Quán cà phê Australia phục vụ bánh mì Việt to nhất thế giới

Thanh Hà |

Một quán cà phê ở Australia giới thiệu món "bánh mì to nhất thế giới" với thịt và rau tươi.

Quán cà phê Third Wave Café ở Melbourne, Australia, đã đưa món bánh mì Việt giá 53,90 USD vào thực đơn. Món "bánh mì to nhất thế giới" của quán dài 60cm và chỉ bán trong thời gian giới hạn.

Theo Daily Mail, bánh mì to nhất thế giới đã giúp quán thu hút được thêm nhiều khách hàng.

Món bánh mì to nhất thế giới giúp quán cà phê Australia thu hút thêm nhiều khách hàng. Ảnh: Facebook Third Wave Café
Món bánh mì to nhất thế giới giúp quán cà phê Australia thu hút thêm nhiều khách hàng. Ảnh: Facebook Third Wave Café

Trang tin của Anh cũng giới thiệu bánh mì là món ăn truyền thống của Việt Nam, được làm từ bánh mì giòn, rau tươi, thịt và gia vị. Bánh mì bắt nguồn từ Sài Gòn, Việt Nam vào cuối những năm 1950 và dần trở thành món ăn phổ biến trên khắp thế giới.

Món “BBQ banh mi“. Ảnh:
Món “BBQ banh mi“. Ảnh:
Món “BBQ banh mi“. Ảnh: Facebook Third Wave Café

Món "BBQ banh mi" của quán cà phê ở Australia gồm bánh mì dài 60cm được phết bơ, xếp cà rốt, dưa chuột, rau mùi và ớt sau đó được xếp lớp thịt gà, thịt lợn, bò...

"Ôi Chúa ơi, món này đúng là dành cho tôi" - một thực khách chia sẻ trên Facebook khi thưởng thức "BBQ banh mi" tại quán cà phê ở Melbourne.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Australia cho phép người nước ngoài nhập cảnh từ tháng 12

Bảo Châu |

Australia sẽ cho phép người nước ngoài có thị thực nhập cảnh vào nước này từ đầu tháng 12.

Bánh mỳ có mặt ở Việt Nam từ bao giờ?

Tường Minh |

Bánh mỳ khởi thuỷ từ Ai Cập, được người Pháp mang đến Việt Nam từ thế kỷ 19 và trở thành một món ăn “thuần Việt”. Không những thế, bánh mỳ còn theo chân người Việt toả đi khắp nơi trên thế giới.

5 loại bánh mì tốt nhất cho sức khoẻ

Thanh Vũ (theo Heathline) |

Dưới đây là 5 loại bánh mì tốt nhất cho sức khoẻ, đặc biệt dành cho những người đang trong quá trình ăn kiêng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Australia cho phép người nước ngoài nhập cảnh từ tháng 12

Bảo Châu |

Australia sẽ cho phép người nước ngoài có thị thực nhập cảnh vào nước này từ đầu tháng 12.

Bánh mỳ có mặt ở Việt Nam từ bao giờ?

Tường Minh |

Bánh mỳ khởi thuỷ từ Ai Cập, được người Pháp mang đến Việt Nam từ thế kỷ 19 và trở thành một món ăn “thuần Việt”. Không những thế, bánh mỳ còn theo chân người Việt toả đi khắp nơi trên thế giới.

5 loại bánh mì tốt nhất cho sức khoẻ

Thanh Vũ (theo Heathline) |

Dưới đây là 5 loại bánh mì tốt nhất cho sức khoẻ, đặc biệt dành cho những người đang trong quá trình ăn kiêng.