Quán cà phê Trung Quốc hoá trang chó thành gấu trúc khiến dư luận "sôi sục"

Thảo My (Theo Daily Mail) |

Một quán cà phê thú cưng ở Trung Quốc đã gây tranh cãi sau khi chủ quán nhuộm lông 6 chú chó Chow Chow để chúng trông giống như những con gấu trúc.

Một đoạn video về 6 chú chó với bộ lông trắng-đen trông như gấu trúc ở cửa hàng đã thu hút làn sóng chỉ trích từ công chúng, nhưng chủ cửa hàng cho biết tất cả chó cưng của anh ta đều “rất hạnh phúc và khỏe mạnh”.

Người chủ cho biết những chú chó được nhuộm bằng màu hữu cơ và việc nhuộm lông chó rất phổ biến ở nước ngoài.

Tuy nhiên, việc làm này đã gây tranh cãi ở Trung Quốc. Tranh cãi bắt đầu nổ ra khi nhân viên của cửa hàng đăng tải đoạn video về “những chú chó gấu trúc” lên các trang mạng xã hội Trung Quốc để thu hút sự chú ý.

Ảnh: Getty Images.
Những chú chó được nhuộm lông đen ở chân, tai và xung quanh mắt để trông giống gấu trúc. Ảnh: Getty Images.

Chow Chows là một giống chó lông xù có nguồn gốc từ Tây Tạng. Sở hữu bộ lông xù đặc trưng, chỉ cần nhuộm lông là những chú chó Chow Chow sẽ có ngoại hình chẳng khác gì gấu trúc con.

Quán cà phê thú cưng, được gọi là Cute Pet Games, đã khai trương vào tháng trước. Nó nằm trong một trung tâm mua sắm ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Nhiều người dùng mạng đã cố gắng đánh sập trang web của quán cà phê, cáo buộc nó lạm dụng các chú chó.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, một tài khoản tên MichiyoWang bình luận: “Những người thực sự yêu chó sẽ không nhuộm lông của chúng. Tôi đã thấy những con chó bị mất tai vì bị chủ nhuộm lông.” Một tài khoản khác tên gọi Wenenky đã chỉ trích cửa hàng: “Tôi cũng có một con chó. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nhuộm lông cho chó của mình vì điều đó sẽ gây hại cho chúng.” Một số tài khoản khác cho rằng người chủ nhuộm lông cho chó chỉ để thỏa mãn thú vui của bản thân.

Gấu trúc được coi là linh vật của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Gấu trúc được coi là linh vật của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, cũng có những người ủng hộ hành động này của chủ cửa hàng vì cho rằng nhuộm lông cho thú cưng là chuyện “bình thường”.

Tổ chức bảo vệ quyền động vật PETA đã lên án hành động của cửa hàng. Phát ngôn viên của tổ chức này cho biết: “Nhuộm màu thời trang là mốt của con người, chứ không phải cho động vật. Thuốc nhuộm có thể gây hại cho mắt, mũi, lông và da của chúng. Và động vật cũng không phải là công cụ để con người vẽ lên.”

Anh Huang, chủ quán cà phê thú cưng nhấn mạnh rằng những con chó của anh ta “rất khỏe mạnh” và thuốc nhuộm không gây ra bất kỳ tác hại nào cho lông hoặc da của chúng. Anh chàng này nói thêm: “Thuốc nhuộm của chúng tôi được nhập khẩu từ Nhật Bản và rất đắt tiền. Chỉ một ống thuốc nhuộm đã có giá 800 nhân dân tệ (Gần 2,6 triệu VNĐ). Vì muốn khách hàng có ấn tượng với nét đặc trưng gấu lông xù ở quê hương Thành Đô nên anh ta mới quyết định nhuộm lông cho chó.

Thảo My (Theo Daily Mail)
TIN LIÊN QUAN

Nuôi chó có thể giúp chủ sống thọ hơn

Thảo My |

Một nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới mới đây tiết lộ nuôi chó có thể giúp chủ giảm nguy cơ tử vong sớm.

Chó cưng "cúc cung tận tụy" ngậm túi xách đi theo chủ dạo phố gây bão mạng

Hải Anh |

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một chú chó giống Rottweiler màu đen đang ngậm một chiếc túi xách đi trên đường theo sau chủ nhân.

Chó cưng thi nhau bấm còi ôtô giục chủ gây "bão" mạng

Song Minh |

Hai chú chó không thể nhẫn nại khi người chủ trả tiền xăng quá lâu nên đã thi nhau bấm còi ôtô thúc giục.

 

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nuôi chó có thể giúp chủ sống thọ hơn

Thảo My |

Một nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới mới đây tiết lộ nuôi chó có thể giúp chủ giảm nguy cơ tử vong sớm.

Chó cưng "cúc cung tận tụy" ngậm túi xách đi theo chủ dạo phố gây bão mạng

Hải Anh |

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một chú chó giống Rottweiler màu đen đang ngậm một chiếc túi xách đi trên đường theo sau chủ nhân.

Chó cưng thi nhau bấm còi ôtô giục chủ gây "bão" mạng

Song Minh |

Hai chú chó không thể nhẫn nại khi người chủ trả tiền xăng quá lâu nên đã thi nhau bấm còi ôtô thúc giục.