Phương Tây dùng sinh nhật Tổng thống Putin để phỉ báng Nga

Vân Anh |

Phương Tây đã sử dụng sinh nhật của Tổng thống Vladimir Putin là cái cớ để các cơ quan báo chí "tầm cỡ" theo đuổi mục tiêu phỉ báng Nga - Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev nói với TASS.

Bình luận về các ấn phẩm của một số cơ quan truyền thông phương Tây, nhà lập pháp cao cấp của Nga nói ông lấy làm tiếc, nhưng không hề bất ngờ.

Hôm 7.10, tờ Bloomberg và Independent đăng hai bài viết gần giống nhau về thông điệp, trong đó, Tổng thống Putin được so sánh với nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny. Hai ấn phẩm này đặt câu hỏi về cuộc chạy đua tổng thống Nga sắp tới và liệu ông Putin có làm thêm một nhiệm kỳ nữa hay không.

Nỗ lực liên tục kiềm chế Nga

"Những bộ não phân tích tốt nhất liên tục làm việc để tạo dựng hình ảnh một nước Nga như một kẻ thù cả về khoa học chính trị và hệ tư tưởng, là một người gây rắc rối và một láng giềng không thể đoán trước" - ông Kosachev lên án. "Bằng cách đó, họ thực hiện chính sách kiềm chế Nga".

Không phải ngẫu nhiên mà hành động này được tăng cường vào những thời điểm cột mốc của Nga và Tổng thống Putin, chẳng hạn như sinh nhật ông.

"Sinh nhật của Tổng thống Nga, mà chúng tôi thường xuyên kỷ niệm trong niềm hân hoan, có vẻ như là cái cớ hợp lý để một số người tung ra những bài báo phân biệt đối xử trên những ấn phẩm có ảnh hưởng lớn" - TASS dẫn lời ông Kosachev.

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev. Ảnh: TASS
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev. Ảnh: TASS

Theo ông Kosachev, hành động này của phương Tây đối với Nga và Tổng thống Nga có hệ thống từ 25 năm nay, sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

"Chiến dịch gây phiền nhiễu, tung tin đồn giả mạo, đổ lỗi cho đất nước chúng tôi đã được tiến hành để chống lại Tổng thống Putin và nước Nga. Truyền thông không phải là duy nhất, vì chúng chỉ là công cụ, còn rất nhiều các nhóm và tổ chức tư vấn nghiêm túc cũng được thuê để làm nhiệm vụ này" - ông Kosachev nhấn mạnh, điểm tên Viện Doanh nhân Hoa Kỳ, Quỹ Heritage, Hội đồng Đại Tây Dương, Quỹ Carnegie...

Tấn công cá nhân

Tờ Independent của Anh viết rằng, tính đến tháng 9, ông Putin có thời gian làm việc bằng với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev (6.602 ngày) và gần bằng với kỷ lục giữ chức lâu nhất của Joseph Stalin.

Ông Kosachev chỉ trích, những tấn công cá nhân như vậy là không thể chấp nhận được, là không chuyên nghiệp với các nhà báo - những người tự cho phép họ đánh giá một quan chức cấp cao nước ngoài.

Theo ông Kosachev, người Nga có quyền đánh giá tổng thống và những đánh giá này được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới.

"Những gì đang diễn ra là một nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng từ bên ngoài vào công luận Nga, tạo thêm những vấn đề về chính sách mà Tổng thống Nga đã đưa ra, thông qua ý kiến của công chúng" - ông Kosachev kết luận.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.