Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trước vận hội mới đầy triển vọng

Khánh Minh |

Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đang đứng trước những vận hội phát triển mới đầy triển vọng. Những thành tựu tốt đẹp của lịch sử 50 năm hợp tác, sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên là động lực để hướng tới nâng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Trên đây là nhận định chung của các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai, được tổ chức tại Hà Nội ngày 14.9.2023.

Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21.9.2073.

Giáo sư Furuta Motoo - Hiệu trưởng Trường Đại học Việt - Nhật tin rằng, mấu chốt của tương lai quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ là việc hai nước có thực sự xây dựng được quan hệ “đối tác bình đẳng” hay không. Cụm từ “đối tác bình đẳng” đã được Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Takeo sử dụng vào năm 1997 trong học thuyết Fukuda, phác thảo chính sách Đông Nam Á của ông, nhưng chưa được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong thời gian này, Giáo sư Motoo cho rằng, nền tảng để thể hiện mối quan hệ “đối tác bình đẳng” đã được đặt ra.

Tiến sĩ Trần Hoàng Long - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - nhận định, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đang đứng trước những vận hội phát triển mới đầy triển vọng.
Về chính trị - ngoại giao, quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả thông qua các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Việc cố Thủ tướng Abe Shinzo cũng như Thủ tướng Kishida Fumio chọn Việt Nam là nước công du đầu tiên sau khi nhậm chức, cũng như việc Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nhật Bản sau khi Thủ tướng Kishida Fumio nhậm chức là minh chứng rõ nét nhất chứng tỏ sự trọng thị hai bên dành cho nhau. Các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Quốc hội cũng góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực khác.

Về kinh tế - thương mại, Nhật Bản luôn giữ vững vị trí đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, luôn nằm trong nhóm đứng đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.

Giáo sư Trần Văn Thọ - Giáo sư danh dự Đại học Waseda (Tokyo) - cho biết, để đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần tham gia sâu hơn và cao hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp

Khánh Minh |

Ngày 6.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt-Nhật, đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam - theo TTXVN.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực

Thanh Hà |

Các nghị sỹ Quốc hội có khu vực bầu cử tại Hiroshima, Nhật Bản đánh giá cao sự tham dự và đóng góp tích cực của Việt Nam vào thành công của Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hướng tới tương lai

Song Minh |

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19-21.5. Chuyến thăm làm việc cũng sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực.

Doanh nghiệp nặng gánh lo khi tỉ giá liên tục lập đỉnh

Minh Ánh |

Tỉ giá USD tăng mạnh trong những ngày qua khiến các doanh nghiệp (DN) lo lắng về chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cùng “rủ nhau” tăng.

Cập nhật giá vàng sáng 16.9: Ồ ạt bán tháo, tâm lý bi quan

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 1h10 ngày 16.9, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 67,9 - 68,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.922,6 USD/ounce.

Sau vụ cháy khiến 56 người tử vong: Vỡ mộng đầu tư chung cư mini

ANH HUY |

Có thể thấy, loại hình chung cư mini đã trở nên phổ biến trong nhiều năm trở lại đây tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM… Tuy nhiên, sau vụ hoả hoạn thảm khốc tại chung cư mini ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người tử vong, nhiều nhà đầu tư đã phải suy nghĩ và đưa ra lựa chọn khác.

Phố Hàng Mã không còn biển cấm chụp ảnh, "nhuộm sắc đỏ" đón Tết Trung thu

Linh Anh |

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) khoác lên mình “lớp áo mới” rực rỡ sắc màu, thu hút các bạn trẻ đến mua sắm, chụp hình.

Cần hơn 1 tỉ đồng để trùng tu đồng hồ đá 100 tuổi đang xuống cấp ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đưa ra phương án trùng tu di tích đồng hồ đá với kinh phí khoảng trên 1 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp

Khánh Minh |

Ngày 6.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt-Nhật, đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam - theo TTXVN.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực

Thanh Hà |

Các nghị sỹ Quốc hội có khu vực bầu cử tại Hiroshima, Nhật Bản đánh giá cao sự tham dự và đóng góp tích cực của Việt Nam vào thành công của Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hướng tới tương lai

Song Minh |

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19-21.5. Chuyến thăm làm việc cũng sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực.