Quan chức cảnh sát Trung Quốc giả bác sĩ mua dâm hàng loạt bé gái

Hải Anh |

Một quan chức cảnh sát cấp cao Trung Quốc có liên quan tới một đường dây mại dâm trẻ em gái ở tỉnh Hà Bắc đã bị tống giam vì cưỡng hiếp 6 bé gái trong vòng nhiều tháng.

SCMP cho hay, Kang Yong, 54 tuổi, bị kết án 16 năm 6 tháng tù giam vì quan hệ tình dục với các bé gái dưới 14 tuổi 8 lần trong khoảng thời gian từ hè năm 2017 tới đầu năm 2018, cũng như nhận và đưa hối lộ.

Bản án được tòa án ở Đường Sơn đưa ra hồi tháng 8 nhưng mới chỉ được công khai hôm 9.12, tờ Tin tức Bắc Kinh cho hay.

Nghi ngờ đặt ra với Kang Yong - cựu Phó Giám đốc Cơ quan Công an Thiên An - sau khi ông này tìm cách hối lộ các đồng nghiệp để thôi điều tra một băng đảng có 12 người. Băng đảng này bị bắt hồi tháng 3 năm ngoái vì hành vi lừa đảo người dân bằng cách giả vờ bị thương trong các tai nạn xe dàn dựng.

Băng đảng nay sau đó thú nhận cũng cưỡng hiếp các bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên và ép buộc họ bán dâm bằng thủ đoạn chụp ảnh khoả thân, video của họ để tống tiền, đồng thời cưỡng ép các bé gái tìm thêm những nạn nhân mới. Ba thành viên đầu não của băng đảng này bị xét xử tháng 1.2019.

Một nguồn tin giấu tên chia sẻ với tờ Tin tức Bắc Kinh rằng hàng chục người đàn ông, trong đó có doanh nhân, công chức và chính trị gia, bị nghi có liên quan tới hoạt động của băng đảng này nhưng không bị đưa ra xét xử do thiếu chứng cứ.

Kang bị cơ quan kỷ luật đảng điều tra từ tháng 7 năm ngoái và thú nhận cũng có liên quan đến đường dây mại dâm. Nạn nhân đầu tiên của tên này là một bé gái 13 tuổi. Bé gái này sau đó tiếp tục đưa đến nhiều bé gái khác theo yêu cầu của Kang.

Kang thường đóng giả là bác sĩ trong quá trình tiếp xúc với các bé gái. Tên này cho biết, các bé gái đã nói dối về tuổi thật của họ.

Tòa án cũng nghe lời khai của bé gái 13 tuổi, trong đó cho hay Kang đã nói với các bé gái khác là trang điểm để trông già dặn hơn. Mỗi bé gái được trả 1.000 nhân dân tệ (140 USD) cho giao dịch với Kang.

Bé gái 13 tuổi không bị điều tra hay bị xử phạt bởi chưa đủ 16 tuổi - độ tuổi đủ để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quan hệ tình dục với trẻ em chưa đủ 14 tuổi dù có hay không có sự đồng thuận đều cấu thành tội hiếp dâm theo luật hình sự của Trung Quốc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc loại toàn bộ máy tính Mỹ khỏi các cơ quan chính phủ

Khánh Minh |

Trung Quốc chỉ thị tất cả các cơ quan chính phủ loại bỏ máy tính của Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa có hồi kết.

Bắt 2 nghi phạm bị Công an Trung Quốc truy nã tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng vừa bắt an toàn 2 đối tượng người Trung Quốc bị truy nã và phối hợp bàn giao về địa phương. 

Nhiều người Trung Quốc đến Nha Trang để lao động “chui”, vi phạm pháp luật

Nhiệt Băng |

Không chỉ thuê nhà đánh bạc xuyên quốc gia, nhiều người Trung Quốc đến Nha Trang (Khánh Hòa) còn đánh bạc bằng tiền, chơi trò chơi có thưởng không phép. Bên cạnh đó, nhiều showroom không phép cũng ồ ạt mọc lên, phục vụ khách Trung Quốc, trong khi chính quyền địa phương bất lực quản lý.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trung Quốc loại toàn bộ máy tính Mỹ khỏi các cơ quan chính phủ

Khánh Minh |

Trung Quốc chỉ thị tất cả các cơ quan chính phủ loại bỏ máy tính của Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa có hồi kết.

Bắt 2 nghi phạm bị Công an Trung Quốc truy nã tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng vừa bắt an toàn 2 đối tượng người Trung Quốc bị truy nã và phối hợp bàn giao về địa phương. 

Nhiều người Trung Quốc đến Nha Trang để lao động “chui”, vi phạm pháp luật

Nhiệt Băng |

Không chỉ thuê nhà đánh bạc xuyên quốc gia, nhiều người Trung Quốc đến Nha Trang (Khánh Hòa) còn đánh bạc bằng tiền, chơi trò chơi có thưởng không phép. Bên cạnh đó, nhiều showroom không phép cũng ồ ạt mọc lên, phục vụ khách Trung Quốc, trong khi chính quyền địa phương bất lực quản lý.