Phu nhân cố Tổng thống Haiti trở về nước sau đợt điều trị ở Mỹ

Phương Linh |

Phu nhân của cố Tổng thống Haiti trở về nước hôm 17.7 sau khi được điều trị vết thương ở Florida, Mỹ.

AFP đưa tin, phu nhân cố Tổng thống Haiti, Martine Moise, 47 tuổi, đã xuất hiện tại sân bay Port-au-Prince ở Haiti hôm 17.7 với cánh tay phải đeo dây cố định vết thương và mặc áo chống đạn. Thủ tướng lâm thời Claude Joseph đã có mặt để đón phu nhân Moise. Bà Martine Moise vừa trải qua 10 ngày điều trị vết thương tại một bệnh viện ở thành phố Miami, tiểu bang Florida, Mỹ - nơi bà được đưa đến bằng máy bay hôm 7.7 sau khi chồng bà bị ám sát trong cuộc tấn công tại nhà riêng.

Trong bài thông báo trên Twitter, Bộ trưởng Truyền thông Frantz Exantus viết: "Đệ nhất phu nhân... vừa trở về Haiti để tham gia chuẩn bị cho quốc tang của người chồng quá cố''. Ông Exantus cũng đăng tải các hình ảnh về phu nhân Martine Moise khi bước xuống từ máy bay riêng cùng với nhiều nhân viên an ninh.

Bà Martine Moise được đón tại sân bay Port-au-Prince ở Haiti. Ảnh: Bộ trưởng Truyền thông Frantz Exantus

Các nghi thức tang lễ cấp nhà nước sẽ diễn ra vào ngày 23.7 tại Cap-Haitien - một thành phố lịch sử ở phía bắc Haiti. Thành phố đã rơi vào cảnh hỗn loạn kể từ khi Tổng thống Moise bị ám sát.

Một ngày trước khi phu nhân Moise trở về, ông Joseph đã cam kết sẽ thực thi công lý trong vụ ám sát tổng thống.

Trong một cuộc họp báo ngày 16.7, Cảnh sát trưởng Leon Charles cho biết, các nhà chức trách Haiti đang “làm việc với các cơ quan điều tra quốc tế như Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, Interpol và các cơ quan liên quan để phân tích tất cả các bằng chứng... nhằm lần ra những kẻ chủ mưu của vụ ám sát".

Cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise, 53 tuổi, bị ám sát ở nhà riêng tại thủ đô Port-au-Prince ngày 7.7 bởi một đội tấn công chủ yếu là lính đánh thuê Colombia, nhưng nhiều chi tiết xung quanh vụ tấn công vẫn còn là một bí ẩn.

Hôm 15.7, những hình ảnh đầu tiên của đệ nhất phu nhân Martine Moise kể từ sau vụ tấn công đã được công bố. Đệ nhất phu nhân đã gửi lời cảm ơn “các thiên thần hộ mệnh đã giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khủng khiếp này. Với sự dịu dàng, ân cần và chăm sóc của các bạn, tôi đã có thể trụ vững. Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!" - theo chia sẻ của bà Martine Moise trên Twitter.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Colombia chỉ đích danh nghi phạm hạ lệnh ám sát Tổng thống Haiti

Thanh Hà |

Cựu quan chức tình báo Haiti lệnh 2 cựu binh Colombia bắt tổng thống sau đó thay đổi quyết định thành ám sát.

Loạt quan chức bảo vệ Tổng thống Haiti bị cấm xuất cảnh

Thanh Hà |

Ít nhất 4 quan chức an ninh hàng đầu chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Haiti đã bị hạn chế đi lại trong quá trình điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, công tố viên Bed-Ford Claude của Haiti cho biết ngày 16.7.

Hình ảnh đầu tiên và chia sẻ nghẹn lòng của phu nhân cố Tổng thống Haiti

Thanh Hà |

Vợ cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise chia sẻ hình ảnh đầu tiên từ giường bệnh sau vụ ám sát và nói rằng "nỗi đau này sẽ không bao giờ nguôi ngoai".

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Colombia chỉ đích danh nghi phạm hạ lệnh ám sát Tổng thống Haiti

Thanh Hà |

Cựu quan chức tình báo Haiti lệnh 2 cựu binh Colombia bắt tổng thống sau đó thay đổi quyết định thành ám sát.

Loạt quan chức bảo vệ Tổng thống Haiti bị cấm xuất cảnh

Thanh Hà |

Ít nhất 4 quan chức an ninh hàng đầu chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Haiti đã bị hạn chế đi lại trong quá trình điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, công tố viên Bed-Ford Claude của Haiti cho biết ngày 16.7.

Hình ảnh đầu tiên và chia sẻ nghẹn lòng của phu nhân cố Tổng thống Haiti

Thanh Hà |

Vợ cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise chia sẻ hình ảnh đầu tiên từ giường bệnh sau vụ ám sát và nói rằng "nỗi đau này sẽ không bao giờ nguôi ngoai".