Quất bonsai hình chuột cho Tết Canh Tý lên báo Mỹ

Ngọc Vân |

Quất bonsai hình con chuột là cách độc đáo người dân Việt Nam nghĩ ra để chơi Tết Canh Tý - CNN đưa tin.

Những cây quất bonsai này có hình dạng giống như con chuột và được trồng theo đơn đặt hàng với số lượng nhỏ. Mất khoảng một năm để trồng những cây quất bonsai này, và cần có một bàn tay khéo léo để uốn tỉa, định hình chúng sao cho các quả quất được phô hết ra ngoài - CNN dẫn VTV.

Khi những cây quất bonsai này càng chín, chúng có giá càng cao, có cây lên đến 215 USD (5 triệu đồng).

Quất càng sai quả, gia chủ càng may mắn. Ảnh: CNN/VTV
Quất càng sai quả, gia chủ càng may mắn. Ảnh: CNN/VTV

Cây quất có quả màu cam đậm là một loại cây cảnh phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước Châu Á trong dịp Tết, vì quất sai quả tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, dư giả và may mắn. Người ta tin rằng cây quất càng nhiều quả, gia chủ càng may mắn trong năm mới.

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán ở Việt Nam rơi vào ngày 25.1 và đánh dấu sự khởi đầu của năm Canh Tý. Mọi người náo nức chuẩn bị Tết bằng bằng cách dọn dẹp và trang trí nhà cửa.

Quất bonsai hình chuột là cây cảnh độc lạ trong dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: CNN/VTV
Quất bonsai hình chuột là cây cảnh độc lạ trong dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: CNN/VTV

Hoa cảnh và cây ăn quả đắt tiền cho Tết Nguyên đán là một xu hướng ở Việt Nam trong năm nay, dẫn đến tăng sản lượng hoa và cây độc lạ.

Các vựa cây bonsai ở tỉnh Bến Tre, miền Nam Việt Nam, cung cấp khoảng 300.000 sản phẩm khác nhau hàng năm, một phần ba trong số đó là cây có hình động vật - CNN cho hay.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Những truyền thống đón năm mới độc lạ trên thế giới

Khánh Minh |

Nhiều truyền thống đón năm mới ngày nay thực sự có một lịch sử lâu dài. Cùng khám phá những phong tục đón năm mới độc lạ trên thế giới có từ thời xa xưa.

Tiệc đón năm mới có một không hai trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Ngọc Vân |

Cùng tham gia tiệc mừng năm mới độc đáo trong không gian của phi hành đoàn Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Nước nào đón năm mới 2020 đầu tiên và cuối cùng?

Song Minh |

New Zealand, Australia không phải là những nước đầu tiên đón năm mới, trong khi Mỹ không phải là nước cuối cùng bước vào năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những truyền thống đón năm mới độc lạ trên thế giới

Khánh Minh |

Nhiều truyền thống đón năm mới ngày nay thực sự có một lịch sử lâu dài. Cùng khám phá những phong tục đón năm mới độc lạ trên thế giới có từ thời xa xưa.

Tiệc đón năm mới có một không hai trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Ngọc Vân |

Cùng tham gia tiệc mừng năm mới độc đáo trong không gian của phi hành đoàn Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Nước nào đón năm mới 2020 đầu tiên và cuối cùng?

Song Minh |

New Zealand, Australia không phải là những nước đầu tiên đón năm mới, trong khi Mỹ không phải là nước cuối cùng bước vào năm 2020.