Quản lý nhà tù khét tiếng dưới thời Khmer Đỏ chết ở tuổi 77

Hải Anh |

Kẻ quản lý nhà tù khét tiếng dưới thời Khmer Đỏ còn được biết đến với cái tên "Đồng chí Duch" đã chết ở tuổi 77.

Người đứng đầu nhà tù tra tấn Khmer Đỏ Kaing Guek Eav hay "Đồng chí Duch" chết ở tuổi 77.

Kaing Guek Eav là là đao phủ hàng đầu, giám đốc an ninh của Pol Pot, là người giám sát vụ tàn sát hàng loạt với ít nhất 14.000 người Campuchia. Y là thành viên đầu tiên của ban lãnh đạo Khmer Đỏ phải hầu tòa vì vai trò trong chế độ diệt chủng gây ra cái chết của ít nhất 1,7 triệu người trên những cánh đồng chết ở Campuchia giai đoạn từ 1975-1979.

Chỉ huy khét tiếng của Khmer Đỏ qua đời lúc 00h52 ngày 2.9 tại bệnh viện Hữu nghị Xô Viết Khmer tại Phnom Penh, phát ngôn viên Tòa án Khmer Đỏ Neth Pheaktra cho biết. Phát ngôn viên không nêu chi tiết nguyên nhân tử vong nhưng Kaiang Guek Eav đã ốm trong nhiều năm gần đây.

Năm 2010, một tòa án của Liên Hợp Quốc đã kết tội Duch các tội danh giết người hàng loạt, tra tấn và tội ác chống lại loài người tại nhà tù Tuol Sleng. Hai năm sau, y bị tuyên án chung thân. Trước đó, kháng cáo rằng bản thân là quan chức cấp dưới chỉ làm theo lệnh và bị tòa án bác bỏ. Vào thời điểm xét xử, Duch tỏ ra hối hận về tội ác của mình.

Dưới sự lãnh đạo của Duch - vốn là giáo viên dạy toán, những người bị giam giữ tại nhà tù Tuol Sleng, có mật danh "S-21", được lệnh phải nén kêu khóc đau đớn khi bị lính Khmer Đỏ tra tấn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm cho công ty Trung Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 27.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng đã tổ chức cho người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Vẻ đẹp rực rỡ của những ngôi chùa Khmer Nam Bộ

TRẦN LƯU |

Không chỉ mang vẻ đẹp sông nước rất riêng, vùng Tây Nam Bộ còn có hàng trăm ngôi chùa Khmer, khiến du khách choáng ngợp trước những vẻ đẹp rực rỡ và cổ kính...

Gần 1.000 người tưởng niệm nữ liệt sĩ Anh hùng Khmer duy nhất của An Giang

Lục Tùng |

Sáng 3.3 (10.2 âm lịch), UBND huyện Tri Tôn đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 58 ngày hy sinh của liệt sĩ Neáng Nghés - nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khmer duy nhất của tỉnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm cho công ty Trung Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 27.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng đã tổ chức cho người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Vẻ đẹp rực rỡ của những ngôi chùa Khmer Nam Bộ

TRẦN LƯU |

Không chỉ mang vẻ đẹp sông nước rất riêng, vùng Tây Nam Bộ còn có hàng trăm ngôi chùa Khmer, khiến du khách choáng ngợp trước những vẻ đẹp rực rỡ và cổ kính...

Gần 1.000 người tưởng niệm nữ liệt sĩ Anh hùng Khmer duy nhất của An Giang

Lục Tùng |

Sáng 3.3 (10.2 âm lịch), UBND huyện Tri Tôn đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 58 ngày hy sinh của liệt sĩ Neáng Nghés - nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khmer duy nhất của tỉnh.