Quân đội chính phủ Syria và phiến quân giao tranh ác liệt ở miền bắc

Hà Liên |

Các cuộc giao tranh và pháo kích đẫm máu nhất sau nhiều tháng im tiếng súng đã xảy ra tại tỉnh Hama, miền bắc Syria hôm qua (4.8).

Theo hãng tin Reuters, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, cuộc đụng độ đẫm máu kèm pháo kích, tên lửa bắn phá ác liệt tại tỉnh Hama, Syria đã gây ra thương vong.

Cuộc đụng độ xảy ra ở xung quanh làng Maan, cách Hama 23 km, gần vị trí xảy ra cuộc đụng độ giữa phiến quân và quân đội chính phủ mùa xuân năm nay.

SOHR cho biết, vụ đụng độ xảy ra khi lực lượng ủng hộ chính phủ tiến lên phía bắc từ Maan để vào lãnh thổ do phiến quân kiểm soát.

Một đơn vị truyền thông quân đội do lực lượng vũ trang Hezbollah của người Shiite ở Lebanon, đồng minh của quân đội chính phủ Syria cho biết, lực lượng nổi dậy đã khơi mào cuộc tấn công và bị quân đội Syria tiêu diệt.

Có nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan hiện diện trong khu vực vừa xảy ra đụng độ,  trong đó có liên minh khủng bố-đối lập Syria Hay'at Tahrir al-Sham, do al-Qaeda làm nòng cốt.

Mặt trận ở tỉnh Hama, phía bắc Syria hầu như khá yên bình kể từ khi thiết lập khu vực ngưng leo thang xung đột do Nga và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, có hiệu lực từ đầu tháng 5. Trọng tâm chính trong cuộc chiến của quân đội Syria kể từ tháng 5 là nằm ở phía đông trong chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổn thất về người của Nga ở Syria tăng vọt trong 2017

V.A |

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, tính từ đầu năm đến nay, đã có 10 quân nhân Nga thiệt mạng ở Syria. Nhưng một điều tra của Reuters cho thấy, con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Ly kỳ vụ chiến cơ Mỹ bắn hạ Su-22 của Syria

V.A |

CNN ngày 22.6 tiết lộ những chi tiết mới nhất về vụ máy bay F/A-18E Super Hornet của hải quân Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Su-22 của Syria hôm 18.6.

Syria: IS mặc cả giao nộp Raqqa để đổi lấy rút lui an toàn

V.A |

Một nhóm bộ tộc đại diện cho tổ chức khủng bố IS ở Raqqa, Syria hiện đang tiến hành đàm phán với Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) nhằm giao nộp thành phố, để đổi lấy việc rút lui an toàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổn thất về người của Nga ở Syria tăng vọt trong 2017

V.A |

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, tính từ đầu năm đến nay, đã có 10 quân nhân Nga thiệt mạng ở Syria. Nhưng một điều tra của Reuters cho thấy, con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Ly kỳ vụ chiến cơ Mỹ bắn hạ Su-22 của Syria

V.A |

CNN ngày 22.6 tiết lộ những chi tiết mới nhất về vụ máy bay F/A-18E Super Hornet của hải quân Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Su-22 của Syria hôm 18.6.

Syria: IS mặc cả giao nộp Raqqa để đổi lấy rút lui an toàn

V.A |

Một nhóm bộ tộc đại diện cho tổ chức khủng bố IS ở Raqqa, Syria hiện đang tiến hành đàm phán với Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) nhằm giao nộp thành phố, để đổi lấy việc rút lui an toàn.