Phương Tây được cảnh báo nên sẵn sàng cho kết quả bất lợi ở Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Czech cảnh báo, Ukraina sẽ chịu "tổn thất khủng khiếp" bất kể điều gì xảy ra với kế hoạch phản công.

Tổng thống Czech Petr Pavel nói với tờ The Guardian, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina có thể không kết thúc với chiến thắng cho Kiev và những người ủng hộ phương Tây nên chuẩn bị cho một kết quả như vậy.

“Tôi nghĩ chúng ta nên làm bất cứ điều gì… theo ý mình để khuyến khích và hỗ trợ Ukraina thành công. Nhưng trong nội bộ, chúng ta cũng nên sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ khác” - Tổng thống Pavel nói.

Nhà lãnh đạo Czech - người có nền tảng về tình báo và từng là Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO từ năm 2015 đến 2018 - giải thích, rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc phản công mùa xuân đã được lên kế hoạch của Ukraina.

Ukraina không nên “đánh giá thấp Nga vì họ có đủ nhân lực, họ vẫn có đủ thiết bị” - ông Pavel nói thêm. “Và tất nhiên, ở thế phòng thủ sẽ giúp họ dễ dàng hơn vì Ukraina sẽ phải hứng chịu những tổn thất khủng khiếp, ngay cả khi họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì vậy, tấn công một đối thủ như Nga sẽ rất khó khăn và người Nga sẽ không bị bất ngờ” - Tổng thống Czech nhận định.

Tổng thống Pavel đã đến thăm Kiev cùng với người đồng cấp Slovakia Zuzana Caputova vào cuối tháng 4. Ông Pavel cho biết Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã yêu cầu họ cung cấp đạn dược. Kiev cho là vẫn chưa có mọi thứ cần thiết để khởi động cuộc phản công.

Ông Pavel cảnh báo: "Ukraina phải được chuẩn bị đầy đủ để tấn công vào các phòng tuyến của Nga. Sẽ cực kỳ có hại cho Ukraina nếu cuộc phản công này thất bại, bởi vì họ sẽ không có cơ hội nào khác, ít nhất là không phải trong năm nay”.

Vào cuối tháng 4, Tổng thống Zelensky đảm bảo với các nhà báo nước ngoài rằng, "cuộc phản công sẽ xảy ra" và bày tỏ hy vọng sẽ thành công. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Aleksey Reznikov cũng cho biết quân đội Kiev “nhìn chung đã sẵn sàng cho cuộc tấn công” và chỉ chờ lệnh từ các quan chức cấp cao.

Tuy nhiên, một báo cáo của tờ Politico vài tuần trước cho hay, nước ủng hộ chính của Ukraina là Mỹ lo ngại rằng tác động của cuộc phản công có thể không như mong đợi.

Nga tuyên bố sẵn sàng đẩy lùi cuộc phản công của Ukraina. Nước này đã xây dựng các công sự dọc tiền tuyến trong sáu tháng qua. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuần trước cảnh báo, cuộc phản công sẽ gây ra "hậu quả đáng tiếc" cho Kiev.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger dự đoán về hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger dự đoán cuộc xung đột ở Ukraina có thể đang tiến đến một bước ngoặt.

Ukraina gán mác ngân hàng EU tài trợ chiến tranh

Khánh Minh |

Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraina (NCPA) đã dán nhãn ngân hàng OTP của Hungary là "nhà tài trợ chiến tranh quốc tế" do các điều khoản cho vay ưu đãi mà ngân hàng này bị cáo buộc cung cấp cho quân đội Nga.

Lộ khoảnh khắc UAV Ukraina tấn công Kremlin, Nga cảnh báo đáp trả

Song Minh |

Nga tuyên bố có quyền trả đũa "ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào nếu cần" sau khi cáo buộc Ukraina tấn công Điện Kremlin.

Việt Nam chuẩn bị ghi danh vào bản đồ Michelin thế giới

Chí Long |

Ngày 6.6 tới sẽ diễn ra lễ công bố danh sách nhà hàng được cẩm nang ẩm thực Michelin Guide tuyển chọn tại Hà Nội và TPHCM.

Bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 15.5.

Mỗi phố đi bộ mới phải có bản sắc riêng, đừng chỉ chạy theo phong trào

Nhóm PV |

Mở thêm phố đi bộ là một hướng đi tốt cho sự phát triển của đô thị Hà Nội, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người dân và du khách. Tuy nhiên, các tuyến phố đi bộ được mở mới cần tạo được sự khác biệt, có bản sắc riêng để tạo nên sự hấp dẫn, thu hút người dân, du khách chứ không phải mở ra cho có phong trào.

Bản tin công đoàn: Nhiều NLĐ đồng tình với phương án nghỉ hưu 55-60 tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội chính sau: Công nhân mong muốn được nâng cao đời sống tinh thần; Nghỉ hưu 55-60 tuổi là phương án thiết thực đối với người lao động; Lặng người khi nghe tin công ty dừng hoạt động; Quản đốc phân xưởng với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng...

Tài tử "Trò chơi con mực" và dàn sao Hàn đắt giá đến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng

DIỆU HUYỀN |

Hàng loạt nghệ sĩ trực thuộc công ty BH Entertainment của tài tử Lee Byung Hun vừa tận hưởng chuyến du lịch ngắn ngày tại Đà Nẵng.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger dự đoán về hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger dự đoán cuộc xung đột ở Ukraina có thể đang tiến đến một bước ngoặt.

Ukraina gán mác ngân hàng EU tài trợ chiến tranh

Khánh Minh |

Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraina (NCPA) đã dán nhãn ngân hàng OTP của Hungary là "nhà tài trợ chiến tranh quốc tế" do các điều khoản cho vay ưu đãi mà ngân hàng này bị cáo buộc cung cấp cho quân đội Nga.

Lộ khoảnh khắc UAV Ukraina tấn công Kremlin, Nga cảnh báo đáp trả

Song Minh |

Nga tuyên bố có quyền trả đũa "ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào nếu cần" sau khi cáo buộc Ukraina tấn công Điện Kremlin.