Quan chức đầu tiên trong chính quyền ông Biden từ chức

Khánh Minh |

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng của Tổng thống Joe Biden từ chức, một ngày sau khi bị đình chỉ công tác không lương vì cáo buộc đe dọa một nữ phóng viên.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng T.J. Ducklo được cho là có lời lẽ đe doạ "huỷ diệt" phóng viên Tara Palmeri của tờ Politico, người đặt câu hỏi về đời tư của anh ta.

Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ sa thải bất kỳ ai trong chính quyền của ông đối xử thiếu tôn trọng "một đồng nghiệp khác".

Theo BBC, trong một tuyên bố đăng trên Twitter hôm 13.2, Ducklo, 32 tuổi, nói rằng ngôn ngữ của mình là "ghê tởm".

"Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hối hận, xấu hổ và ghê tởm của tôi đối với hành vi của mình. Tôi đã sử dụng ngôn ngữ mà không một người phụ nữ nào phải nghe từ bất kỳ ai, đặc biệt là trong tình huống cô ấy chỉ đang cố gắng làm công việc của mình. Đó là ngôn ngữ ghê tởm, thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận được. Tôi rất buồn vì đã làm các đồng nghiệp Nhà Trắng và Tổng thống Joe Biden xấu hổ và thất vọng, và sau cuộc thảo luận với ban lãnh đạo truyền thông Nhà Trắng tối nay, tôi đã từ chức" - Ducklo viết.

Ducklo cho biết, "sự việc này không đại diện cho tôi, với tư cách là một con người", đồng thời khẳng định sẽ quyết tâm "lấy lại niềm tin của những người mà tôi đã gây thất vọng vì hành động không thể dung thứ của mình".

Ducklo bị đình chỉ công tác vào ngày 12.2 sau khi tạp chí Vanity Fair đưa tin về những lời đe dọa của anh ta đối với phóng viên Palmeri.

Phóng viên tờ Politico đã điều tra mối quan hệ của Ducklo với Alexi McCammond, một nhà báo của tờ Axios - người đưa tin về chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden.

Ducklo được cho là đã gọi điện cho Palmeri và nói: "Tôi sẽ huỷ diệt cô". Theo Vanity Fair, Ducklo cũng đưa ra những nhận xét mang tính xúc phạm khác.

Jen Psaki, phát ngôn viên của Tổng thống Joe Biden, viết trên Twitter hôm 12.2 rằng, T.J. Ducklo là "người đầu tiên thừa nhận đây không phải là chuẩn mực hành vi mà tổng thống đặt ra".

AP dẫn lời bà Psaki cho biết hôm 13.2, quyết định từ chức của Ducklo nhận được sự ủng hộ của Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain.

"Chúng tôi cam kết phấn đấu mỗi ngày để đáp ứng tiêu chuẩn do Tổng thống đặt ra trong việc đối xử với người khác một cách đàng hoàng, tôn trọng và lịch sự, bằng lời nói và hành động" - bà Psaki nhấn mạnh.

Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo nghiêm khắc nhân viên của mình vào ngày đầu tiên nhậm chức rằng, ông sẽ không dung thứ cho hành vi bắt nạt.

"Tôi không đùa khi nói điều này: Nếu bạn từng làm việc với tôi và tôi nghe thấy bạn đối xử thiếu tôn trọng với đồng nghiệp khác, nói xấu ai đó, tôi sẽ sa thải bạn ngay tại chỗ. Không có nếu, và hay nhưng gì cả" - Tổng thống Joe Biden khẳng định.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden ra tuyên bố sau khi ông Trump được trắng án luận tội

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden ra tuyên bố về phiên tòa luận tội ông Donald Trump, trong đó cựu tổng thống thứ 45 được trắng án.

Chính quyền ông Biden "quan ngại" dữ liệu COVID-19 ở Trung Quốc của WHO

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn Trung Quốc công bố tất cả dữ liệu của họ liên quan đến nguồn gốc COVID-19, bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về "những phát hiện ban đầu" của WHO.

Trợ lý báo chí của ông Biden bị đình chỉ

Hải Anh |

Trợ lý báo chí của ông Joe Biden, ông T.J. Ducklo, bị đình chỉ công tác một tuần sau khi được cho là có những bình luận hạ thấp phẩm giá với một nữ phóng viên.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Ông Biden ra tuyên bố sau khi ông Trump được trắng án luận tội

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden ra tuyên bố về phiên tòa luận tội ông Donald Trump, trong đó cựu tổng thống thứ 45 được trắng án.

Chính quyền ông Biden "quan ngại" dữ liệu COVID-19 ở Trung Quốc của WHO

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn Trung Quốc công bố tất cả dữ liệu của họ liên quan đến nguồn gốc COVID-19, bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về "những phát hiện ban đầu" của WHO.

Trợ lý báo chí của ông Biden bị đình chỉ

Hải Anh |

Trợ lý báo chí của ông Joe Biden, ông T.J. Ducklo, bị đình chỉ công tác một tuần sau khi được cho là có những bình luận hạ thấp phẩm giá với một nữ phóng viên.