựa cũng được phát hiện ở đây.

Quầy thức ăn nhanh 2.000 năm tuổi ở thành phố La Mã cổ đại được trang trí bằng những bức bích họa màu sắc rực rỡ, có các giá đựng những chiếc lọ hình tròn sâu. Đây là quầy đầu tiên trong số 80 quầy được tìm thấy và còn trong tình trạng tốt.

Massimo Osanna, tổng giám đốc tại Công viên khảo cổ Pompeii, cho biết, quầy thức ăn cổ này là một bằng chứng về cuộc sống hàng ngày ở Pompeii.

Thành phố La Mã cổ đại Pompeii bị chôn vùi trong tro bụi khi núi lửa Vesuvius gần đó phun trào năm 79 sau Công nguyên, cướp đi sinh mạng của 2.000 đến 15.000 người. Kể từ khi tàn tích của thành cổ được khai quật vào thế kỷ 16, các nhà khảo cổ đã đào được khoảng 2/3 khu vực này.

Quầy đồ ăn nhanh 2.000 tuổi ở thành phố Pompeii của La Mã cổ đại. Nguồn: Công viên khảo cổ Pompeii
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ai Cập di chuyển thuyền cổ 4.600 năm của Pharaoh Khufu

Thanh Hà |

Ai Cập vận chuyển chiếc thuyền năng lượng mặt trời còn nguyên vẹn của Pharaoh Khufu có niên đại khoảng 4.600 năm tới bảo tàng lớn sắp khánh thành.

Tìm thấy kho vũ khí La Mã niên đại 100 năm trước Công nguyên

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một kho vũ khí của binh lính La Mã tại một khu định cư cổ đại ở Menorca, Tây Ban Nha, Daily Mail ngày 4.8 đưa tin.

Phát hiện con tàu La Mã cổ đại chứa đầy rượu vang ngoài khơi Sicilia

Nguyễn Hạnh |

Một con tàu La Mã cổ đại có niên đại từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đã được phát hiện ở biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Palermo, Sicilia - một vùng tự trị của Italia, The Guardian đưa tin ngày 28.7.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Ai Cập di chuyển thuyền cổ 4.600 năm của Pharaoh Khufu

Thanh Hà |

Ai Cập vận chuyển chiếc thuyền năng lượng mặt trời còn nguyên vẹn của Pharaoh Khufu có niên đại khoảng 4.600 năm tới bảo tàng lớn sắp khánh thành.

Tìm thấy kho vũ khí La Mã niên đại 100 năm trước Công nguyên

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một kho vũ khí của binh lính La Mã tại một khu định cư cổ đại ở Menorca, Tây Ban Nha, Daily Mail ngày 4.8 đưa tin.

Phát hiện con tàu La Mã cổ đại chứa đầy rượu vang ngoài khơi Sicilia

Nguyễn Hạnh |

Một con tàu La Mã cổ đại có niên đại từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đã được phát hiện ở biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Palermo, Sicilia - một vùng tự trị của Italia, The Guardian đưa tin ngày 28.7.