Politico tiết lộ bất ngờ về nội dung thượng đỉnh Donald Trump-Vladimir Putin

H.Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một số sáng kiến đặc biệt về kiểm soát vũ khí, trong đó có cấm các vũ khí trong không gian, với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ngày 16.7 ở Helsinki.

Thông tin do Politico công bố hôm 7.8. Theo đó, các tài liệu của phía Nga có tiêu đề "Đối thoại về vấn đề kiểm soát vũ khí", đề xuất "phần gia hạn 5 năm cho cái gọi là Hiệp ước START mới về hạn chế vũ khí hạt nhân".

"Các tài liệu của Nga chỉ ra một loạt các lĩnh vực mà hai bên có thể cùng làm việc để giảm nguy cơ về các mối đe dọa hạt nhân và gây dựng lại niềm tin bị mất trong một số vấn đề" - tạp chí này cho biết.

"Các chi tiết mới cung cấp bằng chứng cho thấy, ông Putin vẫn quan tâm đến việc duy trì hợp tác truyền thống của 2 nước về vũ khí hạt nhân bất chấp những xích mích giữa họ, một người tham gia trong các cuộc đàm phán chính kiểm soát vũ khí không chính thức gần đây tại Mátxcơva" - Politico viết.

Bản ghi nhớ cũng đề cập đến những căng thẳng ở Đông Âu, cho thấy Washington và Mátxcơva nên "thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những sự cố xảy ra trong khi tiến hành các hoạt động quân sự ở Châu Âu, cũng như tăng cường sự tin tưởng và minh bạch trong lĩnh vực quân sự".

Văn kiện cũng kêu gọi hai bên "bắt đầu tham vấn chuyên gia để xác định các loại vũ khí gây bất ổn và tiến tới đưa vào trong cơ chế kiểm soát vũ khí".

Các tham vấn "ổn định chiến lược" cần được cấp thứ trưởng ngoại giao dẫn đầu để thảo luận về một số vấn đề "gai góc", trong đó có Syria - văn kiện này cho biết.

Thêm vào đó, văn kiện của Nga tại thượng đỉnh Helsinki cũng khuyến nghị khởi động đối thoại 2 + 2 giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ với những người đồng cấp Nga.

Thứ trưởng về vấn đề chính sách của Bộ quốc phòng Mỹ John Rood hồi tháng 7 xác nhận quá trình này đang được tiến hành để sắp xếp "một khoảng thời gian, một ngày và một địa điểm để gặp gỡ để có các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược" -  tờ báo cho biết.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Lý do Donald Trump hoãn mời V.Putin sang Mỹ gặp thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump tin rằng cuộc họp song phương tiếp theo với Tổng thống Vladimir Putin sẽ diễn ra sau khi cuộc điều tra Nga kết thúc.

Thượng đỉnh Donald Trump - Vladimir Putin: Tổng thống Mỹ mất nhiều hơn được

Phong Lâm |

Ngày 16.7.2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin tại thủ đô Helsinki (Phần Lan). Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và là cơ hội để hai bên giảm bớt căng thẳng, góp phần cải thiện quan hệ song phương.

Thượng đỉnh với Tổng tống Trump là điều ông Putin "đã mơ suốt 18 năm"

Thanh Hà |

Bàn về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16.7, chuyên gia Alina Polyakova -  Viện Brookings nói rằng, đây là hội nghị thượng đỉnh ông Putin đã mơ ước trong 18 năm qua. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lý do Donald Trump hoãn mời V.Putin sang Mỹ gặp thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump tin rằng cuộc họp song phương tiếp theo với Tổng thống Vladimir Putin sẽ diễn ra sau khi cuộc điều tra Nga kết thúc.

Thượng đỉnh Donald Trump - Vladimir Putin: Tổng thống Mỹ mất nhiều hơn được

Phong Lâm |

Ngày 16.7.2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin tại thủ đô Helsinki (Phần Lan). Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và là cơ hội để hai bên giảm bớt căng thẳng, góp phần cải thiện quan hệ song phương.

Thượng đỉnh với Tổng tống Trump là điều ông Putin "đã mơ suốt 18 năm"

Thanh Hà |

Bàn về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16.7, chuyên gia Alina Polyakova -  Viện Brookings nói rằng, đây là hội nghị thượng đỉnh ông Putin đã mơ ước trong 18 năm qua.