Quan chức bầu cử Georgia muốn chấm dứt bỏ phiếu vắng mặt không lý do

Thanh Hà |

Quan chức bầu cử Georgia Brad Raffensperger đề xuất các đại diện bang Georgia chấm dứt bỏ phiếu vắng mặt không lý do, một đề xuất sẽ hạn chế phương thức bỏ phiếu với 1,3 triệu người được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Quan chức Đảng Cộng hòa Brad Raffensperger muốn giảm bỏ phiếu vắng mặt sau khi hình thức này được thúc đẩy trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 hồi tháng 11 giữa ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump, khoảng 1/4 trong số 5 triệu cử tri của Georgia đã bỏ phiếu vắng mặt.

"(Việc bỏ phiếu vắng mặt) không có ý nghĩa gì khi chúng ta có sẵn 3 tuần bỏ phiếu sớm trực tiếp. Nó mở ra nguy cơ bỏ phiếu bất hợp pháp. Từ một thách thức hậu cần, nó trở thành một gánh nặng to lớn cho các hạt của chúng ta" - quan chức mục vụ Georgia Brad Raffensperger nói với Ủy ban các vấn đề chính quyền Hạ viện.

Luật Georgia cho phép bất kỳ ai bỏ phiếu vắng mặt mà không cần đưa ra lý do kể từ năm 2005. Trước năm 2020, bỏ phiếu vắng mặt thường được các cử tri Đảng Cộng hòa và cử tri lớn tuổi ưa thích hơn, chiếm khoảng 5% số phiếu bầu trong các cuộc bầu cử trước. Việc bỏ phiếu vắng mặt đã trở nên phổ biến trong đại dịch COVID-19 trong nỗ lực tránh tiếp xúc trực tiếp.

Đề xuất của ông Raffensperger sẽ được nghị viện Georgia do Đảng Cộng hòa kiểm soát xem xét khi triệu tập họp vào tháng 1 tới. Hồi đầu tháng 12, Đảng Cộng hòa họp kín tại Thượng viện đã thông báo mong muốn chấm dứt bỏ phiếu vắng mặt không lý do.

Một số tiểu bang ở Mỹ có chế bỏ phiếu vắng mặt với những người có lý do hợp lệ, chẳng hạn như tuổi già, khuyết tật, ốm đau hoặc đi du lịch. Nhưng phần lớn các tiểu bang cho phép sử dụng phiếu bầu vắng mặt hoặc gửi qua đường bưu điện vì bất kỳ lý do gì.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Georgia phúc đáp 8.000 thư cử tri ngoài bang xin bầu cử Thượng viện Mỹ

Thanh Hà |

Quan chức bầu cử Georgia gửi thư cho 8.000 cử tri ngoài bang yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt cho cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ.

Cử tri Georgia đi bầu cử Thượng viện Mỹ cao bất thường

Thanh Hà |

Cử tri Georgia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ tới hơn 1,1 triệu trong vòng chưa đầy 1 tuần bắt đầu bỏ phiếu sớm.

Georgia lên tiếng vụ nhân viên tố có bất thường trong bầu cử bị sa thải

Thanh Hà |

Quan chức bầu cử Georgia chỉ trích việc sa thải 2 nhân viên bầu cử ở hạt Fulton, những người công khai nói đã chứng kiến những bất thường ​​trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 3.11.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Georgia phúc đáp 8.000 thư cử tri ngoài bang xin bầu cử Thượng viện Mỹ

Thanh Hà |

Quan chức bầu cử Georgia gửi thư cho 8.000 cử tri ngoài bang yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt cho cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ.

Cử tri Georgia đi bầu cử Thượng viện Mỹ cao bất thường

Thanh Hà |

Cử tri Georgia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ tới hơn 1,1 triệu trong vòng chưa đầy 1 tuần bắt đầu bỏ phiếu sớm.

Georgia lên tiếng vụ nhân viên tố có bất thường trong bầu cử bị sa thải

Thanh Hà |

Quan chức bầu cử Georgia chỉ trích việc sa thải 2 nhân viên bầu cử ở hạt Fulton, những người công khai nói đã chứng kiến những bất thường ​​trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 3.11.