Quân đội Nga đang chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất

Ngọc Vân |

Quân đội Nga sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả tương ứng nếu Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân mới ở Châu Âu sau khi rút khỏi Hiệp ước INF.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết hôm 26.11, Nga hoài nghi những tuyên bố của lãnh đạo Mỹ và Châu Âu rằng sẽ không bổ sung vũ khí hạt nhân. Do đó, ông Ryabkov nói, quân đội Nga đã bắt đầu chuẩn bị.

“Chúng tôi nghe thấy những lời phủ nhận nhưng không có gì hơn” - Reuters dẫn lời ông Ryabkov nói. “Kế hoạch đã được thay đổi nhiều lần trước đó. Chúng tôi không muốn bị các đồng nghiệp Mỹ làm cho thất vọng một lần nữa, và do đó chúng tôi đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất”.

Hồi tháng 10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà Mỹ ký với Liên Xô năm 1987, với cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước trong nhiều năm.

Các đồng minh Châu Âu của Mỹ như Đức và Pháp cũng bày tỏ lo ngại trước kế hoạch của ông Donald Trump. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng động thái này sẽ làm suy yếu an ninh Châu Âu. Hồi đầu tháng, ông Macron thúc giục Châu Âu nên xây dựng một quân đội riêng để chống lại các nguy cơ từ Nga, Trung Quốc và Mỹ.

“Chúng tôi không thể bỏ qua việc triển khai tên lửa mới của Mỹ trên lãnh thổ mà từ đó có thể sẽ là mối đe doạ với Nga và đồng minh” - ông Ryabkov nói, giải thích rằng việc triển khai sẽ cho phép Washington ra lệnh tấn công sâu vào bên trong Nga.

Ông Ryabkov từ chối tiết lộ bất cứ kế hoạch cụ thể hoặc các bước đi mà quân đội Nga đang thực hiện, song chỉ nói với báo giới rằng những biện pháp này “tương đối rẻ” nhưng “hiệu quả”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin “cao tay” đáp trả Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Vân Anh |

Nga sẽ trả lời quyết định của Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF mà không cần phải tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang khác.

Nga đòi lại Alaska khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Ngọc Vân |

Vì Mỹ không tôn trọng Hiệp ước INF và các thỏa thuận song phương khác nên Nga có quyền rút khỏi thương vụ năm 1867 nhượng Alaska cho Mỹ và đòi lại vùng đất này - một nhà sử học Nga đề xuất.

Ông Gorbachev: Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang mới

Hải Anh |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev nhận định, việc ông Donald Trump quyết định rút khỏi Hiệp ước INF với Nga đồng nghĩa tuyên bố về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn chưa quá muộn để hóa giải những khác biệt giữa các bên qua đàm phán.

Cá nhân nào liên quan vụ cựu Chủ tịch Bình Thuận giao đất sai phạm?

Việt Dũng |

Trong vụ án giao 3 lô đất giá rẻ cho Công ty Tân Việt Phát, ngoài cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can, Viện Kiểm sát còn xác định nhiều người liên quan.

"Đặc sản" miền Bắc quay trở lại: Ám ảnh với cảnh nồm ẩm

Phương Trang |

Sau Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc đã bắt đầu bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Nhiều gia đình đau đầu không biết xử lý nền nhà, cửa kính bị hấp hơi như thế nào.

Góc nhìn thể thao 97: V.League 2023 có đáng chú ý hơn từ tranh cãi?

NHÓM PV |

Hôm nay (3.2), Night Wolf V.League 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải đã nóng lên ngay từ khâu chuẩn bị với các câu chuyện hậu trường. Góc nhìn thể thao số 97 cùng BLV Quang Huy trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Ngư dân Đà Nẵng đón lộc biển trong chuyến đi đầu năm

Nguyễn Linh |

Những chuyến đi biển đầu năm chở đầy cá, tôm vừa cập bến âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, mang đến cho người dân niềm phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bội thu.

Thiếu cơ sở dữ liệu, khó đánh thuế bất động sản

ANH HUY |

Theo các chuyên gia, đánh thuế tài sản đối với bất động sản (BĐS) là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình trước khi ban hành, nhất là khi thông tin các giao dịch BĐS vẫn còn mập mờ, thiếu minh bạch.

Tổng thống Putin “cao tay” đáp trả Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Vân Anh |

Nga sẽ trả lời quyết định của Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF mà không cần phải tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang khác.

Nga đòi lại Alaska khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Ngọc Vân |

Vì Mỹ không tôn trọng Hiệp ước INF và các thỏa thuận song phương khác nên Nga có quyền rút khỏi thương vụ năm 1867 nhượng Alaska cho Mỹ và đòi lại vùng đất này - một nhà sử học Nga đề xuất.

Ông Gorbachev: Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang mới

Hải Anh |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev nhận định, việc ông Donald Trump quyết định rút khỏi Hiệp ước INF với Nga đồng nghĩa tuyên bố về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn chưa quá muộn để hóa giải những khác biệt giữa các bên qua đàm phán.