Phụ nữ mang thai ở tâm dịch Vũ Hán bớt hoang mang nhờ nền tảng trực tuyến

HỒNG HẠNH |

Zhang Yang, một người mẹ đã sinh con 5 ngày trước tại Vũ Hán, tâm dịch của bệnh viêm phổi cấp, đã tạo một nhóm trực tuyến để hỗ trợ các bà mẹ mang thai.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, những câu hỏi như làm thế nào để tìm sữa bột, đến bệnh viện, bảo vệ bà bầu và trẻ sơ sinh đang khiến các bà mẹ trở nên lo lắng hơn.

Cô Zhang nói chuyện qua mạng với chồng của một người phụ nữ đang chuyển dạ về việc nhập viện của vợ.

"Tôi đã từng đối mặt với khó khăn tương tự. Đã có người giúp tôi trước đó nên bây giờ tôi cũng muốn giúp cô ấy nhiều nhất có thể", tờ China Daily dẫn lời cô Zhang - người điều hành một doanh nghiệp thương mại điện tử ở Vũ Hán - cho biết.

Bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 bùng phát ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào cuối năm 2019 và thành phố Vũ Hán trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập từ ngày 23.1. Việc đình chỉ các phương tiện giao thông công cộng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus dẫn đến khó khăn nhất định đối với những bà mẹ sắp sinh con.

Ngay cả trong thời gian chưa sinh, có một danh sách dài các đồ cần chuẩn bị cho việc sinh nở như sữa bột, bình bú, tã, đặt giường trong bệnh viện và tìm kiếm tư vấn viên tâm lý.

Nền tảng trực tuyến "Baby Care Plan" được ra mắt vào ngày 4. 2 bởi cô Zhang và hai bà mẹ khác ở Vũ Hán, cô Wang Wenli và cô Hu.

"Có rất nhiều bà mẹ đang tìm kiếm sự giúp đỡ qua phương tiện truyền thông xã hội", cô Hu, mẹ của một em bé 4 tháng tuổi chia sẻ. Sử dụng kiến ​​thức và liên hệ của mình với nhân viên y tế, cô Hu đã kết nối các bà mẹ mang thai với các chuyên gia y tế.

Ngay từ đầu, họ đã lên kế hoạch cung cấp dịch vụ ở bệnh viện. Tuy nhiên, cô thấy không thể tìm được chỗ ở vì không ai muốn chia sẻ phòng với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh dễ bị nhiễm virus.

Họ bắt đầu tìm kiếm giải pháp trực tuyến. Các bác sĩ phụ khoa và nhi khoa cung cấp các giải pháp từ 8-9 giờ tối. Ban ngày, họ liên lạc với các bệnh viện, tìm kiếm sữa bột và nơi an toàn cho trẻ sơ sinh.

Cho đến nay, 47 tình nguyện viên và bác sĩ từ 7 bệnh viện đã chung tay giúp đỡ 73 phụ nữ mang thai ở Vũ Hán.

Tính đến ngày 14.2, 5 bà mẹ đã sinh con an toàn. 22 phụ nữ mang thai khác sẽ sinh trong tháng tới và 46 phụ nữ còn lại sẽ sinh con trong 30 tuần tiếp theo.

Dữ liệu cho thấy, 120.000 em bé được sinh ra ở Vũ Hán năm 2019. Ước tính có gần 10.000 phụ nữ có thể đã sinh con kể từ khi COVID-19 bùng phát.

"Ngoài việc chiến đấu với virus, người dân Vũ Hán đang chiến đấu với cả việc sinh nở. Chúng tôi cùng nhau xử lý tất cả những khó khăn và chào đón những đứa trẻ sơ sinh đến với thế giới", cô Wang nói.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hồ Bắc: Số ca tử vong vì COVID-19 vẫn tương đương ngày hôm trước

Khánh Minh |

Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc báo cáo 139 ca tử vong và 1.843 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 16.2.

WHO: Chưa dự đoán được COVID-19 sẽ đi theo hướng nào

Song Minh |

Tổng Giám đốc WHO nói chưa thể dự đoán được dịch COVID-19 sẽ đi theo hướng nào và kêu gọi các chính phủ tăng cường nỗ lực chuẩn bị.

Mạnh mẽ đương đầu với bệnh tật, nữ bác sĩ Trung Quốc chiến thắng COVID-19

Phương Linh |

Câu chuyện truyền cảm hứng của nữ bác sĩ Trung Quốc Feng Chuncui, 53 tuổi, về những trải nghiệm có thật mà bà phải chịu đựng khi bị nhiễm COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hồ Bắc: Số ca tử vong vì COVID-19 vẫn tương đương ngày hôm trước

Khánh Minh |

Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc báo cáo 139 ca tử vong và 1.843 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 16.2.

WHO: Chưa dự đoán được COVID-19 sẽ đi theo hướng nào

Song Minh |

Tổng Giám đốc WHO nói chưa thể dự đoán được dịch COVID-19 sẽ đi theo hướng nào và kêu gọi các chính phủ tăng cường nỗ lực chuẩn bị.

Mạnh mẽ đương đầu với bệnh tật, nữ bác sĩ Trung Quốc chiến thắng COVID-19

Phương Linh |

Câu chuyện truyền cảm hứng của nữ bác sĩ Trung Quốc Feng Chuncui, 53 tuổi, về những trải nghiệm có thật mà bà phải chịu đựng khi bị nhiễm COVID-19.