Qatar đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp lệnh cấm bay

VÂN ANH |

Qatar đề nghị Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) của Liên Hợp Quốc can thiệp về việc các quốc gia láng giềng vùng Vịnh phong toả đường hàng không tới nước này.

Theo Reuters, Qatar đã gửi thư tới ICAO sau khi Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain đóng không phận với các chuyến bay đi và đến từ Qatar. Một nguồn tin nói với Reuters, Qatar sẽ yêu cầu ICAO can thiệp xung đột bằng cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước Chicago 1944. Dự kiến vấn đề này sẽ được thảo luận tại ICAO vào ngày 16.6 tới tại trụ sở ở Montreal.

Tổ chức hàng không của Liên Hợp Quốc không áp đặt các quy tắc ràng buộc, nhưng sử dụng các quy định về tiêu chuẩn an ninh và an toàn mà 191 nước thành viên tuân thủ. Trước đó, Giám đốc điều hành của Qatar Airways nói với CNN rằng, ICAO nên tuyên bố các biện pháp phong toả đường hàng không đến Qatar là bất hợp pháp. “Chúng tôi có các kênh pháp lý để phản đối điều này. ICAO cần tham gia nhiều hơn, dùng quyền lực của mình để tuyên bố đây là hành động phi pháp” - CNN dẫn lời Giám đốc điều hành Qatar Airways nói. Ông cũng chỉ trích Saudi Arabia và UAE - hai thành viên của ICAO - vì đóng cửa các văn phòng của hãng hàng không.

Mặc dù Qatar bị cắt đứt quan hệ ngoại giao và bị cô lập, song Bộ trưởng Tài chính Qatar tuyên bố nước này vẫn “rất thoải mái” về vị thế tài chính với những nguồn lực để chịu được áp lực. Cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn nhất vùng Vịnh đã làm gián đoạn việc nhập khẩu thực phẩm và các mặt hàng khác, đồng thời khiến một số ngân hàng nước ngoài thu hẹp hoạt động kinh doanh ở Qatar. Điều này khiến các nhà máy chế biến thực phẩm của Qatar phải làm việc nhiều hơn để tự sản xuất hoặc nhập khẩu của các nước bên ngoài vùng Vịnh, như Brazil.

Cho đến nay, các biện pháp phong toả dường như chưa gây ra sự thiếu hụt thực phẩm nghiêm trọng. Nhưng suy thoái kinh tế có thể gây ra hậu quả khốc liệt với số đông 2,7 triệu dân Qatar, mà 90% trong đó là người lao động nhập cư, hầu hết không có kỹ năng và phải phụ thuộc vào các dự án xây dựng như xây sân vận động cho World Cup 2022.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Qatar chi 2,5 triệu đô thuê cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ xử lý khủng hoảng

V.A |

Chính phủ Qatar thuê cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống George W.Bush với giá 2,5 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao.

Nga rơi vào tình thế khó khăn vì Qatar?

K.M |

Cuộc khủng hoảng ngoại giao trầm trọng ở vùng Vịnh bởi những nỗ lực của Saudi Arabia để cô lập Qatar cũng đẩy Nga vào tình thế khó khăn - tờ Bloomberg nhận định.

Ngoại trưởng Qatar khẳng định không cần viện trợ thực phẩm của Nga

Hà Liên |

Mátxcơva và Tehran đã đề nghị viện trợ thực phẩm cho Doha nhưng nước này hiện không cần sự giúp đỡ đó, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24.

Iraq “giải oan” cho Qatar vụ tiền chuộc 500 triệu USD

V.A |

Thủ tướng Iraq bác bỏ tuyên bố của Saudi Arabia và UAE rằng Qatar trả tiền chuộc trực tiếp cho các nhóm Shiite ở Iraq để giải cứu công dân của mình.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Qatar chi 2,5 triệu đô thuê cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ xử lý khủng hoảng

V.A |

Chính phủ Qatar thuê cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống George W.Bush với giá 2,5 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao.

Nga rơi vào tình thế khó khăn vì Qatar?

K.M |

Cuộc khủng hoảng ngoại giao trầm trọng ở vùng Vịnh bởi những nỗ lực của Saudi Arabia để cô lập Qatar cũng đẩy Nga vào tình thế khó khăn - tờ Bloomberg nhận định.

Ngoại trưởng Qatar khẳng định không cần viện trợ thực phẩm của Nga

Hà Liên |

Mátxcơva và Tehran đã đề nghị viện trợ thực phẩm cho Doha nhưng nước này hiện không cần sự giúp đỡ đó, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24.

Iraq “giải oan” cho Qatar vụ tiền chuộc 500 triệu USD

V.A |

Thủ tướng Iraq bác bỏ tuyên bố của Saudi Arabia và UAE rằng Qatar trả tiền chuộc trực tiếp cho các nhóm Shiite ở Iraq để giải cứu công dân của mình.