Quan hệ Nga - Việt luôn phát triển mạnh mẽ, dù ai đắc cử tổng thống

VÂN ANH thực hiện |

Trao đổi với Lao Động về cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018 được tổ chức vào ngày 18.3 tới, Tham tán - Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Vadim V.Bublikov khẳng định, không phụ thuộc vào kết quả bầu cử, mối quan hệ Nga - Việt trong những năm sắp tới vẫn sẽ phát triển mạnh mẽ.

Xin ông cho biết quy trình bầu cử Tổng thống Nga?

- Bầu cử Tổng thống Liên bang Nga theo truyền thống là một trong những sự kiện lớn nhất trong đời sống chính trị nội bộ của đất nước chúng tôi. Việc tiến hành bầu cử Tổng thống Nga được điều chỉnh bởi Hiến pháp và các Luật liên bang “Về các đảm bảo quyền bầu cử và quyền tham gia trưng cầu dân ý của công dân Liên bang Nga” và “Về bầu cử Tổng thống Liên bang Nga”.

Các điều khoản trong luật bầu cử Nga hôm nay đã luôn phát triển, nhưng các cơ sở nền tảng của hệ thống thì vẫn không thay đổi. Bầu cử tổng thống được chỉ định bởi Hội đồng Liên bang (Thượng viện). Theo kết quả bỏ phiếu, người chiến thắng sẽ là ứng viên nhận được số phiếu bầu tuyệt đối (50% cộng 1). Trong trường hợp nếu không ai trong các ứng viên nhận được hơn nửa số phiếu bầu thì người chiến thắng sẽ được xác định trong vòng bầu cử thứ 2.

Trách nhiệm về tiến hành bầu cử tại Nga thuộc về Ủy ban bầu cử trung ương - một cơ quan độc lập. Năm nay, Nga dự kiến mở 393 điểm bầu cử tại 90 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhân đây, tôi muốn cảm ơn các bạn Việt Nam về sự ủng hộ đối với các cơ quan đại diện Nga ở Việt Nam để tiến hành bầu cử.

Ông đánh giá như thế nào về các ứng viên tranh cử Tổng thống Nga năm nay?

- Cho đến thời điểm hiện nay, có 8 người là ứng cử viên chính thức vào chức vụ tổng thống, trên thực tế, họ đại diện cho toàn bộ bức tranh tổng thể về chính trị của Nga. Trong số các ứng viên có người đương kim Tổng thống Vladimir Putin, 2 ứng viên được Đảng Cộng sản Nga đề cử là Pavel Grudinin và Maxim Suraikin, các chính khách và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng như Vladimir Zhirinovskiy, Grigoriy Yavlinskiy, Sergey Baburin, Ksenia Sobchak, Boris Titov. Điều quan trọng là, làm sao để trong bầu cử có được sự tham gia của đại diện các lực lượng chính trị khác nhau - những người phản ánh được những quan điểm đa dạng và đưa ra được những phương cách của mình nhằm giải quyết những vấn đề mà nước Nga đương đại đang đối đầu.

Tổng thống Putin được dự đoán rộng rãi là người chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Do đâu mà Tổng thống Putin nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân Nga, và ông nhận định thế nào về tương lai của nước Nga trong 6 năm tới dưới nhiệm kỳ tổng thống mới?

- Với tư cách là 1 cán bộ của Bộ Ngoại giao Nga và Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tổng thống Nga tại Hà Nội, tôi, trên cơ sở luật pháp của đất nước chúng tôi, không thể nói riêng biệt về những ưu điểm và khuyết điểm của ứng viên này hoặc ứng viên kia cho chức vụ Tổng thống Nga.

Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, trong 10 -15 năm qua, Nga đã có sự bứt phá chất lượng, chứng minh sự vững vàng với tư cách 1 quốc gia hùng mạnh có chính sách đối ngoại độc lập. Nga đã tạo lập được 1 hệ thống mạnh mẽ theo chiều thẳng đứng trong công tác quản lý đất nước, vừa đảm bảo để các địa phương có được quyền tự trị rộng rãi về chính trị, kinh tế và văn hóa-xã hội, vừa đảm bảo để trung tâm liên bang có chính sách đối nội và đối ngoại thống nhất.

Trong số các thành tựu tôi có thể kể tới sự hồi sinh của quân đội và hải quân Nga - những lực lượng có thể giải quyết những nhiệm vụ đa dạng không chỉ bảo vệ các đường biên giới của tổ quốc, mà còn đấu tranh chống cái ác như chủ nghĩa khủng bố.

Nga cũng đạt được những kết quả có ý nghĩa to lớn về kinh tế - xã hội. Nếu như năm 2000 Nga có 42 triệu người dưới mức nghèo khổ, chiếm 30% dân số, thì trong năm 2012 con số này còn 10%. Những chỉ số kinh tế vĩ mô đã ổn định, tỉ lệ lạm phát năm ngoái thấp một cách kỷ lục nếu tính trong toàn bộ nền lịch sử hiện đại của Nga. So với năm 1999, nợ nước ngoài đã giảm 3 lần, dự trữ vàng đã gia tăng hơn 10 lần.

Những người phê phán mô hình kinh tế của chúng tôi đã nhiều lần chỉ ra sự phụ thuộc quá đáng vào giá dầu mỏ thế giới. Nhưng nhờ các biện pháp được áp dụng trong 4 năm gần đây, sự phụ thuộc của ngân sách liên bang vào giá dầu đang giảm một cách đầy tự tin. Nếu trong năm 2014, nguồn thu từ dầu khí chiếm hơn nửa các khoản thu ngân sách thì trong năm ngoái là gần 39%.

Như Tổng thống Putin đã nhấn mạnh cách đây không lâu trong thông điệp liên bang, sự ổn định và tính bền vững đó là cơ sở nền tảng, nhưng không phải là đảm bảo cho sự phát triển trong tương lai. Cho dù Nga ngày hôm nay đã trở thành một trong những cường quốc hàng đầu, có tiềm năng kinh tế đối ngoại và quốc phòng mạnh mẽ, chúng tôi vẫn tạm thời chưa đạt được mức độ cần thiết, nếu xét từ quan điểm đảm bảo chất lượng cuộc sống và an sinh con người. Tôi nghĩ rằng, việc giải quyết chính nhiệm vụ này sẽ là hướng đi chủ yếu trong hoạt động của người đứng đầu nhà nước Nga trong tương lai.

Quan hệ Nga-Việt sẽ phát triển như thế nào trong nhiệm kỳ tổng thống mới?

- Tôi tin tưởng rằng, không phụ thuộc vào kết quả bầu cử, các mối quan hệ Nga - Việt trong những năm sắp tới vẫn sẽ phát triển mạnh mẽ trong những lĩnh vực khác nhau. Điều này là do bản thân sự logic của hợp tác song phương nhiều năm qua giữa chúng ta, của cả những nỗ lực to lớn đã được thể hiện trong những năm gần đây bởi lãnh đạo cấp cao nhất, bởi giới doanh nghiệp và công dân của 2 nước.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

VÂN ANH thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Sẽ hủy kết quả bầu cử Tổng thống Nga trong trường hợp nào?

N.V |

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova nói về trường hợp sẽ hủy kết quả bầu cử Tổng thống Nga.

Bầu cử Tổng thống Nga: Đúng ngày kỷ niệm sáp nhập Crưm

K.M |

Bốn ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga, hôm 14.3 Tổng thống Vladimir Putin tới bán đảo Crưm. Ngày 18.3 diễn ra cuộc bầu cử tổng thống cũng là ngày đánh dấu bốn năm bán đảo sáp nhập vào Nga.

Nữ ứng viên tổng thống Nga: "Không bố con gì với ông Putin"

Ngọc Vân |

Nữ ứng viên tranh cử tổng thống Nga Ksenia Sobchak bác bỏ thông tin cho rằng cô là con gái đỡ đầu của Tổng thống Vladimir Putin.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Sẽ hủy kết quả bầu cử Tổng thống Nga trong trường hợp nào?

N.V |

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova nói về trường hợp sẽ hủy kết quả bầu cử Tổng thống Nga.

Bầu cử Tổng thống Nga: Đúng ngày kỷ niệm sáp nhập Crưm

K.M |

Bốn ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga, hôm 14.3 Tổng thống Vladimir Putin tới bán đảo Crưm. Ngày 18.3 diễn ra cuộc bầu cử tổng thống cũng là ngày đánh dấu bốn năm bán đảo sáp nhập vào Nga.

Nữ ứng viên tổng thống Nga: "Không bố con gì với ông Putin"

Ngọc Vân |

Nữ ứng viên tranh cử tổng thống Nga Ksenia Sobchak bác bỏ thông tin cho rằng cô là con gái đỡ đầu của Tổng thống Vladimir Putin.