Quan hệ ASEAN - Australia đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất

THANH HÀ |

Là một trong 4 nhà lãnh đạo ASEAN được mời phát biểu chính tại phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia tại Sydney ngày 18.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan hệ ASEAN - Australia đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất sau 44 năm củng cố và phát triển.

Tăng cường hợp tác kinh tế

Trao đổi về định hướng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Australia tại phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia, các nhà lãnh đạo đã đề cập tới 2 trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế và chống khủng bố.

Về kinh tế, các nước nhất trí tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thương mại và đầu tư rộng mở ở khu vực, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ cũng như làm sâu sắc hơn liên kết kinh tế giữa ASEAN và Australia. Các bên khẳng định, tăng cường hợp tác hướng đến tăng trưởng bền vững và sáng tạo, trong đó chú trọng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), tạo công ăn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho người dân, thúc đẩy phát triển nền kinh tế số...

ASEAN và Australia cũng cam kết đẩy mạnh trao đổi và kết nối các doanh nghiệp 2 bên, gia tăng trao đổi thương mại và đầu tư trong khuôn khổ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Australia. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo nhất trí, cần nỗ lực tối đa để tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp - xương sống của quan hệ kinh tế ASEAN - Australia.

Trong phiên họp hẹp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng về định hướng quan hệ đối tác và hợp tác kinh tế ASEAN-Australia trong giai đoạn mới. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ ASEAN - Australia đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất sau 44 năm củng cố và phát triển.

Theo Thủ tướng, các bên cần duy trì đà liên kết kinh tế và mở cửa để cùng phát triển thịnh vượng, trước hết là triển khai hiệu quả Hiệp định tự do thương mại ASEAN - Australia - New Zealand, sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), chú trọng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kết nối và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng của các nền kinh tế ASEAN và Australia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

An ninh biển bề mặt ổn định, bên trong sóng ngầm

Bàn về hợp tác chống khủng bố quốc tế tại phiên họp toàn thể, lãnh đạo ASEAN - Australia ghi nhận những tiến triển tích cực, thực chất giữa 2 bên thời gian qua. Hai bên nhất trí việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống khủng bố ngày 17.3 là mốc quan trọng trong nỗ lực tăng cường hợp tác, ngăn ngừa việc truyền bá tư tưởng khủng bố và ứng phó hữu hiệu trước các hành động khủng bố.

Trong trao đổi tại phiên họp hẹp, lãnh đạo ASEAN - Australia cũng thảo luận sâu về các vấn đề chiến lược của khu vực và quốc tế cùng quan tâm như, sáng kiến hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tình hình bán đảo Triều Tiên, Biển Đông...

Là một trong 4 lãnh đạo ASEAN phát biểu chính trong phiên họp hẹp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ tình hình an ninh trên các vùng biển ở khu vực tuy bề mặt ổn định nhưng bên trong vẫn có sóng ngầm, còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây bất ổn.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong hợp tác biển, cần tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS năm 1982 và thượng tôn pháp luật phải trở thành nền tảng cho xây dựng lòng tin và giữ gìn ổn định ở khu vực.

Thủ tướng cho rằng, các nước cần áp dụng cách tiếp cận toàn diện, đồng bộ đối với hợp tác biển, từ khía cạnh đảm bảo an ninh biển đến bảo vệ môi trường và nghiên cứu khoa học biển. Thủ tướng hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam, Australia và Liên minh châu Âu (EU) đồng chủ trì nhóm công tác Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) về An ninh biển giai đoạn 2018-2020, coi đây là đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và xây dựng lòng tin ở khu vực. Ngoài ra, theo Thủ tướng, Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến hợp tác và kết nối Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.