Quân đội Hàn Quốc hứng chịu đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất

Song Minh |

Đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất trong quân đội Hàn Quốc ghi nhận 247 trong số 301 quân nhân của đơn vị chống cướp biển bị nhiễm virus.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 19.7 cho biết, 247 trong số 301 thủy thủ được phân công cho đơn vị chống cướp biển Chonnae đã được chẩn đoán mắc COVID-19.

Các quân nhân đang làm nhiệm vụ ở Châu Phi dự kiến được sơ tán vào ngày 20.7. Đây là đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất trong quân đội Hàn Quốc.

6 ca nhiễm đầu tiên trong đơn vị được ghi nhận vào tuần trước và đơn vị đã tiến hành xét nghiệm cho tất cả thành viên. 68 ca dương tính được xác nhận tính đến ngày 18.7.

Chỉ trong vòng một ngày sau đó, ngày 19.7, đơn vị phát hiện thêm 179 ca nhiễm mới.

"Dựa trên kết quả kiểm tra 301 người của toàn bộ đơn vị, có 247 người dương tính, 50 người có kết quả xét nghiệm âm tính, và mẫu của 4 người còn lại chưa giả mã được" - JCS cho biết trong một thông cáo. Trong số này, 16 người đang được điều trị ở các bệnh viện địa phương, số còn lại đã được cách ly trên tàu khu trục Munmu the Great.

Tất cả thành viên dự kiến trở về nhà vào ngày 20.7 khi chính phủ quyết định thực hiện cầu không vận, điều 2 máy bay tiếp dầu KC-330 đến Châu Phi hôm 18.7.

Đơn vị Cheonhae hoạt động như một phần của sứ mệnh chống cướp biển ở Vịnh Aden ngoài khơi Somalia và gần eo biển Hormuz. Các quân nhân được luân phiên 6 tháng một lần. Do bùng phát dịch COVID-19, lần đầu tiên kể từ năm 2009, đội ngũ mới sẽ nhận nhiệm vụ trước thời hạn.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tất cả thành viên của đội mới đều đã được tiêm vaccine COVID-19.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Anh mở cửa lại, bất chấp lây nhiễm COVID-19 cao thứ 3 thế giới

Song Minh |

Ngày 19.7, Vương quốc Anh dỡ bỏ các biện pháp hạn chế để mở cửa nền kinh tế, bất chấp con số lây nhiễm COVID-19 hằng ngày vẫn cao thứ 3 thế giới.

Indonesia ghi nhận số bác sĩ tử vong do COVID-19 kỷ lục

Ngọc Vân |

Số bác sĩ tử vong do COVID-19 ở Indonesia trong nửa đầu tháng 7 tăng kỷ lục, theo hiệp hội các bác sĩ Indonesia.

Hàn Quốc nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul

Bảo Châu |

Hàn Quốc sẽ nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul và một số khu vực lân cận từ 12.7.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Anh mở cửa lại, bất chấp lây nhiễm COVID-19 cao thứ 3 thế giới

Song Minh |

Ngày 19.7, Vương quốc Anh dỡ bỏ các biện pháp hạn chế để mở cửa nền kinh tế, bất chấp con số lây nhiễm COVID-19 hằng ngày vẫn cao thứ 3 thế giới.

Indonesia ghi nhận số bác sĩ tử vong do COVID-19 kỷ lục

Ngọc Vân |

Số bác sĩ tử vong do COVID-19 ở Indonesia trong nửa đầu tháng 7 tăng kỷ lục, theo hiệp hội các bác sĩ Indonesia.

Hàn Quốc nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul

Bảo Châu |

Hàn Quốc sẽ nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul và một số khu vực lân cận từ 12.7.