Quân đội Australia có động thái chưa từng có để chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Quân đội Australia sẽ điều 1.000 binh sĩ tới Melbourne trong nỗ lực giúp ngăn chặn sự bùng phát COVID-19.

Số ca COVID-19 đã tăng đột biến ở bang Victoria, với gần 150 ca nhiễm mới được ghi nhận trong tuần qua khi các cụm dịch mới xuất hiện ở Melbourne.

Dù con số này vẫn ở mức nhỏ so với số ca trên toàn cầu nhưng dịch bệnh cũng đã gây lo ngại ở Australia về làn sóng COVID-19 trong bối cảnh các biện pháp trước đó đã giúp nước này ngăn chặn COVID-19 lây lan thành công.

Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynold cho biết hôm 25.6 rằng, 1.000 binh sĩ sẽ được triển khai tới Victoria "trong những ngày tới", AFP thông tin.

Bà cho biết, khoảng 850 quân nhân lực lượng phòng vệ Australia sẽ giúp giám sát những du khách quốc tế đang cách ly trong khách sạn. Khoảng 200 người khác sẽ hỗ trợ hậu cần và y tế cho các cơ sở xét nghiệm COVID-19.

Các quân nhân Australia cũng đã tham gia giám sát biên giới ở các bang đóng cửa với du khách từ bên ngoài cũng như cung cấp hỗ trợ trong vấn đề y tế và dịch vụ quản lý khẩn cấp với các ban, trong đó có Victoria. Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng quận sự lớn như kể trên vào một thành phố lớn của Australia là động thái chưa từng có trong cuộc khủng hoảng COVID-19, theo AFP.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng lo ngại sự lây lan virus ở Melbourne tăng mạnh với các trung tâm xét nghiệm được lập tại các điểm nóng virus để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm của người dân đang xếp hàng dài. Các siêu thị cũng đặt quy định giới hạn lượng mua hàng trong bối cảnh lo ngại người dân đổ xô mua sắm để tích trữ.

Các cụm dịch COVID-19 xuất hiện ở các gia đình lớn trải rộng khắp thành phố lớn thứ 2 của đất nước, tại một khách sạn dùng để cách ly du khách trở về từ nước ngoài và tại một cửa hàng quần áo.

Australia đã ghi nhận khoảng 7.500 trường hợp mắc COVID-19 và 103 trường hợp tử vong. Quốc gia có dân số 25 triệu người có một số khu vực được xác định là không có virus.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có kỷ lục mới với 36.358 ca COVID-19 trong một ngày

Hải Anh |

Mỹ lập kỷ lục mới về số ca COVID-19 trong vòng 24 giờ, lên tới 36.358 ca mới trong ngày 24.6, phá vỡ kỷ lục hồi tháng 4.

Australia bất ngờ ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 sau hơn 1 tháng

Lê Thanh Hà |

Australia ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 tại bang Victoria sau hơn 1 tháng không có ca tử vong.

Hành trình truy tìm nguồn lây ca COVID-19 đầu tiên ở Thiên Tân sau 110 ngày

Thanh Hà |

Ca COVID-19 lây lan cộng đồng đầu tiên sau 110 ngày ở thành phố Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc, đã bị lây nhiễm từ một người mang virus SARS-CoV-2 không triệu chứng từng đi tới Bắc Kinh.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ có kỷ lục mới với 36.358 ca COVID-19 trong một ngày

Hải Anh |

Mỹ lập kỷ lục mới về số ca COVID-19 trong vòng 24 giờ, lên tới 36.358 ca mới trong ngày 24.6, phá vỡ kỷ lục hồi tháng 4.

Australia bất ngờ ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 sau hơn 1 tháng

Lê Thanh Hà |

Australia ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 tại bang Victoria sau hơn 1 tháng không có ca tử vong.

Hành trình truy tìm nguồn lây ca COVID-19 đầu tiên ở Thiên Tân sau 110 ngày

Thanh Hà |

Ca COVID-19 lây lan cộng đồng đầu tiên sau 110 ngày ở thành phố Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc, đã bị lây nhiễm từ một người mang virus SARS-CoV-2 không triệu chứng từng đi tới Bắc Kinh.