Quá sớm để dỡ bỏ phong tỏa dù Anh chạm đỉnh dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Còn quá sớm để dỡ bỏ phong tỏa ở Anh dù dịch COVID-19 đang bắt đầu chạm đỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Matt Hancock cho biết hôm 16.4.

Vương quốc Anh có số ca tử vong vì COVID-19 cao thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Italia, Tây Ban Nha và Pháp. Con số này chỉ mới bao gồm các ca tử vong tại bệnh viện.

"Tôi nghĩ còn quá sớm để dỡ bỏ phong tỏa", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Hancock. "Chúng tôi đang cố gắng làm phẳng đường cong dịch bệnh dù số ca tử vong vẫn sẽ tăng trong vài ngày tới".

Khi Thủ tướng Boris Johnson đang hồi phục tại gia trang sau khi xuất viện, chính phủ Anh sẽ thảo luận về việc phong tỏa vào ngày 16.4.

Ngoại trưởng Dominic Raab, đang nắm tạm quyền thay Thủ tướng cho biết sẽ không xảy ra việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội đã được thông báo vào ngày 23.3.

Ngoại trưởng chủ trì một cuộc họp Nội các vào lúc 10h (theo giờ London) để lấy ý kiến từ các Bộ trưởng. Vào buổi chiều, ông sẽ chủ trì cuộc họp về phản ứng khẩn cấp liên quan đến việc phong tỏa.

Những hạn chế nghiêm ngặt nhất trong lịch sử thời bình ở Anh đã khiến quốc gia này rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề nhất trong 3 thế kỷ.

Trong khi các nhà lãnh đạo trên thế giới bắt đầu tìm giải pháp thoát khỏi việc phong tỏa, các nhà dịch tễ học đã cảnh báo rằng một đợt sóng thứ 2 có thể bùng phát và gây nguy hiểm cho người cao tuổi.

Giáo sư Neil Ferguson, cố vấn cho Chính phủ Anh về COVID-19, cho biết Anh có thể  sẽ phải duy trì khoảng cách xã hội cho đến khi có vaccine.

"Sẽ chưa thể quay trở lại được như bình thường được" - BBC Radio dẫn lời giáo sư Neil Ferguson. "Chúng ta vẫn sẽ duy trì khoảng cách xã hội, có thể cho đến khi có sẵn vaccine. Nếu nước Anh dỡ bỏ phong tỏa, thì dịch bệnh có thể quay trở lại".

Giám đốc điều hành GlaxoSmithKline, bà Emma Walmsley, cho biết hôm 14.4, vaccine khó có thể có sẵn trước tháng 9.2021.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chuyến bay đặc biệt hỗ trợ công dân Anh ở Việt Nam hồi hương

Ngọc Vân |

Đại sứ quán Anh triển khai chuyến bay đặc biệt hỗ trợ công dân Anh tại Việt Nam hồi hương.

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tặng Việt Nam 500 triệu đồng chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tặng Việt Nam hơn 500 triệu đồng hỗ trợ cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Anh xuất viện sau khi điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau khi được điều trị COVID-19, nhưng sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chuyến bay đặc biệt hỗ trợ công dân Anh ở Việt Nam hồi hương

Ngọc Vân |

Đại sứ quán Anh triển khai chuyến bay đặc biệt hỗ trợ công dân Anh tại Việt Nam hồi hương.

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tặng Việt Nam 500 triệu đồng chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tặng Việt Nam hơn 500 triệu đồng hỗ trợ cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Anh xuất viện sau khi điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau khi được điều trị COVID-19, nhưng sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức.