Quân đội Syria giải phóng vùng lãnh thổ rộng, mở đường tới Deir ez-Zor

Hà Liên |

Quân đội Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga, đã giải phóng hoàn toàn thành phố As-Sukhnah (al-Sukhneh) khỏi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), mở đường tiến tới thành phố bị bao vây Deir ez-Zor.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin, thành phố As-Sukhnah được giải phóng vào ngày 13.8, đây là thành phố lớn cuối cùng do tổ chức khủng bố IS kiểm soát ở tỉnh Homs, Syria.

Việc giải phóng As-Sukhnah sẽ mở ra khả năng cho các lực lượng quân đội Syria tiến tới và phá vòng vây khỏi thành phố Deir ez-Zor.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kế hoạch giải phóng thành phố bắt đầu vào thứ ba tuần trước, khi quân đội Syria giành được những địa điểm chiến lược ở khu vực lân cận As-Sukhnah và cô lập thành phố.

Trong 2 ngày tiếp theo, quân đội Syria đã đẩy IS ra khỏi các khu vực phía tây và bắc thành phố. Đến sáng sớm ngày 13.8, các khu vực khác của As-Sukhnah được giải phóng hoàn toàn. 

Việc As-Sukhnah được giải phóng mở đường tới Deir ez-Zor, thành trì đã bị khủng bố IS vây hãm từ tháng 5.2015. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chia sẻ trên đài truyền hình Rossiya 24 rằng, trong cuộc chiến chống IS tới hiện tại, Deir ez-Zor là một trong những điểm then chốt hàng đầu. “Đây là một điểm quan trọng ở khu vực sông Euphrates, có ý nghĩa quan trọng nếu không muốn nói là tất cả về kết cục của cuộc chiến chống IS", ông nói.

Thành phố Deir ez-Zor, cùng với các căn cứ quân sự và sân bay lân cận đã bị bao vây trong gần 3 năm qua. Nguồn cung cấp thực phẩm và đạn dược cho khu vực này được tiến hành bằng máy bay và trực thăng vận tải của Nga và Syria.

Hệ thống phòng thủ của thành trì Syria đã bị suy yếu vào tháng 9.2016, khi liên quân do Mỹ dẫn đầu đánh bom nhầm vào các vị trí của quân đội, giết hại và làm bị thương khoảng 200 binh lính. Cuộc không kích trùng với cuộc tấn công của IS. Những kẻ khủng bố đã chiếm được vài địa điểm chiến lược trong khu vực.

Khu vực bị vây hãm này cuối cùng bị chia cắt làm 2 trong cuộc tấn công IS vào tháng Giêng năm nay. Những kẻ khủng bố đã phá vỡ tuyến đường cung cấp giữa sân bay và phần còn lại của Deir ez-Zor.

Trong khi tình hình xung quanh Deir ez-Zor vẫn còn khá căng thẳng, việc thành lập các khu vực ngưng leo thang quân sự và tình trạng bị phân tán của nhóm khủng bố IS đã cho phép chính phủ Syria giành được những thành tựu đáng kể trong cuộc chiến, Bộ trưởng Sergey Shoigu nói.

"Trong 2 tháng qua, các lãnh thổ do Damascus kiểm soát đã tăng 250%", ông cho biết nói thêm.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tướng Thước: Mỗi lần cán bộ vi phạm phải rút ra được bài học để tránh tái diễn

Xuân Hải |

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4 - đã nói như vậy với Lao Động về việc thời gian qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao đương chức và kể cả cán bộ đã về hưu có vi phạm, khuyết điểm.

Khi “đùng một cái” thuế tăng 400%

Đào Tuấn |

Thuế tăng gấp 3-4 lần sau chỉ một đêm không phải là sốc mà là rất sốc. Sốc không phải chỉ ở tỷ lệ % tăng thêm như một mũi tên thẳng đứng mà sốc còn ở cả cách chúng ta chưa lường được khả năng chịu đựng của dân.

Dự thảo chính sách ngoại giao mới của Mỹ làm dấy lên nhiều lo ngại

G.M |

Phải chăng chính sách ngoại giao của Mỹ sắp có những thay đổi khi nguyên tắc "công bằng và dân chủ" có khả năng không còn là ưu tiên trong dự thảo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang thực hiện.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tướng Thước: Mỗi lần cán bộ vi phạm phải rút ra được bài học để tránh tái diễn

Xuân Hải |

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4 - đã nói như vậy với Lao Động về việc thời gian qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao đương chức và kể cả cán bộ đã về hưu có vi phạm, khuyết điểm.

Khi “đùng một cái” thuế tăng 400%

Đào Tuấn |

Thuế tăng gấp 3-4 lần sau chỉ một đêm không phải là sốc mà là rất sốc. Sốc không phải chỉ ở tỷ lệ % tăng thêm như một mũi tên thẳng đứng mà sốc còn ở cả cách chúng ta chưa lường được khả năng chịu đựng của dân.

Dự thảo chính sách ngoại giao mới của Mỹ làm dấy lên nhiều lo ngại

G.M |

Phải chăng chính sách ngoại giao của Mỹ sắp có những thay đổi khi nguyên tắc "công bằng và dân chủ" có khả năng không còn là ưu tiên trong dự thảo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang thực hiện.