Quan chức ngoại giao cao cấp họp khẩn sau khi Nga tuyên bố trả đũa Mỹ

H.L |

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon sẽ gặp mặt Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại Washington trong tuần tới. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh phía Nga đang xem xét việc trả đũa vụ hai tổ hợp ngoại giao của nước này ở Mỹ bị tịch thu.

Theo Reuters, cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao Thomas Shannon và Sergei Ryabkov được ấn định vào thứ hai tuần tới (17.7). Nga từng hủy bỏ một cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao cao cấp của hai nước vào tháng trước sau khi Mỹ bổ sung 38 cá nhân, tổ chức vào danh sách trừng phạt của nước này về cáo buộc liên quan đến hoạt động của Nga ở Ukraina.

“Chúng tôi hài lòng khi có một cuộc gặp chính thức”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert phát biểu ngày 11.7.

Theo hãng tin Tass, ngày 11.7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận, Mátxcơva đang xem xét các động thái trả đũa tương xứng việc hai tổ hợp ngoại giao của nước này ở Mỹ bị tịch thu từ tháng 12.2016, dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, đến nay vẫn chưa được trả lại.

Trước đó, báo Izvestiya dẫn nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đã có một thỏa thuận sơ bộ về việc tổ chức cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon, và cung cấp địa điểm cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao là ở St.Petersburg.

Hai tổ hợp ngoại giao thuộc sở hữu của Nga ở Mỹ đã bị đóng cửa cuối năm 2016 nằm trong các biện pháp trừng phạt dưới thời chính quyền ông Barack Obama vì cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ. Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Vấn đề tài sản của cơ quan ngoại giao Nga ở Mỹ đã được đưa ra trong cuộc gặp tuần trước giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Đức. Trong tuần tới, vấn đề này sẽ được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon tiếp tục thảo luận.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Mátxcơva chuẩn bị giáng trả việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga

N.V |

Nga bất bình vì Mỹ chưa giải quyết những vấn đề tiếp sau vụ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vào tháng 12 năm ngoái và chuẩn bị đòn giáng trả.

Thêm cố vấn quân sự Nga tử nạn ở Syria

N.V |

Cố vấn quân sự Nga Nikolay Afanasov thiệt mạng do phiến quân bắn súng cối tấn công bất ngờ lực lượng quân chính phủ Syria. Bộ Quốc phòng đã đề nghị truy tặng danh hiệu danh dự của nhà nước Liên bang Nga cho sĩ quan.

Mỹ lại đề xuất trừng phạt Nga sau cuộc gặp Donald Trump-V.Putin

K.M |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Ed Royce đưa ra đề xuất dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga vì "vi phạm" Hiệp ước hủy bỏ hạt nhân tầm trung (INF), Reuters đưa tin.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Mátxcơva chuẩn bị giáng trả việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga

N.V |

Nga bất bình vì Mỹ chưa giải quyết những vấn đề tiếp sau vụ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vào tháng 12 năm ngoái và chuẩn bị đòn giáng trả.

Thêm cố vấn quân sự Nga tử nạn ở Syria

N.V |

Cố vấn quân sự Nga Nikolay Afanasov thiệt mạng do phiến quân bắn súng cối tấn công bất ngờ lực lượng quân chính phủ Syria. Bộ Quốc phòng đã đề nghị truy tặng danh hiệu danh dự của nhà nước Liên bang Nga cho sĩ quan.

Mỹ lại đề xuất trừng phạt Nga sau cuộc gặp Donald Trump-V.Putin

K.M |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Ed Royce đưa ra đề xuất dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga vì "vi phạm" Hiệp ước hủy bỏ hạt nhân tầm trung (INF), Reuters đưa tin.