Quân đội Anh bắt đầu cung cấp nhiên liệu để đối phó cơn khủng hoảng

Nguyễn Hạnh |

Vương quốc Anh đang phải trải qua cuộc khủng hoảng nhiên liệu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

DW.com đưa tin, quân đội Anh ngày 4.10 đã bắt đầu triển khai quân nhân tham gia cung cấp xăng dầu cho các trạm nhiên liệu, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng của quốc gia.

Reuters cho biết, các quân nhân Anh đã đến nhà máy lọc dầu của BP để giúp cung cấp nhiên liệu trong bối cảnh thiếu hụt trầm trọng tài xế xe tải.

Trong những ngày gần đây, Vương quốc Anh đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu nhiên liệu và phải hứng chịu sự phẫn nộ của người dân. Đây là cuộc khủng hoảng nhiên liệu tồi tệ nhất của Anh trong nhiều thập kỷ, làm tổn hại không nhỏ đến uy tín của chính phủ.

Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson cho hay, tình trạng thiếu hụt tài xế xe chở nhiên liệu chưa từng có tiền lệ là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng. Các công ty dầu mỏ luôn đảm bảo về nguồn cung, vấn đề nằm ở khâu giao hàng.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà chức trách đã cung cấp tới 5.000 thị thực ngắn hạn cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa nặng và 5.000 thị thực khác cho người chăn nuôi gia cầm.

Tuy nhiên, con số đó không đủ so với nhu cầu cần thiết. Các hiệp hội trong ngành ước tính Anh cần thêm 100.000 tài xế để đáp ứng nhu cầu.

Chính phủ Anh cho rằng, giải pháp lâu dài là tuyển nhiều tài xế nội địa hơn, đồng thời đưa ra mức lương và đãi ngộ tốt hơn.

Tình hình đã ổn định trong những ngày qua, nhưng một số vùng trên cả nước vẫn thiếu trầm trọng.

Theo Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu (PRA), tình hình đã được cải thiện ở miền Bắc nước Anh và Scotland, nhưng các trạm nhiên liệu ở London và đông nam nước này vẫn trong tình trạng thiếu xăng dầu.

Tình trạng khan hiếm tài xế không chỉ ảnh hưởng đến việc giao nhiên liệu mà còn ảnh hưởng đến các nguồn cung cấp hàng tiêu dùng khác, khiến các kệ hàng trống trong các siêu thị trở thành cảnh tượng phổ biến.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Anh điều động quân đội tham gia giải quyết khủng hoảng xăng

Hải Anh |

Từ 4.10, Anh triển khai quân nhân tham gia cung cấp nhiên liệu cho các trạm xăng, sau một tuần hỗn loạn với việc người dân đổ xô đi tích trữ xăng.

Tàu Hải quân Anh cập cảng Cam Ranh

Ngọc Vân |

Sáng 1.10, tàu Hải quân Anh HMS Richmond đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hoà, bắt đầu chuyến thăm với chuỗi các hoạt động hợp tác song phương kéo dài bốn ngày tại Việt Nam.

Anh đối mặt với tình trạng hàng nghìn trạm đổ xăng cạn kiệt nhiên liệu

Phương Linh |

Hàng nghìn trạm xăng ở Anh cạn kiệt nhiên liệu do thiếu tài xế xe tải khiến nguồn cung bị gián đoạn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Anh điều động quân đội tham gia giải quyết khủng hoảng xăng

Hải Anh |

Từ 4.10, Anh triển khai quân nhân tham gia cung cấp nhiên liệu cho các trạm xăng, sau một tuần hỗn loạn với việc người dân đổ xô đi tích trữ xăng.

Tàu Hải quân Anh cập cảng Cam Ranh

Ngọc Vân |

Sáng 1.10, tàu Hải quân Anh HMS Richmond đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hoà, bắt đầu chuyến thăm với chuỗi các hoạt động hợp tác song phương kéo dài bốn ngày tại Việt Nam.

Anh đối mặt với tình trạng hàng nghìn trạm đổ xăng cạn kiệt nhiên liệu

Phương Linh |

Hàng nghìn trạm xăng ở Anh cạn kiệt nhiên liệu do thiếu tài xế xe tải khiến nguồn cung bị gián đoạn.