Qatar: 3 lính cứu hỏa thiệt mạng trước thềm World Cup 2022

Quý An (theo Dailimail) |

Ba lính cứu hỏa đã thiệt mạng ở Qatar chỉ vài tuần trước khi vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2022 chính thức khởi tranh.

Mới đây, nhà chức trách Qatar đã xác nhận về vụ việc 3 lính cứu hỏa thiệt mạng trong khi diễn tập. Các nạn nhân đều không phải người Qatar.

Các tài khoản mạng xã hội là bạn bè của 3 nạn nhân cũng đăng tải các hình ảnh những lính cứu hỏa xấu số có liên quan đến thang cẩu của một xe cứu hỏa. Các hình ảnh cho thấy chiếc thang cứu hộ đã bị sập ở cảng Hamad (cách thủ đô Doha 40km về phía Nam), gãy khung kim loại, va vào một tòa nhà ở gần đó. Thời gian trên những bức ảnh cho thấy vụ việc xảy ra vào sáng 25/10.

Bức ảnh được cho có liên quan đến sự việc làm 3 lính cứu hỏa thiệt mạng tại Qatar
Bức ảnh được cho có liên quan đến sự việc làm 3 lính cứu hỏa thiệt mạng tại Qatar

Ngày 20.11 tới đây, Qatar sẽ trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên đăng cai World Cup. Đất nước Hồi giáo với 2,7 triệu dân này chi ra số tiền đắt đỏ nhất so với bất kỳ giải đấu nào trước đây để chuẩn bị cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cụ thể, Qatar đã chi ra hơn 6,5 tỉ USD để xây dựng các sân vận động mới, bỏ ra 36 tỉ USD cho hệ thống tàu điện ngầm không người lái phục vụ tại 5/8 địa điểm thi đấu. Sự giàu có giúp Qatar có thể tổ chức một kỳ World Cup xa hoa và tốn kém nhất trong lịch sử. Ước tính quốc gia này đã chi đến 300 tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng trong khoảng 10 năm qua. Một trong những nguồn lực nằm ở khoảng hai triệu công nhân nhập cư, chủ yếu từ Đông Nam Á.

Cũng theo Dailymail, các nhà chức trách Qatar cho biết, liên quan đến việc xây dựng sân vận động phục vụ cho World Cup 2022, 37 công nhân nhập cư đã thiệt mạng, song con số này vẫn là điều gây tranh cãi.

Quý An (theo Dailimail)
TIN LIÊN QUAN

Nhóm cổ động viên lái xe hơn 8.000 km đến Qatar xem World Cup 2022

Qúy An (theo itv.com) |

Đội tuyển bóng đá Xứ Wales sẽ tham dự World Cup 2022 lần thứ hai, sau 64 năm chờ đợi. Để ăn mừng sự kiện này, nhóm cổ động viên nước này đã quyết định di chuyển hơn 8.000 km đến Qatar. Hành trình dự kiến kéo dài khoảng 22 ngày.

Cổ động viên xem World Cup 2022: Tình một đêm sẽ bị phạt 7 năm tù ở Qatar

DIỆU HUYỀN |

Luật mới của nước chủ nhà Qatar yêu cầu, du khách đến đây xem World Cup 2022 không quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.

Những điều cần biết về Qatar - chủ nhà World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Qatar, quốc gia đăng cai World Cup 2022 là đồng minh quan trọng của Mỹ ở Trung Đông. Dưới đây là những điều cần biết về quốc gia này.

Giá thuê nhà ở Qatar tăng đột biến trong mùa World Cup 2022

Anh Vũ |

Mùa World Cup 2022 khiến giá thuê nhà ở thủ đô Doha của Qatar tăng đột biến, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người thuê nhà tại đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhóm cổ động viên lái xe hơn 8.000 km đến Qatar xem World Cup 2022

Qúy An (theo itv.com) |

Đội tuyển bóng đá Xứ Wales sẽ tham dự World Cup 2022 lần thứ hai, sau 64 năm chờ đợi. Để ăn mừng sự kiện này, nhóm cổ động viên nước này đã quyết định di chuyển hơn 8.000 km đến Qatar. Hành trình dự kiến kéo dài khoảng 22 ngày.

Cổ động viên xem World Cup 2022: Tình một đêm sẽ bị phạt 7 năm tù ở Qatar

DIỆU HUYỀN |

Luật mới của nước chủ nhà Qatar yêu cầu, du khách đến đây xem World Cup 2022 không quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.

Những điều cần biết về Qatar - chủ nhà World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Qatar, quốc gia đăng cai World Cup 2022 là đồng minh quan trọng của Mỹ ở Trung Đông. Dưới đây là những điều cần biết về quốc gia này.

Giá thuê nhà ở Qatar tăng đột biến trong mùa World Cup 2022

Anh Vũ |

Mùa World Cup 2022 khiến giá thuê nhà ở thủ đô Doha của Qatar tăng đột biến, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người thuê nhà tại đây.