Quân đội Anh rò rỉ thông tin tối mật về lực lượng tinh nhuệ

BẢO NHUNG |

Quân đội Anh rò rỉ danh sách thăng chức, bổ nhiệm 1.200 sĩ quan, binh sĩ, trong đó có nhiều sĩ quan thuộc lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 5.6 đưa tin, gần đây, trong quá trình xử lý thư điện tử, các quan chức cấp cao của quân đội Anh đã gửi nhầm các thư điện tử có chưa thông tin về danh sách thăng chức, bổ nhiệm 1.200 sĩ quan, binh sĩ cho hàng hàng trăm công chức và sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong quân đội nước này.

Việc rò rỉ thông tin tối mật liên quan đến các sĩ quan đặc nhiệm tinh nhuệ và đơn vị đặc nhiệm Quân đội Anh chưa từng công bố sẽ đe dọa đến tính mạng của nhiều quân nhân phục vụ trong các lực lượng này.
Việc rò rỉ thông tin tối mật liên quan đến các sĩ quan đặc nhiệm tinh nhuệ và đơn vị đặc nhiệm quân đội Anh chưa từng công bố sẽ đe dọa đến tính mạng của nhiều quân nhân phục vụ trong các lực lượng này. Ảnh: AFP

Theo The Sun và Daily Mail, thư điện tử có chứa danh sách trên dài 11 trang, chứa danh tính và thông tin liên quan đến đơn vị tác chiến của 1.200 sĩ quan, binh sĩ này. Người dùng mạng Internet có thể dễ dàng tìm kiếm thấy bản danh sách 11 trang này, vì thời điểm hiện tại danh sách đã được lan truyền hết sức rộng dãi.

Đáng chú ý, ngoài những sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong các đơn vị tác chiến phổ thông, trong danh sách trên còn xuất hiện thông tin liên quan đến 73 thành viên lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, 42 thành viên lực lượng tình báo và thông tin xác thực sự tồn tại của Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm (SAS) và Phi đội E (E Squadron - đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của quân đội Anh).

Có thông tin cho rằng, Phi đội E thường được gọi với mật danh “Đội chiến tranh cách mạng”, bao gồm những sĩ quan binh sĩ được tuyển chọn kỹ lượng từ tất cả các đơn vị quân đội và lực lượng tinh nhuệ trực thuộc Đơn vị Tình báo Quốc phòng số 6 (MI6).

Việc rò rỉ thông tin liên quan đến các sĩ quan, binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ và các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ chưa được quân đội Anh lên tiếng xác thực có thể sẽ đe dọa đến tính mạng của những quân nhân này.

Sĩ quan thuộc Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm trực thuộc Quân đội Anh (SAS). Ảnh: AFP

Một cựu sĩ quan thuộc quân đội Anh cho hay: “Vụ rò rỉ thông tin sẽ khiến nhiều quân nhân đã và đang phục vụ trong các lực lượng đặc nhiệm gặp nguy hiểm về tính mạng. Danh sách này là món quà tuyệt vời dành cho bất kỳ đối tượng nào có ý đồ theo dõi, tấn công hoặc xâm nhập vào các đơn vị có tên trong đó. Những đối tượng này chỉ mất vài giây tìm kiếm trên mạng là có thể phát hiện ra những quân nhân có dấu hiệu bất thường trong danh sách trên”.

Cựu sĩ quan quân đội này kiến nghị, “việc bảo mật danh tính, thông tin liên quan đến các sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, nhất là trong lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ là việc làm chính đáng, vì các tổ chức khủng bố và các thế lực thù địch của Anh luôn tìm làm hại họ”. Tuy nhiên, quân đội Anh cần xây dựng một hệ thống lưu thông tin riêng, bảo mật và phù hợp hơn dành cho các sĩ quan, binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm; không nên để thông tin của họ chung với các sĩ quan, binh sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị tác chiến phổ thông.

Quân đội Anh tuyên bố đang điều tra vụ rò rỉ và “không thích hợp để đưa ra bình luận thêm vào lúc này”.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh kêu gọi G7 cam kết mục tiêu tiêm chủng COVID-19 toàn cầu

Bảo Châu |

Thủ tướng Anh đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cam kết tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn thế giới vào cuối 2022.

Vụ rò rỉ 17GB dữ liệu: Pi Network phủ nhận, hacker "gắp lửa bỏ tay người"?

Thế Lâm |

Vụ rò rỉ 17GB dữ liệu cá nhân của người Việt, trong đó có nhiều thông tin định danh cá nhân của hơn 10.000 thẻ chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) đã có thêm diễn biến mới.

Hoàng gia Anh chúc mừng sinh nhật con Hoàng tử Harry - Meghan

Hải Anh |

Hoàng gia Anh chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Archie, con trai của Hoàng tử Harry và vợ - Meghan Markle, hôm 6.5.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thủ tướng Anh kêu gọi G7 cam kết mục tiêu tiêm chủng COVID-19 toàn cầu

Bảo Châu |

Thủ tướng Anh đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cam kết tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn thế giới vào cuối 2022.

Vụ rò rỉ 17GB dữ liệu: Pi Network phủ nhận, hacker "gắp lửa bỏ tay người"?

Thế Lâm |

Vụ rò rỉ 17GB dữ liệu cá nhân của người Việt, trong đó có nhiều thông tin định danh cá nhân của hơn 10.000 thẻ chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) đã có thêm diễn biến mới.

Hoàng gia Anh chúc mừng sinh nhật con Hoàng tử Harry - Meghan

Hải Anh |

Hoàng gia Anh chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Archie, con trai của Hoàng tử Harry và vợ - Meghan Markle, hôm 6.5.