Qatar lên kế hoạch mua "rồng lửa" S-400 của Nga

Hà Liên |

Qatar đang thúc đẩy đàm phán việc mua hệ thống phòng không S-400 tiên tiến của Nga. Hệ thống tên lửa tầm xa của Nga dường như thu hút sự quan tâm ở Trung Đông sau những gì đã thể hiện ở Syria.

Đại sứ Qatar tại Nga Fahad bin Mohammed Al-Attiyah tiết lộ với hãng thông tấn Tass rằng cuộc đàm phán Doha với Mátxcơva về việc mua hệ thống S-400 "đang ở giai đoạn thúc đẩy".

Theo ông, thỏa thuận hợp tác quân sự được ký kết vào tháng 10.2017 trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tới Qatar đã "mở đường cho việc hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm chuyển giao vũ khí, huấn luyện binh sĩ, bảo dưỡng vũ khí và tất nhiên là hợp tác trong các dịch vụ đặc biệt".

Đại sứ Fahad bin Mohammed Al-Attiyah tiết lộ thêm rằng, Doha lên kế hoạch mua không chỉ các tổ hợp phòng không của Nga, mà còn là có kế hoạch mua vũ khí cho lực lượng binh sĩ mặt đất.

Qatar thể hiện sự quan tâm với hệ thống S-400, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Khalid bin Mohammad Al Attiyah thăm một triển lãm quân sự lớn ở Nga tháng 8.2017. Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh khác của Mỹ cũng mua tổ hợp phòng không này vào năm ngoái. Người đồng cấp của ông Sergey Shoigu tại Qatar cũng đã xem một hệ thống phòng không tối tân khác của Nga là Pantsir-S1 tầm ngắn.

Qatar rơi vào khủng hoảng sau khi bị các quốc gia vùng Vịnh khác do Saudi Arabia dẫn đầu cô lập. Theo RT, qua các hoạt động với Nga, Doha có thể tìm cách chứng minh rằng họ không phải dựa vào Mỹ - nhà cung cấp vũ khí truyền thống của Qatar, để đảm bảo an ninh quốc gia.

Có những quốc gia Trung Đông khác có thể quan tâm tới hệ thống S-400, cựu Thượng nghị sĩ, cựu Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev đầu tuần này chia sẻ với RIA Novosti. "Các ứng cử viên tiềm năng cho việc mua sắm này là Syria, Iraq, Sudan, Ai Cập. Tất cả các quốc gia cảm thấy bị đe dọa bởi... NATO", ông nói.

S-400 Triumf là một hệ thống phòng không tiên tiến có khả năng theo dõi và tấn công đồng thời nhiều máy bay và tên lửa. Tổ hợp này chỉ cần 5 phút để chuyển từ chế độ diễn tập sang triển khai hoạt động đầy đủ.

Nga đã thay thế các tổ hợp S-300 cũ bằng S-400 mới hơn từ năm 2007, với gần 50 tiểu đoàn tên lửa được triển khai khắp cả nước. Hệ thống này cũng được sử dụng để bảo vệ các căn cứ quân sự của Nga ở Syria.

Trung Quốc mua hệ thống vũ khí này và hiện đang trong quá trình nhận hàng. Một hợp đồng giữa Nga và Ấn Độ đang trong giai đoạn hoàn thiện tại thời điểm này. Các khách hàng tiềm năng khác là Saudi Arabia và Belarus.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Nga đàm phán bán S-400 cho một số nước Đông Nam Á

Song Minh |

Nga đang tiến hành đàm phán về khả năng bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho một số nước Đông Nam Á và Trung Đông có ý định mua chúng như Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã làm.

Hệ thống tên lửa S-400 Nga bị hỏng trên đường chuyển giao cho Trung Quốc

Hà Liên |

Một số bộ phận phụ trợ của hệ thống tên lửa phòng không S-400  Nga chuyển cho Trung Quốc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển bằng đường biển, cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật- quân sự Nga (FSMTC) công bố hôm 19.1.

Mỹ "ngại" rồng lửa S-400 của Nga?

N.V |

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga là loại vũ khí làm thay đổi "quy tắc trò chơi", tờ National Interest đánh giá.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nga đàm phán bán S-400 cho một số nước Đông Nam Á

Song Minh |

Nga đang tiến hành đàm phán về khả năng bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho một số nước Đông Nam Á và Trung Đông có ý định mua chúng như Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã làm.

Hệ thống tên lửa S-400 Nga bị hỏng trên đường chuyển giao cho Trung Quốc

Hà Liên |

Một số bộ phận phụ trợ của hệ thống tên lửa phòng không S-400  Nga chuyển cho Trung Quốc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển bằng đường biển, cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật- quân sự Nga (FSMTC) công bố hôm 19.1.

Mỹ "ngại" rồng lửa S-400 của Nga?

N.V |

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga là loại vũ khí làm thay đổi "quy tắc trò chơi", tờ National Interest đánh giá.