Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin dẫn đầu phái đoàn Mỹ, trong khi ông Kim Chang-son, quan chức cao cấp của Ủy ban các vấn đề nhà nước, đại diện cho phía Triều Tiên. Hai bên đã đến Singapore hôm 28.5.
"Tôi biết rằng hai bên gặp nhau ở Singapore trong ngày 29.5 và tham vấn cụ thể về các vấn đề thực tế như ngày giờ chính xác, địa điểm, lễ tân và an ninh" - Yonhap dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết.
Các cuộc đàm phán ở Singapore diễn ra song song với những cuộc tham vấn riêng biệt tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
Tại đây, hai bên thảo luận các phương pháp và thời hạn phi hạt nhân hóa, cũng như cách thức đảm bảo an ninh cho Triều Tiên. Cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Sung Kim và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui dẫn đầu hai phái đoàn.
Giới quan sát cho hay, sau các cuộc hội đàm cấp làm việc, ông Kim Yong-chol, Phó Chủ nhiệm Ủy ban trung ương Đảng Lao Động Triều Tiên và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể gặp nhau để bàn bạc lần cuối, dự kiến ở Washington.
Hiện chưa rõ hai bên đã tiến triển đến đâu trong nỗ lực thu hẹp khác biệt về cách thức phi hạt nhân hóa.
Washington kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng, trong khi Bình Nhưỡng muốn thực hiện theo từng giai đoạn.
Trong một cuộc điện đàm hôm 28.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sự cấp bách của việc "phi hạt nhân hóa hoàn toàn, vĩnh viễn các vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học và chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên".
Ông Donald Trump đã nhiều lần đưa ra viễn cảnh về những lợi ích kinh tế để thuyết phục một Bình Nhưỡng còn đang do dự vào quá trình phi hạt nhân hóa.
"Tôi thực sự tin rằng Triều Tiên có tiềm năng xán lạn và có ngày trở thành một nền kinh tế và tài chính tuyệt vời. Ông Kim Jong-un đồng ý với tôi về điều này. Điều đó sẽ xảy ra" - ông Donald Trump dành "lời có cánh" cho Triều Tiên hôm 27.5.