Quân Mỹ có thể mắc kẹt ở Hàn Quốc kể cả khi có Hiệp định hòa bình

Song Minh |

Một trợ lý của Tổng thống Hàn Quốc cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục đóng quân tại Hàn Quốc ngay cả khi ký kết Hiệp định Hòa bình để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

"Lập trường của chính phủ là Lực lượng Mỹ-Hàn (USFK) đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các cường quốc xung quanh như Trung Quốc và Nhật Bản. Quan điểm của chính phủ là vẫn cần USFK" - Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên Nhà Xanh (Phủ Tổng thống) phát biểu với phóng viên ngày 2.5.

Thông tin trên được đưa ra sau khi ông Moon Chung-in, cố vấn đặc biệt của Tổng thống về các vấn đề thống nhất, đối ngoại và an ninh quốc gia, khẳng định rằng không còn cần sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc nếu hai miền Triều Tiên chính thức chấm dứt chiến tranh.

Mỹ duy trì quân đội tại Hàn Quốc kể từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-53 bằng một thỏa thuận đình chiến. Hiện Mỹ có khoảng 28.500 quân ở Hàn Quốc.

Quan chức Nhà Xanh cho biết, ông Moon Chung-in một mặt là cố vấn của tổng thống, mặt khác ông là một giáo sư có tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Tổng thống bổ nhiệm ông là cố vấn đặc biệt vì ông có nhiều sáng kiến trong việc thiết lập đường hướng chính sách.

Triều Tiên từ lâu đã yêu cầu rút quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong-un thậm chí không đưa vấn đề này ra trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in hôm 27.4.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump phát hiện ra rằng rút quân khỏi Hàn Quốc không hề dễ dàng, và quân đội Mỹ có thể bị kẹt tại Hàn Quốc mãi mãi.

Tuyên bố Bàn Môn Điếm sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều hứa hẹn một bán đảo phi hạt nhân và chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, nhưng không có một lời trực tiếp nào nói về lực lượng Mỹ.

Trong khi con đường đến hòa bình giữa hai miền Triều Tiên dù lạc quan nhưng vẫn còn xa xôi, thì chính quyền ông Donald Trump sẽ phải đối mặt với một thách thức: phát triển kế hoạch rút quân hay thay đổi đáng kể tình trạng quân số còn lại.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Sắp công bố thời gian, địa điểm thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

H.L |

Tổng thống Donald Trump cho biết, thời gian và địa điểm của cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ đương nhiệm và lãnh đạo Triều Tiên về phi hạt nhân hóa có thể được công bố trong vài ngày tới.

Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ hậu trường thú vị cuộc gặp ông Kim Jong-un

Thanh Hà |

Tổng thống Moon Jae-in có cuộc họp đầu tiên với các thư ký cấp cao và phụ tá kể từ hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Nhà Xanh chiều ngày 30.4.

Ông Donald Trump không xứng đáng nhận Nobel Hòa bình

Ngọc Vân |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga mô tả những lời kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Donald Trump vì vai trò trong thỏa thuận hòa bình Triều Tiên là nỗ lực của Mỹ nhằm "vơ vào" danh tiếng về giải pháp cho cuộc xung đột mà chính Mỹ đã châm ngòi trong nhiều thập kỷ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sắp công bố thời gian, địa điểm thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

H.L |

Tổng thống Donald Trump cho biết, thời gian và địa điểm của cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ đương nhiệm và lãnh đạo Triều Tiên về phi hạt nhân hóa có thể được công bố trong vài ngày tới.

Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ hậu trường thú vị cuộc gặp ông Kim Jong-un

Thanh Hà |

Tổng thống Moon Jae-in có cuộc họp đầu tiên với các thư ký cấp cao và phụ tá kể từ hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Nhà Xanh chiều ngày 30.4.

Ông Donald Trump không xứng đáng nhận Nobel Hòa bình

Ngọc Vân |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga mô tả những lời kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Donald Trump vì vai trò trong thỏa thuận hòa bình Triều Tiên là nỗ lực của Mỹ nhằm "vơ vào" danh tiếng về giải pháp cho cuộc xung đột mà chính Mỹ đã châm ngòi trong nhiều thập kỷ.