Quảng Châu xuất hiện các ca COVID-19 biến chủng Ấn Độ

Bảo Trân (Theo ABC News) |

Thành phố Quảng Châu - ở miền Nam Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa một khu phố và yêu cầu người dân ở nhà để xét nghiệm COVID-19, ứng phó với đợt bùng phát dịch mới.

Quảng Châu, một trung tâm kinh doanh và công nghiệp với 15 triệu dân, báo cáo 20 ca lây nhiễm mới trong tuần qua. Con số này tuy nhỏ so với hàng nghìn trường hợp mỗi ngày ở Ấn Độ nhưng là hồi chuông cảnh báo các nhà chức trách Trung Quốc để họ thực hiện kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Tờ báo Global Times dẫn lời các cơ quan y tế cho biết, sự lây lan của virus SARS-CoV-2 ngày càng nhanh và mạnh.

Lệnh ở nhà hôm nay được áp dụng cho cư dân của 5 con phố ở Quận Liwan, nằm ở trung tâm Quảng Châu. Các khu chợ ngoài trời, trung tâm chăm sóc trẻ em và địa điểm vui chơi giải trí cũng phải đóng cửa; nhà hàng ăn uống trong nhà bị cấm; các trường học được yêu cầu ngừng triển khai việc dạy và học trực tiếp. Theo đó, người dân ở 4 quận lân cận cũng nhận được lệnh hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Chính quyền thành phố trước đó đã ra lệnh xét nghiệm hàng trăm nghìn cư dân sau những ca lây nhiễm ban đầu. Chính phủ cho biết có khoảng 700.000 người đã được xét nghiệm vào ngày 26.5.2021.

Trung Quốc hàng ngày báo cáo một số ít trường hợp mắc mới nhưng hầu hết là các trường hợp nhập cảnh. Số ca tử vong do COVID-19 ở nước này là 4.636 người trong tổng số 91.061 trường hợp lây nhiễm được ghi nhận.

Hôm nay, ngày 29.5.2021, Ủy ban Y tế Quốc gia đã báo cáo 2 trường hợp mới lây nhiễm trong cộng đồng ở Quảng Châu và 14 trường hợp ở các vùng khác – là các trường hợp nhập cảnh.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, hầu hết các ca nhiễm mới nhất ở Quảng Châu được cho là có liên quan đến một phụ nữ 75 tuổi, người được phát hiện dương tính vào ngày 21.5 với biến chủng được xác định đầu tiên ở Ấn Độ. Các trường hợp F1 đa phần là người thân và những người đã có mặt cùng ăn tối với bệnh nhân 75 tuổi này.

Theo The Global Times, làn sóng lây nhiễm đến nay đã lan sang thành phố Nam Sơn gần đó. Được biết, tại Nam Sơn đã ghi nhận 3 trường hợp mắc mới, trong đó 2 trường hợp không có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Trân (Theo ABC News)
TIN LIÊN QUAN

TP.Buôn Ma Thuột xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Trong bối cảnh TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19, một số cơ sở kinh doanh vẫn chủ quan lơ là, bất chấp nguy hiểm, mở cửa đón khách đã bị xử lý nghiêm.

Hà Nội: Một chuyên gia người Nhật nghi mắc COVID-19 trú tại quận Tây Hồ

Phạm Đông |

Quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa có báo cáo về trường hợp một chuyên gia kỹ thuật nghi mắc COVID-19 hiện đang làm việc tại Công ty Canon ở Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh).

Tây Ninh và Bình Dương ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến ổ dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, mỗi tỉnh ghi nhận 1 ca bệnh mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

TP.Buôn Ma Thuột xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Trong bối cảnh TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19, một số cơ sở kinh doanh vẫn chủ quan lơ là, bất chấp nguy hiểm, mở cửa đón khách đã bị xử lý nghiêm.

Hà Nội: Một chuyên gia người Nhật nghi mắc COVID-19 trú tại quận Tây Hồ

Phạm Đông |

Quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa có báo cáo về trường hợp một chuyên gia kỹ thuật nghi mắc COVID-19 hiện đang làm việc tại Công ty Canon ở Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh).

Tây Ninh và Bình Dương ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến ổ dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, mỗi tỉnh ghi nhận 1 ca bệnh mắc COVID-19 trong cộng đồng.