Quan chức Hàn Quốc "sảy miệng" lộ quy mô kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Hải Anh |

Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp nước này rằng, Triều Tiên ước tính có tới 60 vũ khí hạt nhân. Đây là bình luận công khai đầu tiên của phía Seoul về quy mô kho vũ khí bí mật của Triều Tiên.

Theo AP, phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 1.10, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon nói rằng, ước tính kích thước kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên có khoảng từ 20 đến 60 quả bom. 

Đây là thông tin ông giải đáp câu hỏi của một nghị sĩ, trong đó cho biết, thông tin do giới chức tình báo Hàn Quốc cung cấp.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) hiện chưa đưa đưa ra bình luận gì.

AP nhận định, ông Cho Myoung-gyon có thể đã vô tình tiết lộ thông tin. Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 2.10 cho biết, bình luận lãnh đạo Bộ không có nghĩa là Hàn Quốc chấp nhận Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân, cho thấy nỗ lực của Seoul trong việc thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân sẽ tiếp tục.

Cũng theo AP, đánh giá của Hàn Quốc về kho vũ khí của Triều Tiên không khác nhiều so với rất nhiều ước tính dân sự bên ngoài, chủ yếu dựa trên lượng vật liệu hạt nhân mà Triều Tiên được cho là đã sản xuất ra.

Theo các báo cáo của chính phủ Hàn Quốc, Bình Nhưỡng được cho là đã tạo ra 50 kg plutonium được vũ khí hóa, đủ cho ít nhất 8 quả bom.

Các học giả từ Đại học Stanford, hồi đầu năm nay nói rằng, Triều Tiên được ước tính có trữ lượng làm giàu uranium cao từ 250 đến 500kg, đủ cho 25 đến 30 thiết bị hạt nhân. Trong số các học giả của Standord, có nhà vật lý hạt nhân Siegfried Hecker - người từng đến thăm cơ sở máy ly tâm của Triều Tiên tại Nyongbyon năm 2010.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

"Cha đẻ" vũ khí hạt nhân tên lửa Triều Tiên qua đời

Ngọc Vân |

Quan chức kỳ cựu Triều Tiên, chuyên gia phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa vừa của nước này vừa qua đời.

Tổng thống Mỹ: Dỡ bỏ trừng phạt khi vũ khí hạt nhân Triều Tiên không gây lo ngại

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cho tới khi vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không còn là yếu tố gây lo ngại nữa. 

Vũ khí hạt nhân là "vấn đề sống còn" của Triều Tiên

Hà Liên |

Một nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên hôm 20.10 khẳng định, Bình Nhưỡng coi các chương trình hạt nhân và quốc phòng là "vấn đề sống còn" và không có kế hoạch gặp các quan chức Mỹ để đàm phán.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Cha đẻ" vũ khí hạt nhân tên lửa Triều Tiên qua đời

Ngọc Vân |

Quan chức kỳ cựu Triều Tiên, chuyên gia phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa vừa của nước này vừa qua đời.

Tổng thống Mỹ: Dỡ bỏ trừng phạt khi vũ khí hạt nhân Triều Tiên không gây lo ngại

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cho tới khi vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không còn là yếu tố gây lo ngại nữa. 

Vũ khí hạt nhân là "vấn đề sống còn" của Triều Tiên

Hà Liên |

Một nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên hôm 20.10 khẳng định, Bình Nhưỡng coi các chương trình hạt nhân và quốc phòng là "vấn đề sống còn" và không có kế hoạch gặp các quan chức Mỹ để đàm phán.