Phương pháp không ngờ giúp tiêu diệt virus gây COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học từ Đại học Nam Australia đã xem xét phương pháp điều trị loét bàn chân do tiểu đường mới có thể tiêu diệt virus gây COVID-19.

Theo Fox News, trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Applied Physics Letters, các nhà khoa học từ Đại học Nam Australia đã xem xét việc điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn kháng thuốc gây ra và thực hiện thử nghiệm để tìm ra một phương pháp diệt vi khuẩn hiệu quả mà không dùng kháng sinh, nhằm chữa loét chân của bệnh nhân tiểu đường.

Bệnh tiểu đường là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 7 ở Mỹ. Khoảng 1/2 người mắc tiểu đường bị tổn thương thần kinh, trong đó, bàn chân và chân bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tổn thương thần kinh cùng với lưu thông máu kém có thể dẫn đến loét chân và nhiễm trùng. Nếu tình trạng nhiễm trùng không thuyên giảm, bệnh nhân có thể phải cắt cụt phần bị nhiễm trùng để ngăn nhiễm trùng lây lan.

Loét chân là một vấn đề lớn đối với bệnh nhân tiểu đường. Thuốc kháng sinh thường là phương pháp điều trị đầu tiên, nhưng vi khuẩn ngày càng trở nên kháng thuốc và chúng ta cần một giải pháp mới, theo các nhà nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu đã kết hợp plasma lạnh với các phân tử acetyl để cải thiện quá trình ôxy hóa và phát hiện sự kết hợp này tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn được tìm thấy trong các vết thương mạn tính. Sau đó, họ điều tra xem liệu công nghệ tương tự có thể hiệu quả trong việc tiêu diệt virus SARS-CoV-2 hay không và kết quả là có thể.

"Chúng tôi đã chỉ ra rằng, chúng tôi có thể giảm được 84% tải lượng virus bằng cách sử dụng plasma kết hợp với các phân tử acetyl dựa trên liều lượng tiêu chuẩn an toàn cho tế bào cơ thể người. Tuy nhiên, với một số sửa đổi, chúng tôi có thể loại bỏ hoàn toàn", một trong các tác giả nghiên cứu nói.

Công thức này có thể ở dạng kem hoặc gel, sử dụng trong bình xịt hoặc đồ băng bó vết thương. Nó có thể được sử dụng để khử trùng trong bệnh viện, tòa nhà cũng như phân tán qua hệ thống điều hòa không khí.

Nhóm khoa học lưu ý, giải pháp này vẫn chưa được thử nghiệm trên các biến thể, chẳng hạn như Delta.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Một nước Châu Âu đặt lệnh cấm toàn quốc với người chưa tiêm vaccine

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh Châu Âu tiếp tục trở thành tâm chấn của đại dịch, Áo tính áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với những trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19.

Đan Mạch “quay xe” sau 2 tháng gỡ bỏ hạn chế do COVID-19

Xuân Vũ |

Đan Mạch, quốc gia đầu tiên tại Châu Âu gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh hạn chế do dịch COVID-19, đã phải áp dụng một lệnh hạn chế mới chỉ sau 2 tháng.

10 quốc gia EU trong tình trạng đáng lo ngại nhất về COVID-19

Thanh Hà |

10 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) đang đối mặt với tình trạng "rất đáng lo ngại" về COVID-19, cơ quan dịch bệnh của khối 27 thành viên nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo đại dịch đang tồi tệ hơn trên khắp lục địa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Một nước Châu Âu đặt lệnh cấm toàn quốc với người chưa tiêm vaccine

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh Châu Âu tiếp tục trở thành tâm chấn của đại dịch, Áo tính áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với những trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19.

Đan Mạch “quay xe” sau 2 tháng gỡ bỏ hạn chế do COVID-19

Xuân Vũ |

Đan Mạch, quốc gia đầu tiên tại Châu Âu gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh hạn chế do dịch COVID-19, đã phải áp dụng một lệnh hạn chế mới chỉ sau 2 tháng.

10 quốc gia EU trong tình trạng đáng lo ngại nhất về COVID-19

Thanh Hà |

10 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) đang đối mặt với tình trạng "rất đáng lo ngại" về COVID-19, cơ quan dịch bệnh của khối 27 thành viên nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo đại dịch đang tồi tệ hơn trên khắp lục địa.