Trước thềm lễ kỷ niệm 74 năm độc lập từ Pháp, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Lebanon, tướng Joseph Aoun, chỉ thị quân sĩ đang ăn mừng thắng lợi trước IS và Mặt trận Al-Nusra của Al Qaeda, phải sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gia tăng.
Tư lệnh quân đội Lebanon tuyên bố sẽ hợp tác với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình trong khu vực, nhưng sẽ chống lại "những mối đe dọa và vi phạm của kẻ thù Israel" trực tiếp nhằm vào "Lebanon, người dân và quân đội" nước này.
Quan điểm hiếu chiến được đưa ra sau cuộc phỏng vấn Ngoại trưởng Lebanon, Gebran Bassil trên kênh truyền hình RT, trong đó chính trị gia này kêu gọi Israel không phát động cuộc tấn công, vì họ có thể thua.
Quân đội Israel xâm lược Lebanon vào năm 2006 và bị kẹt trong cuộc xung đột với Hezbollah trong 34 ngày, cho đến khi cuộc chiến kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian.
Căng thẳng trong khu vực này một lần nữa lại gia tăng sau khi Liên đoàn Arab họp vào cuối tuần trước và chỉ trích Hezbollah - lực lượng tham gia rất nhiều vào chính trường Lebanon - là tổ chức khủng bố. Tuyên bố này bị lãnh đạo Hezbollah bác bỏ.